Hà Nội đón gần 9 triệu lượt khách trong quý I năm 2026
VHO - Sở Du lịch Hà Nội vừa có báo cáo chính thức về tình hình hoạt động du lịch trong tháng 3 và quý I.2026. Với những con số tăng trưởng ấn tượng và hàng loạt sự kiện văn hóa đặc sắc, Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, hấp dẫn và năng động.

Những con số tăng trưởng ấn tượng
Trong tháng 3.2026, ngành du lịch Thủ đô ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi đón 3,05 triệu lượt khách, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu từ du lịch trong tháng ước đạt 12,9 nghìn tỉ đồng. Tính chung cả quý I.2026, Hà Nội ước đón tổng cộng 8,82 triệu lượt khách, đạt mức tăng trưởng 20,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,4 triệu lượt, tăng mạnh 28,7%; khách nội địa ước đạt 6,42 triệu lượt, tăng 17,7%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 36,99 nghìn tỉ đồng, tăng tới 23,1%.
Công suất sử dụng phòng trung bình của khối khách sạn trong quý I cũng đạt mức khả quan là 62,6%, tăng 1 điểm % so với năm 2025.
Điển hình là chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2026 - Get on Hanoi 2026" khởi động mùa du lịch mới với quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Bên cạnh đó, công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh với dự án "Bản đồ Ẩm thực Du lịch số Hà Nội" phối hợp cùng Foody, đồng thời nghiên cứu, xây dựng hệ sinh thái du lịch trên nền tảng Zalo, VNPAY.
Nhiệm vụ trọng tâm quý II.2026: Đột phá thu hút khách quốc tế
Bước sang quý II, ngành du lịch Thủ đô tập trung vào các giải pháp bền vững và nâng cao chất lượng dịch vụ. Một trong những nhiệm vụ hàng đầu là hoàn thiện Kế hoạch phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2026 - 2030 trình UBND Thành phố ban hành.

Sở Du lịch sẽ xây dựng Đề án riêng biệt về các giải pháp đột phá nhằm thu hút khách du lịch quốc tế và Đề án truyền thông quảng bá hình ảnh điểm đến giai đoạn 2026 - 2030. Thông điệp xuyên suốt "Hà Nội - Đến để yêu" sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trên các kênh truyền thông quốc tế lớn như CNN.
Về sản phẩm, Hà Nội sẽ tập trung phát triển các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn tại các điểm như: mô hình trải nghiệm văn hóa dân tộc Mường tại Mỹ Đức; sản phẩm du lịch trải nghiệm di sản tại Hạ Mỗ (Đan Phượng); du lịch nông nghiệp "Dấu ấn gốm cổ làng xanh ven sông Hồng" tại Bát Tràng và Kim Lan – Văn Đức.
Đặc biệt, thành phố sẽ rà soát các điều kiện để lập hồ sơ công nhận 3 khu du lịch quốc gia gồm: Khu du lịch Ba Vì, Quần thể Hương Sơn và Khu vực hồ Hoàn Kiếm – phụ cận, khu phố cổ Hà Nội.
Với sự chủ động trong quản lý và sáng tạo trong phát triển sản phẩm, du lịch Hà Nội đang hướng tới một năm 2026 bùng nổ, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Nhiều sự kiện quy mô lớn trong quý I.2026 đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng du khách:
.Happy Tết 2026: thu hút hơn 30.000 lượt khách trải nghiệm không gian văn hóa Tết cổ truyền tại Hoàng Thành Thăng Long
.Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026: Với chủ đề "Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số", sự kiện đã thu hút gần 80 nghìn lượt khách
.Hội chợ Mùa Xuân 2026: Gian hàng Tinh hoa Văn hóa Việt Nam giới thiệu các sản phẩm làng nghề truyền thống đã đón trên 20.000 lượt khách tham quan.

RSS