Du lịch xanh - “tấm vé” để Đà Nẵng chinh phục thị trường khách Âu - Mỹ
VHO - Với Đà Nẵng, chuyển đổi xanh không chỉ giúp bảo vệ tài nguyên, môi trường mà còn mở ra cánh cửa tiếp cận các thị trường khách chất lượng cao, đặc biệt là Âu - Mỹ, đồng thời tạo động lực tăng trưởng bền vững cho toàn ngành.

Hội nghị “Du lịch xanh Đà Nẵng 2025 - Từ nền tảng đến tương lai”, do Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Du lịch TP. Đà Nẵng và Dự án du lịch Thụy Sỹ vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam (ST4SD) tổ chức mới đây, đã phác họa bức tranh toàn diện về quá trình xanh hóa ngành du lịch thành phố.
Từ những chia sẻ của cơ quan quản lý, hiệp hội đến doanh nghiệp và chuyên gia, thông điệp xuyên suốt được khẳng định: nếu không chuyển sang mô hình phát triển xanh, du lịch Đà Nẵng sẽ tự đánh mất lợi thế cạnh tranh, nhất là ở phân khúc khách Âu - Mỹ có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày.
Theo ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, trong bối cảnh thế giới chuyển mạnh sang mô hình phát triển bền vững, các yêu cầu về phát thải thấp, bảo vệ môi trường, tôn trọng văn hóa bản địa và trách nhiệm với cộng đồng đang trở thành “tấm vé” để điểm đến tham gia vào thị trường khách chất lượng cao.
“Du lịch xanh không còn là một lựa chọn mang tính khuyến khích, mà đã trở thành chuẩn mực cạnh tranh tất yếu của điểm đến trong bối cảnh thị trường hướng đến phát thải thấp, trách nhiệm môi trường và giá trị bền vững. Đối với Đà Nẵng, đây chính là con đường để nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo lợi thế khác biệt và xây dựng thương hiệu điểm đến đẳng cấp”, ông Sơn nhấn mạnh.
Du lịch xanh Đà Nẵng - từ nền tảng đến tương lai
Doanh nghiệp “hái quả ngọt” từ chuyển đổi xanh
Không chỉ là câu chuyện tầm nhìn hay định hướng chính sách, du lịch xanh đã và đang mang lại những lợi ích kinh tế cụ thể cho doanh nghiệp. Bà Hà Thị Diệu Viên, Tổng quản lý Silk Sense Hội An đã chia sẻ thực tiễn chuyển đổi xanh tại đơn vị mình với những con số thuyết phục.
Theo bà Viên, quá trình này bắt đầu từ những việc rất cụ thể như đo lường mức tiêu thụ năng lượng theo từng khu vực, thiết bị và khung giờ; từ đó điều chỉnh quy trình vận hành một cách khoa học. Cách làm này giúp khu nghỉ dưỡng giảm khoảng 20% chi phí vận hành, đồng thời tạo nền tảng cho quản trị hiệu quả và lâu dài.
Đáng chú ý, khi các tiêu chí xanh được thực hiện một cách nhất quán và minh bạch, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp cũng được nâng lên rõ rệt. Việc được gắn nhãn xanh trên Booking.com không chỉ là sự ghi nhận về mặt tiêu chuẩn, mà còn giúp gia tăng niềm tin của du khách.
“Khách hàng tin rằng những cơ sở thực hành xanh là nơi an toàn, tử tế và có trách nhiệm, nên sẵn sàng lựa chọn và quay trở lại”, bà Viên cho biết. Theo đó, doanh thu của resort đã tăng khoảng 30% sau khi được gắn nhãn xanh.

Từ góc nhìn Hiệp hội, ông Phan Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, khẳng định chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu tất yếu của thị trường quốc tế mà còn mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt.
Các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi xanh bài bản thường có khả năng định giá sản phẩm cao hơn so với mặt bằng chung, bởi đáp ứng được nhu cầu của nhóm khách sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm bền vững.
“Khi đã làm tốt du lịch xanh, doanh nghiệp ít khi phải chạy theo các đợt giảm giá. Ngược lại, họ giữ được giá bán ổn định, thậm chí cao hơn, mà vẫn duy trì được lượng khách đều đặn”, ông Thanh phân tích. Quan trọng hơn, yếu tố xanh giúp doanh nghiệp xây dựng được tệp khách trung thành, tạo sự ổn định và bền vững trong dài hạn.
Không xanh, du lịch Đà Nẵng sẽ mất thị trường Âu - Mỹ
Từ góc độ chiến lược điểm đến, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cảnh báo: du lịch xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để một điểm đến được lựa chọn. Khách Âu - Mỹ có tiêu chuẩn rất rõ ràng, trong đó yếu tố môi trường, trách nhiệm xã hội và tính bền vững được đặt lên hàng đầu.
“Nếu điểm đến không xanh, không thể hiện được trách nhiệm với môi trường và cộng đồng, khách sẽ không tới. Chúng ta có thể mất cả thị trường chỉ vì chậm thay đổi”, ông Dũng nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, chuyên gia phát triển bền vững Nguyễn Ngọc Bích cho rằng du lịch xanh không thể làm nửa vời hay mang tính hình thức. Khách quốc tế, đặc biệt là từ châu Âu và Bắc Mỹ, rất nhạy cảm với hiện tượng “greenwashing” - gắn mác xanh nhưng không có thực chất.
Họ không chỉ nhìn vào cảnh quan hay cơ sở lưu trú, mà còn quan tâm người dân địa phương có được hưởng lợi hay không, môi trường sống có được cải thiện hay không. Nếu không tạo ra giá trị thật cho cộng đồng, du lịch xanh sẽ khó thuyết phục được thị trường này.

Thực tế, Đà Nẵng đã sớm xác định du lịch xanh là con đường phát triển lâu dài. Trên nền tảng Kế hoạch phát triển du lịch xanh giai đoạn 2021-2025, cùng sự đồng hành của các chuyên gia quốc tế, đặc biệt là Chương trình Du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP), thành phố đã xây dựng và triển khai Bộ Tiêu chí Du lịch xanh cho 7 lĩnh vực cốt lõi, từ quản lý bền vững, môi trường, văn hóa - xã hội đến lợi ích cộng đồng và hiệu quả kinh tế.
Đến nay, 33 doanh nghiệp đã được công nhận đạt chứng nhận du lịch xanh, trở thành những “hạt nhân tiên phong” trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh.
Cùng với đó là sự hình thành và lan tỏa của nhiều mô hình thực hành xanh tiêu biểu như du lịch cộng đồng Hòa Bắc, Cẩm Kim, làng chài Tân Thành; các sản phẩm gắn với nông nghiệp hữu cơ, làng nghề truyền thống; chương trình bảo tồn đa dạng sinh học; các sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa và trồng rừng vì môi trường.
Song hành với quá trình xanh hóa, năm 2025 ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch Đà Nẵng, với hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú và doanh thu đạt 60.000 tỉ đồng. Những con số này vừa cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến, vừa đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ tài nguyên và môi trường, để tăng trưởng hôm nay không đánh đổi tương lai mai sau.
Theo ông Văn Bá Sơn, bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian mở rộng và yêu cầu cao hơn, Đà Nẵng cần cách tiếp cận mạnh mẽ, hệ thống và thực chất hơn để chuyển từ những mô hình điểm sang lan tỏa trên toàn thành phố. Du lịch xanh, vì thế, không chỉ là mục tiêu, mà còn là bản sắc phát triển, nơi mỗi doanh nghiệp là một mắt xích xanh và mỗi người dân là một đại sứ xanh.
Với nền tảng đã được xây dựng, cùng quyết tâm của chính quyền, sự đồng hành của doanh nghiệp và cộng đồng, Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế điểm đến du lịch xanh - bền vững - có trách nhiệm và đẳng cấp, đủ sức cạnh tranh và chinh phục những thị trường khó tính nhất trên thế giới.

RSS