Du lịch Thanh Hoá sôi động, hút khách kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

VHO- Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 (từ ngày 1 đến 4.9), Thanh Hoá đón 328.600 lượt khách, tổng doanh thu đạt hơn 663 tỷ đồng. Tổng lượt khách tăng khoảng 26,6% so với năm ngoái.

Du lịch Thanh Hoá sôi động, hút khách kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 - Anh 1

Hàng vạn du khách về biển Sầm Sơn kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Việc được nghỉ bốn ngày liên tục đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi du lịch xa, kích cầu ngành du lịch. Du khách tiếp tục chọn các điểm đến ở xứ Thanh để nghỉ dưỡng, khám phá trong kỳ nghỉ này, trước tiên phải khẳng định tính hấp dẫn từ các tài nguyên du lịch hiện có. Tuy nhiên, một yếu tố đóng vai trò quan trọng giúp làm tăng sự lựa chọn của du khách đó là chất lượng phục vụ ổn định, đáp ứng nhu cầu của nhiều phân khúc khách du lịch. Ngay từ đầu năm các khu, điểm du lịch trong tỉnh đã có sự đầu tư nâng cấp hạ tầng, cải tiến, đa dạng các dịch vụ và duy trì tính ổn định xuyên suốt trong năm. Trật tự kỷ cương trong du lịch cũng được chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng hết sức chú trọng, suốt 8 tháng qua hầu như không có điều tiếng gì lớn liên quan đến du lịch do du khách khiếu nại cũng là điểm cộng giúp thu hút du khách. Trong kỳ nghỉ lễ này dù lượng khách đông, nhưng an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu, điểm du lịch luôn đảm bảo, qua đó tiếp tục cho thấy công tác quản lý du lịch của Thanh Hóa là rất tốt.

Tình trạng khách tăng đi kèm với chất lượng phục vụ giảm sút, giá cả tăng vô lý ở một số thời điểm là việc thường thấy ở nhiều khu, điểm du lịch trong nước. Điều này cũng xảy ra ở Thanh Hóa những năm trước đây. Tuy nhiên bất cập này đã được xử lý nghiêm, giúp du lịch Thanh Hóa ngày càng trở nên thân thiện, hấp dẫn. Và với sự tin tưởng lựa chọn của du khách sẽ góp phần thúc đẩy nhanh hơn quá trình đưa Thanh Hóa trở thành trọng điểm du lịch quốc gia. Là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, Thanh Hóa đang lưu giữ kho tàng văn hóa vật thể và phi vật thể đa dạng, phong phú, với 1.535 di tích và danh thắng (gồm 6 di tích quốc gia đặc biệt là: Thành Nhà Hồ; Khu Di tích lịch sử Lam Kinh; đền Bà Triệu; Di tích khảo cổ hang Con Moong; đền thờ Lê Hoàn và Di tích, danh lam thắng cảnh Sầm Sơn). Độc đáo hơn cả là Di tích lịch sử Thành Nhà Hồ với kiến trúc hoàn toàn bằng đá nguyên khối, được UNESCO công nhận, vinh danh là Di sản văn hóa thế giới mang tính đặc trưng, nổi bật toàn cầu. Bên cạnh đó là nhiều lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc, độc đáo; ẩm thực địa phương phong phú, hấp dẫn… Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi để Thanh Hóa khai thác, phát huy giá trị, phục vụ phát triển du lịch, đem đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn, với thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”.

Du lịch Thanh Hoá sôi động, hút khách kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 - Anh 2

Khu Di tích lịch sử Lam Kinh thu hút đông đảo du khách trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Theo đánh giá của nhiều chủ nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá: “Sản phẩm, hạ tầng du lịch ở Thanh Hoá hiện đang được đánh giá khá tốt về chất lượng. Về giá cả đang được đánh giá rất tốt, tốt nhất trong các thời kỳ, dịch vụ, chất lượng khách sạn cũng tốt nhất. Đón khách du lịch kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 là dịp để ngành du lịch Thanh Hoá khẳng định chỗ đứng vững trên bản đồ du lịch Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để nhiều cơ sở kinh doanh tự tin mở cửa trở lại, khôi phục hoàn toàn các hoạt động sản xuất kinh doanh. Lượng khách đông, giá cả không đột biến, chất lượng dịch vụ được đảm bảo sẽ giúp giữ gìn thương hiệu của du lịch xứ Thanh.

Theo báo cáo của Sở VHTTDL Thanh Hoá, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, tất cả các khu, điểm du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh đều đón lượng khách lớn. Theo đó, tổng lượt khách du lịch đến Thanh Hoá đạt 328.600 lượt, tăng 26,6%; tổng thu du lịch đạt 663 tỷ đồng, tăng 30% so với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2022.

Mặc dù đã bước sang những tháng cuối năm, song kỳ nghỉ lễ này các khu du lịch biển vẫn là điểm đến thu hút lượng lớn khách du lịch. Đông nhất là khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn với 184.300 lượt khách; khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) đón 35.000 lượt khách; khu du lịch sinh thái biển Hải Hoà và Bãi Đông (thị xã Nghi Sơn) đón 42.700 lượt khách...

Các khu du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn tỉnh tiếp tục khẳng định vị thế, sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế. Riêng khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (Bá Thước) giữ vị trí dẫn đầu với 10.000 lượt khách, công suất sử dụng phòng đạt 100%. Tiếp đến là khu du lịch sinh thái suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy) đón 9.800 lượt khách; khu du lịch sinh thái cộng đồng bản Mạ (Thường Xuân) đón 3.900 lượt khách; khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia Bến En (Như Thanh) 2.500 lượt khách... Cùng với đó, một số trọng điểm du lịch văn hóa cũng đồng loạt đón lượng khách lớn. Cụ thể: Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh (Thọ Xuân) đón 8.200 lượt khách; Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ (Vĩnh Lộc) đón 6.800 lượt khách...

Cũng theo báo cáo của Sở VHTTDL Thanh Hoá, trong 8 tháng năm 2023, tổng lượt khách đạt 11.287.000 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ 2022, đạt 94,1% so với kế hoạch 2023; Tổng thu du lịch đạt 21.814 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ 2022, đạt 90,2% so với kế hoạch 2023.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc