Du lịch Việt Nam khởi sắc mạnh mẽ trong 7 tháng đầu năm 2025

ĐINH AN

VHO - Lượng khách quốc tế tăng gần 23%, tổng thu đạt hơn 616 nghìn tỉ đồng

Du lịch Việt Nam khởi sắc mạnh mẽ trong 7 tháng đầu năm 2025 - ảnh 1
7 tháng đầu năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của ngành Du lịch

Theo báo cáo của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, 7 tháng đầu năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của ngành Du lịch, cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ và vững chắc sau những biến động toàn cầu những năm trước.

Khách quốc tế tăng gần 23%

Tính đến hết tháng 7.2025, Việt Nam đã đón tổng cộng 12,23 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2024.

Riêng trong tháng 7, lượng khách quốc tế đạt 1,56 triệu lượt, tăng 7% so với tháng trước và tăng 35,7% so với tháng 7.2024.

Trong đó, thị trường Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 3,12 triệu lượt khách (tăng 45,7% so với cùng kỳ), theo sau là Hàn Quốc (2,52 triệu), Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Nhật Bản và Nga.

Các thị trường có tốc độ tăng trưởng mạnh trong tháng 7 gồm: Bỉ (tăng 278% so với tháng trước), Đan Mạch (249%), Hà Lan (207%), Thụy Sĩ (154%) và Cộng hòa Séc (98%).

Dù vậy, một số thị trường ghi nhận mức sụt giảm so với tháng trước như: Singapore (giảm 33%), Ấn Độ (25%), Malaysia (20%), Philippines (12%) và Hoa Kỳ (2%).

Tháng 7 là cao điểm mùa hè, lượng khách du lịch nội địa ước đạt 15,5 triệu lượt, trong đó có 10,3 triệu lượt khách lưu trú qua đêm.

Tính chung 7 tháng, cả nước đã phục vụ khoảng 93 triệu lượt khách nội địa, góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định hoạt động du lịch trong nước.

Tổng thu từ khách du lịch 7 tháng đầu năm 2025 đạt khoảng 616 nghìn tỉ đồng, phản ánh nỗ lực phục hồi toàn diện của ngành.

Đây là kết quả từ sự chủ động đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đẩy mạnh xúc tiến quảng bá trong và ngoài nước, nhất là tận dụng các chính sách thị thực mới, tăng cường kết nối hàng không và các hoạt động xúc tiến tại các thị trường trọng điểm.

Tín hiệu tích cực từ các thị trường xa

Đáng chú ý, lượng khách đến từ các quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha và các nước Bắc Âu đang phục hồi tốt.

Khách Nga đạt trên 315.000 lượt, tăng tới 256,6% so với cùng kỳ 2024 cho thấy tín hiệu lạc quan từ thị trường truyền thống này.

Đồng thời, thị trường Australia, New Zealand, Canada cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá, góp phần đa dạng hóa dòng khách đến Việt Nam.

Với nền tảng tích cực từ 7 tháng đầu năm, ngành Du lịch Việt Nam đang hướng tới mùa cao điểm cuối năm với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh.

Sự kiện Hội chợ di lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2025, các chương trình xúc tiến tại Đông Bắc Á và thị trường châu Mỹ, cùng việc đẩy mạnh du lịch xanh, du lịch văn hóa, du lịch MICE… được kỳ vọng sẽ tạo thêm cú hích mới cho toàn ngành.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc