Hàn Quốc tung loạt ưu đãi mùa thu, kéo du khách về các vùng thưa dân
VHO - Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) vừa phối hợp với Bộ VHTTDL Hàn Quốc phát động Tháng Du lịch Mùa thu 2026, dự kiến diễn ra trong tháng 10 và 11 tới với khẩu hiệu “Mùa thu sâu lắng hơn, du lịch nhẹ nhàng hơn”.

Ưu đãi đi cùng định hướng phân bổ khách
Mùa thu vốn là một trong những thời điểm đẹp nhất trong năm ở Hàn Quốc. Năm nay, mùa lá vàng còn được Chính phủ nước này gắn với một chương trình kích cầu quy mô lớn, trong đó ưu đãi giao thông, lưu trú và chi phí trải nghiệm được sử dụng như công cụ đưa du khách về các địa phương đang cần thêm nguồn lực phát triển.
Chương trình Tháng Du lịch Mùa thu 2026 với các ưu đãi được thiết kế khá cụ thể theo từng phương thức di chuyển, loại hình lưu trú và khu vực. Mục tiêu đặt ra là giảm chi phí cho du khách, đồng thời phân bổ dòng khách và nguồn chi tiêu du lịch rộng hơn ra ngoài các trung tâm đô thị.
Hàn Quốc dành một phần đáng kể chính sách ưu đãi cho những khu vực có dân số suy giảm. Du khách sử dụng đường bộ, thông qua TMAP, có thể tới 89 khu vực được chỉ định để nhận tối đa 30.000 điểm thưởng.
Với đường sắt, hành khách đến các điểm du lịch thuộc những vùng này có thể nhận phiếu giảm giá tương đương 100% giá vé tàu, đồng thời được giảm 20.000 won khi mua Railro Pass.
Hàng không nội địa cũng được đưa vào chương trình. Hành khách đặt vé qua Naver Flight có thể tích lũy tối đa 10.000 điểm Naver Pay đối với các tuyến bay nội địa và 5.000 điểm với các chuyến bay đến Jeju.
Cấu trúc ưu đãi cho thấy du lịch được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với bài toán phát triển địa phương.
Việc hỗ trợ chi phí di chuyển tới các vùng dân cư suy giảm giúp giảm một trong những rào cản lớn nhất đối với những chuyến đi ngoài các tuyến du lịch quen thuộc, đồng thời tạo thêm động lực để du khách lựa chọn các điểm đến ít đông đúc hơn.
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Chae Hwi-young nhấn mạnh tại lễ khai mạc ở Seoul rằng mùa thu là khoảng thời gian thích hợp để mọi người đi du lịch cùng người thân, đồng thời cho biết chính phủ đã chuẩn bị nhiều ưu đãi nhằm giúp người dân giảm bớt chi phí cho những chuyến đi trong mùa này.
Giảm giá lưu trú, mở rộng không gian hưởng lợi
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến phân phát khoảng 80.000 phiếu giảm giá dành cho các cơ sở lưu trú ngoài đô thị, bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 22.9 thông qua các đại lý du lịch trực tuyến. Mức hỗ trợ có thể lên tới 70.000 won, tùy theo giá phòng và thời gian lưu trú.
Các hình thức nghỉ dưỡng khác cũng được đưa vào chương trình. Du khách tới đảo có thể nhận phiếu giảm giá lên tới 50.000 won, trong khi khách cắm trại được hỗ trợ 10.000 won thông qua CampingTalk và Camfit.
Cách thiết kế chính sách khá linh hoạt, không tập trung toàn bộ ưu đãi vào một loại hình du lịch, chương trình mở rộng sang nhiều nhu cầu khác nhau, từ đi tàu, lái xe, bay nội địa, nghỉ khách sạn cho tới cắm trại. Qua đó, chính phủ có thêm dư địa để đưa các nhóm khách khác nhau tới các địa phương.

Du lịch trở thành công cụ kích thích kinh tế địa phương
Một điểm nổi bật khác của Tháng Du lịch Mùa thu 2026 là chương trình hỗ trợ du lịch khu vực. Du khách tới những địa phương tham gia có thể được hoàn trả một nửa chi phí chuyến đi dưới hình thức phiếu quà tặng di động địa phương. Mức hỗ trợ tối đa là 100.000 won, riêng du khách trẻ có thể nhận tới 140.000 won.
Cơ chế hoàn trả bằng phiếu quà tặng địa phương tạo ra một vòng chi tiêu tương đối rõ: du khách được giảm gánh nặng tài chính cho chuyến đi, trong khi một phần khoản hỗ trợ được đưa trở lại nền kinh tế tại điểm đến thông qua tiêu dùng.
Hàn Quốc cũng dành chương trình hỗ trợ riêng cho Geoje và Tongyeong, hai khu vực vừa chịu ảnh hưởng của mưa lớn. Các hoạt động quảng bá và chương trình giảm giá tại địa phương được triển khai nhằm thu hút khách trở lại, qua đó hỗ trợ hoạt động kinh doanh và chi tiêu của cộng đồng địa phương.
Đây là một lớp ý nghĩa khác của chiến dịch mùa thu: kích cầu du lịch được kết hợp với hỗ trợ phục hồi địa phương. Dòng khách vì thế được xem như một nguồn lực kinh tế có thể góp phần tạo thêm doanh thu cho cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, vận tải, bán lẻ và các hoạt động trải nghiệm.
Từ ngày 29.10 đến 15.11, Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục tổ chức Đại hội Mua sắm và Giảm giá toàn quốc Hàn Quốc 2026. Sự kiện đưa thêm các chương trình khuyến mãi và phần thưởng dành cho người tiêu dùng, đồng thời kết hợp phát trước phiếu giảm giá lưu trú để khuyến khích người dân di chuyển và gia tăng chi tiêu nội địa.
Chương trình còn có sự tham gia của nhiều bộ, ngành như: Bộ Nội vụ và An ninh, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn, Bộ Đại dương và Thủy sản cùng các tổ chức doanh nghiệp, trong đó có Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc.
Các bên dự kiến phối hợp triển khai những sản phẩm dành riêng cho các vùng dân cư thưa thớt, gồm các chuyến tàu tới địa phương và tour khám phá cộng đồng nông thôn, ven biển.
Từ một chiến dịch du lịch mùa thu, Hàn Quốc đang tạo ra một mạng lưới liên kết khá rộng giữa giao thông, lưu trú, mua sắm, du lịch nông thôn, du lịch ven biển và phục hồi kinh tế địa phương.
Chính sách giảm giá được đặt trong một cấu trúc lớn hơn là tạo lý do để người dân đi du lịch, giảm chi phí chuyến đi, hướng dòng khách tới các khu vực cần thêm sức sống kinh tế và kéo theo mức chi tiêu tại điểm đến.
Mùa thu, với lợi thế về cảnh quan và khí hậu, trở thành thời điểm thuận lợi để thực hiện chính sách ấy.
Khi chi phí được san sẻ một phần, những vùng xa các trung tâm lớn có thêm cơ hội xuất hiện trong lựa chọn của du khách; còn các hoạt động mua sắm, ăn uống, lưu trú và trải nghiệm tại địa phương có thêm cơ hội hưởng lợi từ dòng khách.
Câu chuyện du lịch mùa lá vàng ở Hàn Quốc đang được mở rộng thành vấn đề về phân bổ lại dòng khách, kích thích tiêu dùng và tạo thêm động lực cho kinh tế địa phương.

RSS