Gỡ “điểm nghẽn” để thu hút đầu tư, đưa du lịch Nghệ An bứt phá
VHO - Hội thảo khoa học “Nghệ An - Phát triển tiềm năng và thu hút đầu tư du lịch” đã mở ra diễn đàn quan trọng, góp phần định hình chiến lược phát triển ngành công nghiệp không khói của tỉnh, hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An trở thành trung tâm du lịch của khu vực Bắc Trung Bộ.
Diễn đàn kết nối giữa lý luận và thực tiễn
Chiều 23.12, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An - Phát triển tiềm năng và thu hút đầu tư du lịch”.
Hội thảo thu hút hơn 180 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Nghệ An; các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, du lịch; cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, bất động sản, dịch vụ.

Hội thảo do Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; GS.TS Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Nghệ An; nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đồng chủ trì.
Phát biểu tại hội thảo, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh khẳng định: Hội thảo có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với sự phát triển của du lịch Nghệ An mà còn góp phần hoàn thiện tư duy, mô hình và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch trong không gian liên kết vùng Bắc Trung Bộ, gắn với thương hiệu du lịch quốc gia Việt Nam.

Đây là diễn đàn khoa học cần thiết nhằm kết nối giữa lý luận và thực tiễn, giữa quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và hoạt động của doanh nghiệp du lịch.
Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên lớn thứ tư cả nước, gần 16.500km², dân số hơn 3,5 triệu người. Với vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, hệ thống giao thông đa dạng gồm đường bộ, đường sắt, hàng không, đường biển và cửa khẩu quốc tế, Nghệ An giữ vai trò cầu nối chiến lược giữa Bắc - Nam, giữa Lào, Đông Bắc Thái Lan với biển Đông.
Những năm gần đây, kinh tế Nghệ An duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP của tỉnh năm 2024 đạt 9,01%, xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố; năm 2025 ước đạt 8,44%.

Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, đặc biệt trong thu hút FDI khi Nghệ An liên tiếp 3 năm nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước.
Những kết quả này khẳng định nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xác lập vai trò trung tâm tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành nhấn mạnh, Nghệ An được ví như “Việt Nam thu nhỏ” với đầy đủ các dạng địa hình từ biển, đảo, đồng bằng, trung du đến miền núi; hệ sinh thái phong phú cùng bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc. Nhiều sản phẩm du lịch đã và đang được hình thành, khai thác hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng để phát triển các loại hình du lịch đặc thù, bền vững và có chiều sâu.
Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch cả nước, du lịch Nghệ An đã đạt nhiều kết quả tích cực, phát huy hiệu quả các giá trị di sản, danh lam, thắng cảnh.
Sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, chất lượng được nâng cao. Hạ tầng du lịch như sân bay, cơ sở lưu trú, nhà hàng, trung tâm thương mại phát triển nhanh, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.
“Hội thảo là diễn đàn quan trọng để các nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp đánh giá tiềm năng; đề xuất định hướng, giải pháp phát triển du lịch nhanh và bền vững, hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An trở thành trung tâm du lịch, văn hóa của Bắc Trung Bộ, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX”, ông Thái Văn Thành khẳng định.
Thẳng thắn chỉ ra "điểm nghẽn"
Tại hội thảo, nhiều tham luận đã tập trung phân tích, chỉ rõ những “điểm nghẽn” đang cản trở sự phát triển của du lịch Nghệ An, nổi bật là tính thời vụ cao và sự thiếu vắng các dự án động lực có sức lan tỏa.
Các chuyên gia nhận định, Nghệ An sở hữu lợi thế nổi trội về biển, sinh thái, văn hóa - lịch sử và di sản, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển du lịch. Dự kiến năm 2025, tỉnh đón hơn 9,9 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 30.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn nếu tiềm năng này được khai thác đồng bộ, bài bản và hiệu quả hơn.

Trong đó, tính mùa vụ được xem là hạn chế lớn nhất, đặc biệt với du lịch biển, khi công suất buồng phòng tại Cửa Lò bình quân cả năm còn thấp.
Hệ thống sản phẩm du lịch chưa đa dạng, thiếu các sản phẩm đủ sức hút vào mùa thu, đông, xuân; cùng với đó là những vướng mắc về thể chế, pháp lý trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở khu vực miền Tây và sự thiếu hụt các mô hình quản trị điểm đến chuyên nghiệp.
Từ việc nhận diện rõ các “điểm nghẽn”, các chuyên gia và nhà quản lý đã đề xuất nhiều giải pháp mang tính đột phá, tập trung phát triển các sản phẩm đặc thù, xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch bốn mùa nhằm giảm dần tính thời vụ; đẩy mạnh các loại hình du lịch MICE, golf, chăm sóc sức khỏe; tăng cường liên kết du lịch biển với văn hóa, tâm linh, làng nghề truyền thống; phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng miền Tây dựa trên tri thức bản địa...

Bên cạnh đó, các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết trong việc tháo gỡ rào cản thể chế, hoàn thiện quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư; thí điểm mô hình quản trị điểm đến hiện đại gắn với chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao.
Đây được xem là nền tảng quan trọng để Nghệ An nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong thời gian tới.
Tại hội thảo, bà Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, có chiều sâu khoa học và giàu tính thực tiễn của các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp.
Trên cơ sở đó, Sở sẽ phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa thành các chương trình, đề án và giải pháp phù hợp với thực tiễn.
Ngành du lịch Nghệ An sẽ tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, lấy chất lượng, bản sắc và tính bền vững làm trọng tâm; đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

RSS