Quảng Ngãi:
Hai cảng biển đạt chuẩn quốc tế, mở rộng “cánh cửa” du lịch biển đảo
VHO - Hai cảng biển trọng điểm của Quảng Ngãi là cảng Sa Kỳ và cảng Bến Đình vừa đạt tiêu chuẩn an ninh quốc tế theo Bộ luật ISPS. Đây là bước tiến quan trọng trong bảo đảm an toàn hàng hải, đồng thời mở ra cơ hội phát triển du lịch biển đảo.

Bộ luật ISPS do Tổ chức Hàng hải Quốc tế ban hành, được thông qua tại Hội nghị các quốc gia ký kết Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 1974) vào ngày 12.12.2002.
Bộ luật này thiết lập khuôn khổ hợp tác quốc tế nhằm tăng cường an ninh hàng hải, phòng ngừa và ứng phó với các mối đe dọa đối với hành khách, thuyền viên, tàu biển và hệ thống cảng.
Tại Việt Nam, việc triển khai ISPS được thực hiện theo quy định của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng), tạo cơ sở pháp lý để các địa phương chủ động nâng cấp, chuẩn hóa hệ thống an ninh cảng biển. Trên nền tảng đó, Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức đánh giá, xây dựng và triển khai kế hoạch an ninh bài bản tại các bến cảng.

Theo lãnh đạo Ban quản lý cảng Sa Kỳ, việc áp dụng ISPS tại Sa Kỳ và Bến Đình đã mang lại những kết quả rõ nét, hình thành nền tảng vững chắc để nâng cao năng lực bảo đảm an ninh hàng hải, hướng tới mục tiêu đón tàu khách quốc tế trong tương lai gần.
Trước đó, cả hai cảng chưa từng được cấp chứng nhận an ninh theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, các đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện hệ thống quản lý, tăng cường kiểm soát đến đào tạo nhân lực chuyên sâu.
Sau quá trình thẩm định, Cục Hàng hải Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận phù hợp của cảng biển (SoCPF) cho cảng Sa Kỳ và cảng Bến Đình. Điều này khẳng định hệ thống an ninh tại hai cảng đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.
Để duy trì hiệu quả, mỗi cảng đều thành lập Ban An ninh với 7 thành viên, trực tiếp tổ chức, giám sát hoạt động theo quy định. Công tác đào tạo, huấn luyện cán bộ, nhân viên cũng được chú trọng nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ.

Song song đó, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng như Cảng vụ Hàng hải, Bộ đội Biên phòng, Công an và Hải quan đã giúp siết chặt kiểm soát người, phương tiện và hàng hóa ra vào cảng, bảo đảm an ninh, trật tự.
Không chỉ dừng lại ở yếu tố an toàn, việc đạt chuẩn ISPS còn được kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch biển đảo Quảng Ngãi. Với vị trí kết nối thuận lợi ra đảo Lý Sơn điểm đến nổi tiếng với cảnh quan hoang sơ và giá trị văn hóa đặc sắc - hai cảng biển này có tiềm năng trở thành điểm dừng chân trong các tuyến du lịch biển quốc tế.
Trong thời gian tới, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả thực hiện ISPS, đồng thời đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực và tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng. Những nỗ lực này không chỉ giúp hai cảng giữ vững tiêu chuẩn quốc tế mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa du lịch biển đảo Quảng Ngãi vươn xa trên bản đồ khu vực.

RSS