Ghé thăm Bồ Đào Nha cân bằng công việc và cuộc sống

ĐỨC DUY

VHO - Mức độ an toàn, chi phí sinh hoạt thấp, văn hóa phong phú và chất lượng cuộc sống tốt đang thu hút hàng chục nghìn người, đặc biệt là người Mỹ và người Trung Quốc, đến Bồ Đào Nha.

Ghé thăm Bồ Đào Nha cân bằng công việc và cuộc sống - ảnh 1
Khu nhà ở của thành phố Porto trải qua nhiều thế kỷ. Chi phí nhà ở thấp hơn so với các nước phát triển khác. Ảnh: TNS

Mọi người thường lựa chọn đi du lịch với nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, những chuyến thăm bạn bè và người thân là một trong số phân khúc lớn và bền vững nhất của ngành du lịch. Thống kê cho thấy du khách thường chi hơn 400 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động này mỗi năm.

Theo Tribune News Service, nếu nói rằng "tất cả mọi người" đều thích đến Bồ Đào Nha thì điều đó có phần hơi phóng đại, nhưng ước tính hơn 21.000 người Mỹ đã chuyển đến đây, dù là thường trú nhân hay tạm trú, trong vài năm qua. 

Mỹ là quốc gia có nhóm người di cư lớn nhất đến Bồ Đào Nha, tiếp theo là người Trung Quốc. Ước tính có khoảng 15% trong số 10,6 triệu cư dân Bồ Đào Nha là người nước ngoài.

Trước đây, so với phần còn lại của châu Âu, thủ đô Lisbon dường như bị bỏ lại phía sau trong vòng xoáy thời gian. Những con phố và vỉa hè được lát bằng những mảnh đá nhỏ li ti, chiếc xe điện cổ điển len lỏi qua những con phố hẹp thường gắn liền với văn hoá Bồ Đào Nha.

Ngày nay, thủ đô Lisbon không có nhiều thay đổi, ngoại trừ dòng khách du lịch từ Mỹ và những quốc gia khác đổ về. Thống kê số lượng du khách khổng lồ đến Bồ Đào Nha cho thấy sức hấp dẫn của quốc gia này.

Theo cuộc khảo sát của Viện Kinh tế và Hòa bình (IEP), Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (GPI) - một thước đo hàng đầu thế giới về mức độ hòa bình toàn cầu - mới đây đã xếp hạng Bồ Đào Nha ở vị trí thứ 7, trong đó đánh giá cao quốc gia này về mức độ tội phạm và bạo lực thấp.

Nhịp sống ở các thành phố diễn ra chậm rãi, đặc biệt sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống đã mang đến sức hấp dẫn đặc biệt cho Bồ Đào Nha. Tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, một phần nhờ vào sự hiện diện lâu dài, bắt đầu từ thế kỷ 16.

Theo một cuộc khảo sát năm 2024, chi phí sinh hoạt ở Bồ Đào Nha thấp hơn 36% so với ở Mỹ.

“Thời tiết dễ chịu, đồ ăn ngon, cuộc sống an toàn. Có lẽ tất cả những người nước ngoài muốn chuyển đến Bồ Đào Nha để tìm kiếm sự yên bình và tĩnh lặng”, Duarte Vieira, người dân ở thành phố Porto nói. 

Nhiều hơn thế nữa

Đáng chú ý, Bồ Đào Nha sở hữu 17 địa điểm được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Ghé thăm Bồ Đào Nha cân bằng công việc và cuộc sống - ảnh 2
Chiếc xe điện len lỏi qua những con phố ở Porto, Bồ Đào Nha. Một số xe điện ở Porto có niên đại từ những năm 1930 và mang tính biểu tượng như cáp treo ở San Francisco. Ảnh: TNS

Một trong số đó là trung tâm lịch sử Guimaraes cách Porto vài dặm về phía bắc.

Những mái nhà lợp ngói đỏ, đường phố và vỉa hè được lát bằng gạch gọi là calçada portuguesa, hay vỉa hè Bồ Đào Nha, được làm từ những mảnh đá vôi trắng và đen nhỏ, đôi khi là đá bazan và đá granit.

Những con phố hẹp quanh co và ngôi nhà lợp ngói trải dài từ thời Trung cổ đến thế kỷ 19, cùng những chiếc xe điện nhỏ xinh xắn có niên đại từ những năm 1930 len lỏi qua lại.

Nhà thờ và thánh đường là những công trình mà Bồ Đào Nha có rất nhiều. Nhà thờ Braga được xây dựng vào thế kỷ 12 với nhiều phong cách kiến trúc pha trộn – Roman, Baroque, Gothic và nhiều phong cách khác. 

Tuy nhiên, số lượng du khách lớn đến Bồ Đào Nha cũng dần khiến cuộc sống người dân ở đó trở nên khó khăn hơn.

Dòng khách du lịch và người tìm kiếm quyền cư trú lớn về đây đang đẩy giá nhà lên cao, đặc biệt là ở Lisbon, khi các căn hộ được chuyển thành nơi cho thuê ngắn hạn.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc