Du lịch Việt Nam vươn tầm: 113 tập thể, doanh nghiệp được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025
VHO - Trong không gian trang trọng của Trung tâm hội nghị VinPalace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 sáng 27.9 đã để lại dấu ấn sâu sắc với nghệ thuật, nghi lễ, phát biểu và phần vinh danh 113 tập thể tiêu biểu. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1, lan tỏa thông điệp “Du lịch Việt Nam: Thông minh – Bản sắc – Bền vững” đến hàng triệu khán giả trong và ngoài nước.
Sáng 27.9, tại Trung tâm hội nghị VinPalace Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Bộ VHTTDL chỉ đạo, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp Báo Văn Hóa đã long trọng tổ chức Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, sự kiện được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1.
Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ; các Thứ trưởng Bộ VHTTDL: Trịnh Thị Thuỷ, Hồ An Phong, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo nhiều địa phương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, cơ quan báo chí – truyền thông và đông đảo khách mời trong và ngoài nước.

Hành trình bứt phá sau đại dịch
Giải thưởng Du lịch Việt Nam – do Bộ VHTTDL chỉ đạo, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Báo Văn Hóa phối hợp tổ chức, là phần thưởng uy tín, danh giá nhất của ngành.
Đây là nơi tôn vinh các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, tổ chức truyền thông tiêu biểu, đồng thời cũng là minh chứng sống động cho sự hồi sinh mạnh mẽ của du lịch Việt Nam sau những năm tháng khó khăn bởi đại dịch.
Trong 8 tháng đầu năm 2025, du lịch Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế (tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2024), phục vụ 106 triệu lượt khách nội địa, tổng thu ước đạt 707 nghìn tỷ đồng.
Việt Nam được Ban Thư ký ASEAN đánh giá là quốc gia có tốc độ phục hồi du lịch cao nhất khu vực, đạt 98% so với trước dịch, đồng thời nằm trong nhóm quốc gia có tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới theo UN Tourism.
Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nhấn mạnh: “Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, đất nước ta kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám – Quốc khánh, 80 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa, 65 năm Ngày truyền thống ngành Du lịch Việt Nam. Tổ chức lễ trao giải đúng Ngày Du lịch Thế giới 27.9 càng khẳng định quyết tâm phát triển du lịch thông minh, đậm bản sắc và bền vững.”
Thứ trưởng cũng gửi lời chúc mừng tới 113 tập thể được vinh danh, đồng thời tin tưởng rằng cộng đồng doanh nghiệp du lịch sẽ tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh Việt Nam – điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trên bản đồ thế giới.

Biến khát vọng thành hành động
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch nhấn mạnh du lịch không chỉ là ngành kinh tế thuần túy, mà còn là ngành công nghiệp của trải nghiệm, cảm xúc, là “nghệ thuật kết nối” để lan tỏa hình ảnh đất nước thân thiện, hiếu khách.
Phó Thủ tướng khẳng định, những thành tựu thời gian qua là kết quả của một chiến lược phát triển bền vững, lấy chất lượng dịch vụ và giá trị văn hóa làm trọng tâm, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số và xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.
Mục tiêu năm 2025 được đặt ra đầy thách thức nhưng cũng đầy khát vọng: 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa và tổng thu vượt mốc một triệu tỷ đồng.
“Chúng ta hãy biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành hiện thực; đoàn kết, quyết tâm và sáng tạo để du lịch Việt Nam bứt phá ngoạn mục, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước phồn vinh, hạnh phúc,” Phó Thủ tướng kêu gọi.

Phát biểu đáp từ, Thứ trưởng Hồ An Phong chia sẻ: “Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 hết sức phấn khởi được đón đồng chí Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch tới dự và phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Chính phủ đối với lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL và toàn ngành, tôi xin được trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí”.
Thứ trưởng cũng gửi lời trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; cảm ơn sự hợp tác của các Bộ, ngành, các địa phương, sự đóng góp của các tổ chức trong và ngoài nước, sự ủng hộ của các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình đối với phát triển của ngành Du lịch trong thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, ủng hộ, hợp tác sâu sắc hơn trong thời gian tới để thúc đẩy du lịch Việt Nam ngày càng phát triển, nhanh chóng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của nhân dân.

Vinh danh 113 đơn vị tiêu biểu – khẳng định thương hiệu quốc gia
Năm nay, Giải thưởng Du lịch Việt Nam vinh danh 113 tập thể, doanh nghiệp tiêu biểu trong số 209 hồ sơ tham dự. Các đơn vị được chọn lọc thông qua quy trình minh bạch, khách quan với sự tham gia của hội đồng chuyên môn.
Các hạng mục phản ánh bức tranh đa dạng của ngành:
- Lữ hành: Top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách vào Việt Nam, Top 10 doanh nghiệp lữ hành nội địa, Top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách Việt ra nước ngoài.
- Lưu trú: Top 10 khách sạn 5 sao, Top 10 khách sạn 4 sao, Top 10 khách sạn Xanh.
- Vận chuyển: Doanh nghiệp hàng không, đường sắt, đường thủy và ô tô phục vụ khách du lịch tốt nhất.
- Nhà hàng, spa, sân gôn: 05 nhà hàng ẩm thực, 05 spa chăm sóc sức khỏe, 10 sân gôn tiêu biểu.
- Sáng tạo, cộng đồng, truyền thông, đào tạo: Sản phẩm du lịch đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, “Đảo Ký ức Hội An”; Làng gốm Thanh Hà; 05 cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất; 5 cơ quan truyền thông tiêu biểu, trong đó có Báo Văn Hóa.
Việc tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc không chỉ là sự ghi nhận đóng góp, mà còn là lời khẳng định thương hiệu quốc gia: Du lịch Việt Nam – thông minh, bản sắc, bền vững. Đây chính là thước đo uy tín của ngành, góp phần nâng tầm hình ảnh đất nước thân thiện, an toàn, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế.
Khép lại buổi lễ, giai điệu “Yêu nụ cười Việt Nam” vang lên như lời nhắn gửi: Du lịch Việt Nam đang viết tiếp một câu chuyện mới – câu chuyện của trải nghiệm, sáng tạo và khát vọng vươn tầm thế giới.
Hình ảnh các đơn vị nhận giải thưởng















Danh sách 113 tập thể được tặng Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025
1. Doanh nghiệp lữ hành nội địa tốt nhất
Vietravel – TP. HCM; Saigontourist – TP. HCM; Hanoitourist – Hà Nội; Bến Thành – TP. HCM; Flamingo Redtours – Hà Nội; Lửa Việt – TP. HCM; Vietrantour – Hà Nội; Saco – TP. HCM; Hòa Bình Travel – Hải Phòng; TST – TP. HCM.
2. Doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách du lịch vào Việt Nam tốt nhất
Saigontourist – TP. HCM; Vietravel – TP. HCM; Anex Việt Nam – Khánh Hòa; Á Đông Vidotour – TP. HCM; JTB-TNT – TP. HCM; F5 Việt Nam – Hà Nội; Sang Trọng Việt Nam – Hà Nội; Duy Nhất Đông Dương – Đà Nẵng; John’s Tours Phú Quốc – An Giang; Saco – TP. HCM.
3. Doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài tốt nhất
Vietravel – TP. HCM; Saigontourist – TP. HCM; Hanoitourist – Hà Nội; Bến Thành – TP. HCM; Flamingo Redtours – Hà Nội; Hanoi Tourism – Hà Nội; HanVina Travel – Hà Nội; Saco – TP. HCM; Đất Việt Tour – TP. HCM; TST – TP. HCM.
4. Khách sạn 5 sao tốt nhất
Sofitel Legend Metropole Hà Nội; InterContinental Danang Sun Peninsula Resort; Caravelle Saigon; Dalat Palace; Six Senses Ninh Vân Bay; Four Seasons The Nam Hai; Laguna Lăng Cô; Sheraton Grand Danang; Vinpearl Hạ Long; Angsana & Dhawa Hồ Tràm.
5. Khách sạn 4 sao tốt nhất
Liberty Central Saigon Riverside; Continental Saigon; Becamex New City; Victoria Hội An; Sài Gòn Hạ Long; Melia Ba Vì; Fusion Suites Vũng Tàu; Mường Thanh Grand Phương Đông; Seahorse Resort & Spa; Vạn Phát Riverside.
6. Khách sạn Xanh tốt nhất
Ana Mandara Cam Ranh; Salinda Phú Quốc; Sofitel Legend Metropole Hà Nội; Hotel de L’Opera Hanoi; Majestic Sài Gòn; Azerai La Residence Huế; Silk Sense Hội An; Victoria Hàng Châu; Champa Island Nha Trang; H’Mong Village.
7. Địa điểm tổ chức sự kiện tốt nhất
SECC (TP. HCM); Ariyana (Đà Nẵng); Gem Center (TP. HCM); Melia Hà Nội; Hải Đăng Plaza (Hải Phòng).
8. Vận chuyển khách du lịch bằng ô tô tốt nhất
Minh Việt (Hà Nội); Đất Việt Tour (TP. HCM); Long Hiền (Đà Nẵng); Saco (TP. HCM); GSM (Hà Nội).
9. Vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy tốt nhất
Du thuyền Việt (Quảng Ninh); Les Rives (TP. HCM).
10. Hãng hàng không phục vụ khách du lịch tốt nhất
Vietnam Airlines; Vietjet.
11. Đơn vị đường sắt phục vụ khách du lịch tốt nhất
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
12. Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất
Dạ Lan (Thanh Hóa); Làng Chài Hạ Long (Quảng Ninh); Mr Anh (Đà Nẵng); Thái Hải (Thái Nguyên); Chef Quân – OldHanoi (Hà Nội).
13. Spa & chăm sóc sức khỏe phục vụ khách du lịch tốt nhất
Le Spa du Metropole (Hà Nội); V-Senses (Đà Nẵng); Quỳnh Như 137 (TP. HCM); An Spa (Đà Nẵng); Phaya Thai Spa (TP. HCM).
14. Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất
Sin Suối Hồ (Lai Châu); Pả Vi Hạ (Tuyên Quang); Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc VN (Hà Nội); Thái Hải (Thái Nguyên); Làng gốm Thanh Hà (Đà Nẵng).
15. Sản phẩm du lịch sáng tạo tốt nhất
“Giải mã Hoàng thành Thăng Long” (Hà Nội); “Đảo Ký ức Hội An” (Đà Nẵng); “Đường Trường Sơn Huyền Thoại – Hang Chỉ huy” (Quảng Trị).
16. Sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất
Sky Lake (Hà Nội); The Bluffs Grand Ho Tram (Bà Rịa–Vũng Tàu); Thanh Lanh (Phú Thọ); KN Golf Links Cam Ranh (Khánh Hòa); Tràng An (Ninh Bình); Laguna Lăng Cô (Huế); Sono Belle (Hải Phòng); Legend Valley (Ninh Bình); Vinpearl Nha Trang (Khánh Hòa); Dragon Golf Links (Hải Phòng).
17. Cơ quan truyền thông có đóng góp tích cực cho ngành du lịch
Phòng Văn hóa – Ban Thời sự VTV; Báo Văn hóa; Báo & PT-TH Vĩnh Long; Check in Vietnam (VTC); Trung tâm Nội dung số & Truyền thông – TTXVN.
18. Cơ sở đào tạo du lịch tốt nhất
ĐH Hoa Sen; ĐH Mở Hà Nội; Khoa Du lịch học – ĐHQGHN; CĐ Du lịch Đà Nẵng; Trung cấp Du lịch & Khách sạn Saigontourist.