Du lịch Trung Quốc tạo trải nghiệm mới từ công nghệ
VHO - Từ thế giới khủng long ảo, trải nghiệm y học cổ truyền đến những chuyến du lịch bằng xe nhà lưu động hay “sàn giao dịch bia”, du lịch Trung Quốc đang mở rộng cách thức tiếp cận du khách bằng những trải nghiệm mới lạ, giàu tính tương tác.

Tại Triển lãm Công nghiệp Văn hóa và Du lịch Trung Quốc 2026 ở Thiên Tân, khách tham quan có thể điều khiển những chú khủng long hoạt hình chạy đua giữa khung cảnh thời tiền sử bằng máy chơi game, trong một thế giới ảo sống động. Trải nghiệm này cho thấy công nghệ đang được các điểm đến Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng, mở ra cách tiếp cận mới, đưa du khách từ việc tham quan đơn thuần sang trực tiếp tương tác và khám phá.
Mô hình này được giới thiệu bởi Công viên Khủng long Trung Quốc tại thành phố Trường Châu, tỉnh Giang Tô, một trong những công viên khủng long quy mô lớn trên thế giới. Những năm gần đây, công viên ứng dụng công nghệ thực tế ảo và thực tế hỗn hợp, đưa du khách vào không gian tiền sử được số hóa, nơi họ có thể tương tác với những sinh vật khổng lồ thay vì chỉ tham quan các mô hình. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách phát triển sản phẩm du lịch tại Trung Quốc, khi trải nghiệm và tính tương tác ngày càng được chú trọng.
Bên cạnh công nghệ, các giá trị văn hóa truyền thống cũng được làm mới để tiếp cận du khách hiện đại. Tại gian hàng Khu Văn hóa và Du lịch Y học Cổ truyền Đông Bắc, các sản phẩm như a giao, phụ kiện và đồ lưu niệm được kết hợp với nhiều hoạt động trải nghiệm.
Tại huyện Đông Đức, tỉnh Sơn Đông, nghề sản xuất cao keo được nấu từ da lừa, có lịch sử hàng trăm năm đang được khai thác để phát triển các sản phẩm du lịch gắn với văn hóa và y học cổ truyền. Khu du lịch không chỉ bán sản phẩm mà còn xây dựng hệ thống gồm bảo tàng, nhà máy trải nghiệm, các tour tìm hiểu y học cổ truyền, chương trình chăm sóc sức khỏe và hoạt động khám phá di sản. Mô hình mới này đã thu hút lượng khách đáng kể. Trong năm 2025, các điểm du lịch theo chủ đề Y học cổ truyền Đông Bắc đón khoảng 1,07 triệu lượt khách với doanh thu hoạt động hơn 100 triệu nhân dân tệ.
Theo Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, người dân nước này thực hiện 3,46 tỉchuyến đi nội địa trong nửa đầu năm 2026, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Chi tiêu cho du lịch nội địa đạt 3,21 nghìn tỉnhân dân tệ, tăng 2%.
Quy mô thị trường lớn cùng nhu cầu ngày càng đa dạng, đang thúc đẩy các doanh nghiệp tìm kiếm những cách thức mới để thu hút du khách. Tại triển lãm ở Thiên Tân, hơn 2.500 doanh nghiệp văn hóa và du lịch đến từ 20 quốc gia và khu vực cùng giới thiệu các sản phẩm, mô hình mới. Các chuyên gia nhận định nhu cầu đối với sản phẩm văn hóa, du lịch chất lượng cao, trải nghiệm sống động và những kịch bản tiêu dùng đa dạng đang tiếp tục gia tăng.
Tại triển lãm, Xingchengyao - doanh nghiệp sản xuất xe du lịch có trụ sở ở Bắc Kinh, giới thiệu các mẫu xe nhà di động, xe bán tải và xe van phục vụ cắm trại. Năm ngoái, doanh nghiệp này ký thỏa thuận với các đối tác xây dựng hệ sinh thái du lịch bằng xe nhà di động, với kế hoạch mua 20.000 xe trong ba năm, tổng giá trị 2,2 tỉnhân dân tệ. Theo Wang Li, Giám đốc điều hành công ty, những phương tiện này được thiết kế để trở thành một phần của trải nghiệm, từ sân khấu lưu động tại các điểm du lịch đến phương tiện cho tour cắm trại, khám phá sa mạc.
Một mô hình thu hút sự chú ý tại triển lãm là “sàn giao dịch bia”, nơi giá bia biến động theo doanh số bán hàng theo thời gian thực trên màn hình mô phỏng thị trường chứng khoán. Trong ngày khai mạc, khoảng 1.200 cốc bia (0,5 lít) và 220 chai bia (1,5 lít) được bán ra. Mô hình này cũng được triển khai tại Thanh Đảo, thành phố ven biển nổi tiếng với văn hóa bia. Một “sàn giao dịch bia” tương tự mở cửa từ năm 2025, thu hút hơn 10.000 lượt khách mỗi ngày và có thời điểm bán hơn 1.200 lít bia trong một ngày nghỉ hè.
Sự kết hợp giữa công nghệ, văn hóa, ngành du lịch cho thấy các điểm đến Trung Quốc đang tạo thêm trải nghiệm mới lạ, thay vì chỉ dựa vào cảnh quan để thu hút du khách.

RSS