Hàn Quốc đón 190.000 lượt khách Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán
VHO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ước tính có tới 190.000 lượt khách Trung Quốc đến du lịch nước này trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày (15–23.2) . Con số trung bình về lượng khách mỗi ngày tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự gia tăng đột biến này đang mang lại cú hích đáng kể cho ngành bán lẻ, khách sạn và dịch vụ du lịch của Hàn Quốc, trong bối cảnh tiêu dùng nội địa còn trầm lắng.
Theo các quan chức ngành du lịch Hàn Quốc, khách du lịch Trung Quốc từ lâu đã là những người chi tiêu mạnh tay. Dữ liệu gần đây nhất của chính phủ cho thấy mức chi tiêu trung bình của mỗi du khách Trung Quốc đến Hàn Quốc đạt 1.622 USD vào năm 2024, so với mức trung bình của du khách nước ngoài nói chung là 1.372 USD.
Điều này giúp các trung tâm mua sắm và khu thương mại trọng điểm nhanh chóng “hâm nóng” doanh thu trong mùa cao điểm.
Tại khu mua sắm sầm uất “Myeong-dong”, lượng khách nói tiếng Trung Quốc xuất hiện dày đặc. Các biểu ngữ thanh toán điện tử như Alipay được trưng bày nổi bật, nằm trong chiến dịch hợp tác quảng bá giữa doanh nghiệp và ngành du lịch Hàn Quốc nhằm kích cầu mua sắm.
Đại diện “Lotte Department Store” cho biết; doanh số từ khách quốc tế trong giai đoạn 13–18.2 tăng 120% so với kỳ nghỉ năm trước. Riêng doanh thu từ nhóm khách Trung Quốc tăng tới 260%.
Ở lĩnh vực lưu trú, “Grand Hyatt Jeju”, khách sạn có 1.600 phòng vốn được du khách Trung Quốc ưa chuộng, đạt công suất gần như tối đa với 1.590 phòng được đặt mỗi ngày trong dịp lễ.
Trong khi đó, Paradise City, khu nghỉ dưỡng tích hợp gần sân bay Incheon, ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trung bình 95%, nhờ các chương trình khuyến mãi trực tuyến hướng tới thị trường Trung Quốc.
Việc áp dựng các chính sách miễn thị thực tạm thời cho đoàn khách Trung Quốc từ ba người trở lên (áp dụng từ tháng 9), cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch. Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc dự báo lượng khách Trung Quốc đại lục đến Hàn Quốc năm nay có thể vượt 6 triệu lượt, tiệm cận mức trước đại dịch.
Mặc dù đang hưởng lợi rõ rệt từ làn sóng phục hồi, nhưng các chuyên gia vẫn lưu ý về nguy cơ lệ thuộc quá mức vào một thị trường duy nhất.
Thực tế cho thấy, dù du lịch chỉ đóng góp một phần trong cơ cấu kinh tế, dòng khách Trung Quốc, đến từ thị trường 1,4 tỷ dân với sức mua mạnh mẽ có thể tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, tác động trực tiếp đến khách sạn, nhà hàng và lĩnh vực bán lẻ.
Vì vậy, bên cạnh việc nắm bắt cơ hội tăng trưởng trước mắt, việc đa dạng hóa thị trường khách vẫn là chiến lược then chốt nhằm bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững cho ngành du lịch Hàn Quốc trong dài hạn.

RSS