Gia Lai lấy thể thao là kênh quảng bá du lịch

PHAN HIẾU

VHO - Sau khi sáp nhập với Bình Định, tỉnh Gia Lai mới sở hữu không gian phát triển rộng lớn, hội tụ đầy đủ rừng - núi - cao nguyên - đồng bằng - biển, mở ra cơ hội hiếm có để hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng đặc sắc.

Trong bức tranh phát triển đó, thể thao đang được xác định là kênh quảng bá hiệu quả, góp phần kết nối tài nguyên, lan tỏa hình ảnh và xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai mới theo hướng năng động, hiện đại và bền vững.

 Gia Lai lấy thể thao là kênh quảng bá du lịch - ảnh 1
Gắn kết chặt chẽ giữa thể thao với di sản văn hóa là hướng đi để Gia Lai hút khách du lịch

 Góp phần giới thiệu hình ảnh

Trong bối cảnh hội nhập và phát triển, thể thao đã trở thành kênh quảng bá hình ảnh của địa phương hiệu quả. Việc tổ chức tốt các giải thể thao cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc, các sự kiện thể thao gắn với lễ hội văn hóa - du lịch đã góp phần giới thiệu hình ảnh con người, cảnh quan, những tập tục truyền thống và tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh chính trị của địa phương đến bạn bè trong và người nước.

Theo Sở VHTTDL Gia Lai, thành tích của thể thao Gia Lai trên đấu trường quốc gia và quốc tế không chỉ là niềm tự hào mà còn là đại sứ hình ảnh lan toả những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung và con người Gia Lai nói riêng, thể hiện bản lĩnh, kiên cường, nghị lực, thân thiện và hiếu khách.

Không những vậy, Gia Lai là địa phương có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, với kho tàng văn hóa truyền thống đặc sắc. Các trò chơi, môn thể thao dân gian như bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, đi cà kheo, đua thuyền độc mộc… không chỉ mang tính vận động mà còn chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc.

Hằng năm Gia Lai đăng cai tổ chức thành công 10 - 12 giải thể thao quốc gia, quốc tế đã thu hút hàng nghìn lượt HLV, VĐV, quan chức thể thao đến tỉnh tập luyện thi đấu như: Giải đua thuyền máy nghề quốc tế, Giải chạy Marathon VNExpress Quy Nhơn, Giải Võ cổ truyền các Võ đường tranh Cup Hoàng đế Quang Trung... Các giải đấu, sự kiện thể thao được tổ chức tại Gia Lai đã góp phần giới thiệu hình ảnh Gia Lai mới tươi đẹp thân thiện.

Đó là chưa kể, việc tổ chức các giải thể thao truyền thống trong các dịp lễ hội, ngày hội văn hóa các dân tộc đã góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể. Thông qua thể thao, bản sắc văn hóa Gia Lai được lan tỏa một cách tự nhiên, sinh động và bền vững.

Ngoài ra sự kết hợp giữa thể thao và du lịch đang mở ra hướng phát triển bền vững, góp phần thu hút du khách, kích thích tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế, thương hiệu của địa phương trong tiến trình phát triển chung của đất nước.

 Gia Lai lấy thể thao là kênh quảng bá du lịch - ảnh 2
Giải Teqball Thế giới 2024 diễn ra tại thành phố biển Quy Nhơn cũ, nay là phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước

Lấy thể thao làm sản phẩm

Không những là kênh quảng bá hình ảnh hiệu quả trong thời đại truyền thông số, đồng thời thể thao còn trở thành một trong những kênh quảng bá hình ảnh địa phương nhanh chóng và hiệu quả. Sự khác biệt ấy sẽ làm nên giá trị với biển xanh, những triền cát trắng, thiên nhiên hùng vĩ của Tây Nguyên.

Chia sẻ về vai trò của thể thao trong quá trình phát triển văn hóa con người Gia Lai, là nhân tố trong quảng bá hình ảnh địa phương, ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý Thể dục Thể thao, Sở VHTTDL Gia Lai chia sẻ: “Con người Gia Lai thân thiện, mến khách nên đã tạo cho địa phương luôn là điểm đến hấp dẫn với các đoàn VĐV, HLV và du khách trong cũng như ngoài nước về Gia Lai để thi đấu, khám phá tìm hiểu văn hóa lịch sử địa phương. Đặc biệt, thông qua các hoạt động thể thao, hình ảnh Gia Lai ngày càng được biết đến rộng rãi hơn trong và ngoài nước”.

Để phong trào thể dục thể thao Gia Lai ngày càng phát triển hơn nữa góp phần là cầu nối, quảng bá hình ảnh của địa phương, theo ông Nguyễn Quang Trung cần gắn kết chặt chẽ giữa thể thao - văn hóa - du lịch trong tổ chức các sự kiện, các giải thi đấu thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế tại địa phương.

Cũng theo ông Nguyễn Quang Trung, năm 2026 cũng là năm tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội thể thao tỉnh lần thứ I với 25 môn thi đấu thể thao sẽ được tổ chức cả ở Đông và Tây Gia Lai, hứa hẹn thu hút đông đảo quần chúng tham gia từ Đại hội cấp cơ sở xã, phường và tạo thêm động lực cho nhiều hoạt động ở các địa phương.

Với vận hội mới, Gia Lai được chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026, đánh dấu sự kiện quan trọng giúp thúc đẩy phát triển du lịch địa phương thông qua chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và nhiều lễ hội đặc sắc, tận dụng thế mạnh về rừng núi và biển để thu hút du khách trong năm nay.

Ở góc độ là một trong những địa phương của tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức nhiều sự kiện lớn của Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, trong đó có thể thao, ông Phan Tuấn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn cho biết: “Trong năm nay, chúng tôi sẽ phối hợp, tham gia tổ chức và đẩy mạnh công tác quảng bá, kích cầu du lịch thông qua các hoạt động, sự kiện quy mô lớn như: Liên hoan Lân - Sư - Rồng quốc tế và các chương trình giao lưu văn hóa, ẩm thực… trong khuôn khổ hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội hưởng ứng Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán như: Hội đánh Bài chòi dân gian, Lễ Khai Ấn và ban Ấn Đền Trần, Giải cờ tướng mừng Đảng, mừng Xuân; tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao điểm của tỉnh”.