Du xuân an toàn ở xứ Thanh
VHO - Mùa lễ hội đầu năm, hơn 1.500 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đồng loạt đón dòng người trẩy hội.

Trong bối cảnh lượng khách tăng mạnh, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ và giữ gìn sự tôn nghiêm của di tích được các địa phương đặt lên hàng đầu, góp phần tạo nên diện mạo lễ hội văn minh, an toàn, thân thiện.
Giữ nếp lễ hội từ những việc nhỏ
Những ngày trong và sau Tết Nguyên đán, các điểm đến tâm linh quen thuộc như đền Cô Bơ, đền Độc Cước, đền Sòng, Phủ Na, Lam Kinh, Thành nhà Hồ… đều ghi nhận lượng du khách tăng cao, có nơi lên tới hàng nghìn lượt mỗi ngày.
Dù thời tiết không thuận lợi, trời chuyển lạnh kèm mưa nhỏ, song dòng người hành hương vẫn đều đặn đổ về các điểm di tích, tạo không khí du xuân sôi động ngay từ mùng 2 Tết.
Tại đền Cô Bơ, một trong những điểm đến tâm linh tiêu biểu của tỉnh, Ban Quản lý di tích đã đầu tư chỉnh trang khuôn viên, mở rộng không gian, trồng thêm cây xanh, tạo dựng nhiều tiểu cảnh, vườn hoa ven sông phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh của du khách.
Hoạt động tín ngưỡng được tổ chức tuần tự, hạn chế tình trạng chen lấn, xô đẩy. Nhà đền thực hiện nghiêm quy định không thắp hương trong nội điện; việc hóa sớ, đốt vàng mã đều có người giám sát nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.

Ông Nguyễn Văn Chung, Thủ nhang đền Cô Bơ cho biết, từ Tết đến nay, khu di tích không xảy ra tình huống phức tạp; an ninh trật tự được giữ vững.
“Nhà đền rất chú trọng việc bài trí các ban, các cung và tổ chức nghi lễ sao cho trang nghiêm, sạch đẹp, để du khách cảm nhận rõ nét văn hóa truyền thống của địa phương”, ông Chung chia sẻ.
Không chỉ riêng đền Cô Bơ, tại nhiều điểm đến khác, việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý di tích và lực lượng công an, dân quân tự vệ được triển khai đồng bộ.
Các tổ trực được bố trí thường xuyên nhắc nhở du khách thực hiện đúng quy định: không chen lấn, không đặt lễ tràn lan, không xả rác bừa bãi.
Nhiều nơi còn lắp đặt hệ thống camera giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi trộm cắp, móc túi, bảo đảm sự an tâm cho người đi lễ.
Phân luồng giao thông, trả lại không gian tôn nghiêm
Song song với việc giữ trật tự trong khu vực thờ tự, bài toán giao thông mùa lễ hội được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Tại khu vực đền Chín Giếng (phường Quang Trung), do cổng chính nằm sát tuyến đường dẫn vào khu dân cư và thị xã Bỉm Sơn, lưu lượng phương tiện lớn dễ gây ùn tắc cục bộ.
Ngay từ mùng 1 Tết, Công an phường Quang Trung đã xây dựng phương án phân luồng, bố trí lực lượng hướng dẫn xe vào bãi trông giữ đúng quy định, kiên quyết không để tình trạng dừng, đỗ dưới lòng đường.
Theo ông Nguyễn Văn Huấn, Trưởng Tiểu ban quản lý di tích đền Chín Giếng, trước Tết đơn vị đã phối hợp lực lượng công an thống nhất phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để các hộ kinh doanh khu vực đối diện đền nâng cao ý thức chấp hành trật tự công cộng.
“Những ngày cao điểm, nhất là mùng 1 đến mùng 3 Tết và các ngày cuối tuần, chúng tôi tăng cường lực lượng điều tiết, giải tỏa phương tiện, không để xảy ra ùn tắc kéo dài”, ông Huấn cho biết.
Tại Khu di tích lịch sử, văn hóa Cửa Đặt, lưu lượng khách tăng mạnh trong khi trên tuyến tỉnh lộ 519 vẫn còn một điểm sạt lở do ảnh hưởng của bão năm 2025, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trước thực tế này, Công an xã Vạn Xuân đã phối hợp lực lượng CSGT tăng cường chốt trực, phân luồng phương tiện từ sớm, từ xa; đồng thời yêu cầu các hộ kinh doanh xung quanh ký cam kết không lấn chiếm hành lang giao thông, bố trí bãi đỗ xe khoa học nhằm tránh ùn tắc.
Một trong những điểm nhấn của mùa lễ hội năm nay là sự chuyển biến rõ nét tại Khu di tích lịch sử quốc gia Am Tiên (thuộc các xã Tân Ninh, Trung Chính và Mậu Lâm).

Sau khi tiếp nhận quản lý toàn diện cuối năm 2025, Ban Quản lý di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lại không gian thờ tự, chỉnh trang cảnh quan và sắp xếp lại toàn bộ hoạt động dịch vụ.
Các ki-ốt, quán ăn, lều lán tạm bợ trước đây được tháo dỡ, trả lại không gian thoáng đãng, bảo đảm sự tôn nghiêm của di tích.
Dưới chân núi Nưa, 25 ki-ốt dịch vụ tạm được bố trí tập trung để bán đồ lưu niệm, lễ vật, nước uống và đồ ăn nhanh, đáp ứng nhu cầu của du khách nhưng vẫn bảo đảm an toàn thực phẩm và mỹ quan. Các ki-ốt có kết cấu lắp ghép, dễ tháo dỡ sau mùa lễ hội nhằm tránh tình trạng tồn tại kéo dài gây phản cảm.
Để giảm áp lực giao thông trên tuyến đường dốc hẹp dẫn lên đỉnh núi, Ban Quản lý phối hợp địa phương quy hoạch hai bãi đỗ xe tập trung và tổ chức xe trung chuyển đưa đón du khách. Ô tô cá nhân bị cấm lên đỉnh núi nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc và mất an toàn.
Đội xe trung chuyển được quản lý chặt chẽ về số lượng hành khách và an toàn kỹ thuật. Tuy nhiên, do lượng khách quá đông, thời gian chờ xe vẫn còn kéo dài, nhất là vào giờ cao điểm, khiến không ít người, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ nhỏ, tỏ ra mệt mỏi.
Nhiều du khách kiến nghị tiếp tục nghiên cứu giải pháp giảm ùn ứ tại khu vực bán vé và điểm chờ xe để việc hành hương thuận lợi hơn.
Ghi nhận tại khu vực đền chính, huyệt đạo thiêng và giếng Tiên ở Am Tiên cho thấy, hoạt động dâng hương, chiêm bái diễn ra trật tự, không có tình trạng chen lấn.
Lực lượng chức năng được bố trí phân luồng giao thông, hướng dẫn gửi xe, hỗ trợ người cao tuổi và trẻ em, góp phần giữ gìn không gian linh thiêng.

Nhiều du khách bày tỏ sự hài lòng với cách tổ chức lễ hội năm nay. Ông Trần Trọng Trang (Yên Bái) chia sẻ: “Đến đây tôi thấy người Thanh Hóa rất thân thiện, an ninh trật tự tốt, nơi để xe có người chỉ dẫn, rất hài lòng”.
Chị Nguyễn Thị Hiền (TP Hồ Chí Minh) cho biết thêm: “Điều tôi ấn tượng nhất là khâu đón khách rất chu đáo, nhẹ nhàng, tạo cảm giác thoải mái khi đi lễ”.
Theo thông lệ, mùa lễ hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ kéo dài đến hết tháng 2 âm lịch với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tiếp nối.
Theo Sở VHTTDL Thanh Hóa cho biết, thời gian tới ngành sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân và du khách thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự; đồng thời kiên quyết chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và hoạt động dịch vụ.
“Sở yêu cầu Ban Quản lý các khu, điểm di tích tiếp tục rà soát phương án tổ chức lễ hội, bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng giao thông hợp lý; tăng cường kiểm tra, giám sát việc kinh doanh dịch vụ, không để xảy ra tình trạng chèo kéo, nâng giá, mê tín dị đoan hay lấn chiếm không gian di tích.
Mục tiêu là xây dựng môi trường lễ hội an toàn, văn minh, đúng bản sắc văn hóa truyền thống, để mỗi mùa du xuân thực sự trở thành điểm nhấn đẹp trong đời sống tinh thần của nhân dân và du khách”, Sở VHTTDL Thanh Hóa nhấn mạnh.

RSS