Quảng Ngãi:
Hàng nghìn hoa đăng thắp sáng đêm rừng dừa Tịnh Khê
VHO- Trong không gian huyền ảo của rừng dừa nước bên dòng Kinh Giang thơ mộng, tối 31.5, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ hội Hoa đăng - Huyền ảo đêm rừng dừa năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Tuần lễ Du lịch biển đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê nhấn mạnh, Rừng dừa nước Tịnh Khê là một trong những căn cứ địa cách mạng quan trọng trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Những rặng dừa xanh ngút ngàn từng là nơi che chở cán bộ, chiến sĩ và lực lượng du kích địa phương, góp phần làm nên những chiến công vẻ vang của quê hương.

Ngày nay, cùng với bãi biển Mỹ Khê, thắng cảnh Thạch Ky Điếu Tẩu, đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định, chùa Minh Đức và nhiều di tích lịch sử - văn hóa khác, Rừng dừa nước Tịnh Khê đã trở thành điểm đến giàu tiềm năng phát triển du lịch của Quảng Ngãi.


Di tích được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh, đồng thời là không gian sinh thái đặc sắc đang được khai thác theo hướng du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn thiên nhiên.

Điểm nhấn của đêm hội là nghi thức cầu an và thả hoa đăng trên dòng Kinh Giang. Trong không gian tĩnh lặng của đêm rừng dừa, hàng nghìn hoa đăng được thắp sáng và nhẹ nhàng trôi theo dòng nước, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo.

Mỗi ngọn hoa đăng là một lời nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Đồng thời là sự tưởng nhớ, tri ân đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.

Những dải ánh sáng nối dài trên mặt nước không chỉ tạo nên vẻ đẹp thơ mộng của đêm hội mà còn lan tỏa thông điệp về niềm tin, hy vọng và khát vọng vươn lên của vùng đất giàu truyền thống cách mạng.


Bên cạnh hoạt động thả hoa đăng, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn như thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương, khám phá sản phẩm OCOP, tìm hiểu mô hình du lịch cộng đồng, chèo thuyền dạo đêm trên sông Kinh Giang, thưởng trà giữa không gian rừng dừa và giao lưu hô hát bài chòi.


Theo lãnh đạo địa phương, lễ hội không chỉ góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống mà còn là dịp quảng bá hình ảnh quê hương Tịnh Khê đến với du khách gần xa; khơi dậy niềm tự hào quê hương, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ hệ sinh thái rừng dừa nước và từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương.


Không gian lễ hội ngập tràn sắc màu văn hóa với các tiết mục nghệ thuật dân gian đặc sắc do Câu lạc bộ Dân ca Bài chòi tỉnh Quảng Ngãi biểu diễn. Những làn điệu bài chòi, hò chèo thuyền, lý vãi chài cùng các ca khúc ca ngợi quê hương đã mang đến cho khán giả những cảm xúc sâu lắng về vùng đất và con người xứ Quảng.

Trong ánh sáng lung linh của hàng nghìn hoa đăng giữa đêm rừng dừa, vẻ đẹp giao hòa giữa thiên nhiên, lịch sử và văn hóa đã tạo nên dấu ấn đặc biệt, góp phần làm phong phú các hoạt động của Tuần lễ Du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026 và lan tỏa hình ảnh một Quảng Ngãi giàu bản sắc, thân thiện và giàu tiềm năng phát triển du lịch.

RSS