Du lịch Vĩnh Phúc thu hơn 132 tỉ đồng dịp Tết nguyên đán
VHO - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Vĩnh Phúc đã đón gần 210.000 lượt khách du lịch, tăng 11% so với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, doanh thu đạt trên 132 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ Tết năm 2024.

Du khách đến Vĩnh Phúc trong dịp Tết chủ yếu để trải nghiệm các hoạt động tham quan du Xuân, chơi golf, nghỉ dưỡng. Lượng khách lưu trú tại tỉnh đa số là khách nội địa, tập trung tại 3 khu du lịch: Tam Đảo, Tây Thiên và Đại Lải.
Khách quốc tế đến Vĩnh Phúc chủ yếu là các chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh ở lại Việt Nam nghỉ ngơi và chơi golf. Các cơ sở lưu trú bình quân công suất phòng đạt khoảng 35%.
Nhìn chung, các hoạt động du lịch được đảm bảo an toàn, không có tình trạng quá tải, kẹt xe kéo dài. Giá cả các dịch vụ du lịch bình ổn, không có biến động lớn.
Các doanh nghiệp du lịch đã chủ động xây dựng các chương trình giảm giá kích cầu du lịch, triển khai nhiều gói sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, chú trọng chất lượng dịch vụ tốt nhằm thu hút du khách.

Theo Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc, tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024 ước tăng 7,52%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, xếp thứ 8/11 vùng Đồng bằng sông Hồng; thứ 28/63 cả nước.
Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống cả năm ước đạt 6.891,5 tỉ đồng, tăng 9,03%. Ngành dịch vụ ăn uống tiếp tục phát triển với nhiều nhà hàng, quán ăn cao cấp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Doanh thu du lịch lữ hành năm 2024 ước đạt 516,8 tỉ đồng, tăng 99,63% so với năm trước, nhờ vào các hoạt động quảng bá và sự kiện kích cầu du lịch trong tỉnh.
Năm 2024, du lịch Vĩnh Phúc đón khoảng 10,6 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 90 nghìn lượt người, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, tổng doanh thu du lịch ước đạt 4.000 tỉ đồng, tăng 10,8% so với năm 2023.

Năm 2025, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục xác định du lịch bền vững và đặt mục tiêu thu hút 12 triệu khách, tăng 20% so với năm 2024; trong đó có 10 nghìn lượt khách quốc tế; doanh thu từ du lịch ước đạt trên 4.500 tỉ đồng, tăng 16% so với năm 2024.
Toàn tỉnh hiện có 570 cơ sở lưu trú du lịch với 10.462 buồng, trong đó có 4 khách sạn 5 sao; 2 khách sạn 4 sao; 9 khách sạn 3 sao; 44 khách sạn 2 sao; 15 khách sạn 1 sao và 496 sơ sở lưu trú chất lượng đạt Tiêu chuẩn quốc gia về nhà nghỉ du lịch. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đẳng cấp như: Flamingo Đại Lải, FLC resort Vĩnh Thịnh, DIC Star, Crowne Plaza, West Lake...
Trong chiến lược phát triển du lịch thời gian tới, tỉnh cũng xác định rõ 3 hướng chính để phát huy những lợi thế về mặt tự nhiên, yếu tố lịch sử và nhân văn như: Du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, thắng cảnh, làng quê, làng nghề; du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử; du lịch MICE…

Vĩnh Phúc có tới hơn 1.300 di tích lịch sử, văn hóa được thống kê, trong đó có 515 di tích được xếp hạng các cấp, 4 di tích quốc gia đặc biệt, gồm: Khu di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Tây Thiên, Di tích quốc gia đặc biệt kiến trúc nghệ thuật tháp Bình Sơn, Di tích quốc gia đặc biệt đình Thổ Tang, cụm đình Hương Canh (huyện Bình Xuyên).
Các khu nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, thắng cảnh và tâm linh như: Tam Đảo; Khu Di tích Danh thắng Tây Thiên với quần thể Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, thiền viện Trúc Lâm Tuệ Đức, đền thờ Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn, tháp Bình Sơn - chùa Vĩnh Khánh, chùa Hà Tiên… là những điểm chính thu hút du khách.
Vĩnh Phúc sở hữu 4 sân golf, cũng là nơi thu hút rất đông khách du lịch quốc tế và khách trong nước có chi tiêu cao: Sân golf Thanh Lanh, sân golf Tam Đảo, sân golf Đại Lải và sân golf Đầm Vạc.
Sau Tết nguyên đán 2025, tỉnh đã tổ chức các hoạt động du lịch có tính trọng tâm, trọng điểm nhằm thu hút du khách du lịch như: Lễ hội Xuân Tây Thiên; du lịch xuân trên quần thể núi Tam Đảo...