Hồ Văn trở thành điểm hẹn mới của du lịch văn hóa Thủ đô
VHO - Ngày 28.6, tại Không gian văn hóa Hồ Văn thuộc Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức chương trình gặp gỡ các đơn vị lữ hành và đối tác, giới thiệu mô hình hoạt động mới.

Đây được xem là bước đi nhằm đưa Hồ Văn trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc của Hà Nội, phục vụ du khách trong nước và quốc tế.
Chương trình có sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị đối tác cùng các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và sáng tạo. Các đại biểu đã tham quan, trải nghiệm toàn bộ không gian, đồng thời trao đổi về khả năng xây dựng các chương trình tham quan, trải nghiệm và kết nối tour dành cho du khách.
Theo định hướng của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Không gian văn hóa Hồ Văn sẽ chính thức mở cửa hằng ngày, thay vì chỉ tổ chức các sự kiện theo từng đợt như trước đây.
Việc mở cửa thường xuyên được kỳ vọng sẽ hình thành một điểm đến văn hóa mới của Thủ đô, gia tăng trải nghiệm cho du khách khi đến với Quần thể di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nằm đối diện cổng chính Văn Miếu, Hồ Văn từ lâu gắn với đời sống học thuật của các bậc nho sĩ, là nơi diễn ra những hoạt động bình văn, làm thơ và giao lưu văn hóa. Trên nền tảng giá trị lịch sử ấy, không gian hôm nay được định hình như một điểm kết nối giữa di sản truyền thống với đời sống đương đại.
Khác với mô hình tham quan thuần tuý, Không gian văn hóa Hồ Văn được xây dựng theo hướng kết hợp trải nghiệm, giáo dục di sản, sáng tạo và tương tác.
Du khách có thể trực tiếp tham gia các workshop, khám phá nghề thủ công truyền thống, thưởng thức đặc sản vùng miền, xem trình diễn nghệ thuật, tham gia trò chơi dân gian và nhiều hoạt động cộng đồng được tổ chức thường xuyên.
Khu trải nghiệm làng nghề và di sản quy tụ nhiều nghệ nhân, đơn vị sáng tạo đến từ nhiều địa phương trên cả nước với các hoạt động giới thiệu nghệ thuật trà sen Tây Hồ, tranh dân gian Đông Hồ, gốm Bát Tràng, thêu Ninh Bình, lụa làng Mẹo (Thái Bình), đan mây tre Phú Vinh, nón làng Chuông, nghệ thuật giấy cuốn, thư pháp, dệt thổ cẩm cùng nhiều loại hình thủ công truyền thống khác.

Bên cạnh đó là khu vực ẩm thực và đặc sản vùng miền với các món ăn, đồ uống mang đậm bản sắc Việt Nam; khu trưng bày, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, sân khấu mặt nước cùng các không gian giới thiệu sản phẩm sáng tạo, quà tặng văn hóa.
Theo Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc vận hành thường xuyên Không gian văn hóa Hồ Văn hướng tới xây dựng một mô hình mở, nơi công chúng có thể tiếp cận di sản bằng nhiều hình thức sinh động, từ trải nghiệm trực tiếp đến các hoạt động giáo dục, nghệ thuật và sáng tạo.
Đây cũng là không gian dành cho các chương trình giao lưu cộng đồng, triển lãm, hội thảo, hoạt động giáo dục di sản, sự kiện văn hóa và hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành nhằm xây dựng những sản phẩm du lịch có chiều sâu, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách khi đến Hà Nội.

Việc kết nối với các doanh nghiệp lữ hành ngay từ giai đoạn đầu được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để Hồ Văn nhanh chóng trở thành điểm dừng chân trong các tour khám phá Thủ đô, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận du khách quốc tế thông qua các chương trình trải nghiệm văn hóa Việt Nam.
Với định hướng mở cửa hằng ngày và phát huy đồng thời giá trị di sản, giáo dục, sáng tạo và trải nghiệm, Không gian văn hóa Hồ Văn hứa hẹn sẽ trở thành điểm hẹn của di sản truyền thống và trải nghiệm đương đại.
Từ đó góp phần làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm du lịch văn hóa của Hà Nội, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.


RSS