Gia Lai: tận dụng tối đa hút khách từ Năm Du lịch Quốc gia

PHAN HIẾU

VHO - Năm 2026, tỉnh Gia Lai vinh dự được Bộ VHTTDL chọn là địa phương đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Đây là cơ hội vàng để Gia Lai quảng bá du lịch đến với các thị trường trong nước và quốc tế; đồng thời thúc đẩy thu hút đầu tư và tạo động lực cho các ngành kinh tế khác phát triển.

Gia Lai: tận dụng tối đa hút khách từ Năm Du lịch Quốc gia - ảnh 1
Vịnh Quy Nhơn, nơi dự kiến sẽ diễn ra nhiều hoạt động trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia 2026

 Nghiên cứu triển khai các sản phẩm

Đẩy mạnh công tác triển khai sự kiện lớn, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có thông kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch tại buổi họp báo cáo về các kế hoạch liên quan đến Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 là cơ hội quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Do đó, các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia phải được triển khai theo hướng gắn với phát triển kinh tế, có sự liên kết chặt chẽ giữa du lịch với văn hóa, thể thao, thương mại, nông nghiệp, dịch vụ và các ngành kinh tế liên quan.

Để Năm Du lịch quốc gia diễn ra có chiều sâu, tạo giá trị lan tỏa, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Sở VHTTDL rà soát, đánh giá tình hình thực tế, hoàn thiện kế hoạch phát triển du lịch tàu biển trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm của các địa phương có cảng biển, khai thác hiệu quả du lịch tàu biển như TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Đồng thời xây dựng kế hoạch làm việc với các chủ tàu, hãng tàu, doanh nghiệp lữ hành quốc tế để đề xuất phương án triển khai phù hợp, hiệu quả. Trước mắt, nghiên cứu tham mưu xây dựng mô hình thí điểm, làm cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm và hoàn thành trong tháng 2.

Về triển khai sản phẩm “Chuyến tàu di sản”, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Sở VHTTDL tiếp tục nghiên cứu, khai thác các chuyến tàu du lịch nội địa; đồng thời phối hợp với Sở Du lịch TP Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa để nghiên cứu xây dựng tuyến tàu du lịch di sản kết nối Đà Nẵng - Quy Nhơn - Khánh Hòa hoặc Đà Nẵng - Diêu Trì - Khánh Hòa, bảo đảm tính liên kết vùng.

Đối với các chuyến bay charter, lãnh đạo tỉnh Gia Lai giao Sở VHTTDL có văn bản phúc đáp, thống nhất về mặt chủ trương đối với đề xuất tổ chức các chuyến bay charter phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Đồng thời đề nghị Tập đoàn FLC báo cáo cụ thể về số lượng khách dự kiến, số lượng chuyến bay, thời gian và phương án tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở báo cáo của FLC và tình hình thực tế, Sở VHTTDL phối hợp Sở Xây dựng, Công an tỉnh và cảng hàng không Phù Cát tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định mức độ hỗ trợ và phương án triển khai phù hợp, bảo đảm hiệu quả, khả thi.

Gia Lai: tận dụng tối đa hút khách từ Năm Du lịch Quốc gia - ảnh 2
Tỉnh Gia Lai đẩy mạnh hút khách bằng không gian văn hóa cồng chiêng

Tạo đà tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, du lịch Gia Lai tiếp tục tăng trưởng tích cực với 12,4 triệu lượt khách, tăng 17,6% so với năm trước; tổng doanh thu đạt khoảng 29.000 tỉ đồng. Năm 2026 Gia Lai phấn đấu đón 15 triệu lượt khách, tăng 21% so với năm 2025; tổng thu du lịch đạt khoảng 35.000 tỉ đồng. Để đạt mục tiêu này, cùng với đà tăng của 2025, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống hạ tầng, cơ sở lưu trú, dịch vụ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch.

Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai cho biết: “Năm Du lịch 2026 tại Gia Lai dự kiến diễn ra 155 sự kiện, trong đó có 21 sự kiện do Bộ VHTTDL tổ chức, 34 sự kiện phối hợp với các tỉnh, thành phố và 100 sự kiện do tỉnh chủ trì”.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung, nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia, từ đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức nhiều hoạt động và diễn ra đến hết ngày 31.12. Qua đó, giúp du khách trải nghiệm và tìm hiểu về điểm đến du lịch, cũng như những sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch đặc trưng trên địa bàn tỉnh ở vùng cao nguyên và vùng biển. Với các hoạt động xuyên suốt và công tác chỉ đạo của tỉnh, ngành Du lịch hy vọng năm nay sẽ là năm bứt phá về chỉ tiêu tăng trưởng du lịch tỉnh Gia Lai.

Trong khi đó chia sẻ về tầm quan trọng của sự kiện Năm Du lịch quốc gia sẽ diễn ra tại Gia Lai, ông Nguyễn Phạm Kiên Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết: “Việc nhận tổ chức đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 cần phải huy động rất nhiều nguồn lực của địa phương để thực hiện. Điều đó cũng cho thấy sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo, các Sở, ngành và chính quyền địa phương đối với sự phát triển của ngành Du lịch tỉnh Gia Lai. Do vậy cần phải tận dụng tối đa cơ hội để phát huy hiệu quả truyền thông, quảng bá du lịch Gia Lai nhân sự kiện lớn này”.