Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Saudi Arabia:

Du lịch mở đường cho đầu tư và kết nối

NGHIÊM HÙNG - CẨM TÚ (từ Saudi Arabia)

VHO - Ngày 12.11, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Saudi Arabia, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã có buổi làm việc với ông Meshal Hamid Al-Hassaan, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Saudi Arabia - Việt Nam.

Du lịch mở đường cho đầu tư và kết nối - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong đã có buổi làm việc với ông Meshal Hamid Al-Hassaan, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Saudi Arabia - Việt Nam tại Saudi Arabia

Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Hoàng Hữu Anh và Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi

Ông Meshal Hamid Al-Hassaan bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn công tác Việt Nam, nhấn mạnh rằng quan hệ giữa hai quốc gia thời gian qua đã phát triển tốt đẹp, được bồi đắp bằng nhiều hoạt động hợp tác thiết thực.

Ông mong muốn hai bên tiếp tục củng cố và mở rộng mối quan hệ hợp tác, đặc biệt trong những lĩnh vực mà cả hai đều có thế mạnh và tiềm năng.

Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh cho biết, Saudi Arabia đang đầu tư mạnh vào các lĩnh vực du lịch, khách sạn và bất động sản - ba trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế đa ngành của quốc gia vùng Vịnh này.

Hiện ba dự án khách sạn quy mô lớn đang được triển khai, dưới sự quản lý của các tập đoàn quốc tế danh tiếng như Hilton và Accor. Cùng với đó, một số dự án về bất động sản và năng lượng, trong đó có hệ thống trạm xăng dầu, đang được xúc tiến, mở ra cơ hội hợp tác mới với Việt Nam.

Ở lĩnh vực du lịch, ông Al-Hassaan chia sẻ rằng nhiều thành viên của Hội đồng từng đến Việt Nam và đều ấn tượng sâu sắc trước vẻ đẹp thiên nhiên, văn hoá cùng tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Việt Nam.

Theo ông, hai nước hoàn toàn có thể hướng tới việc đưa Việt Nam trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn với các gia đình Saudi Arabia, đồng thời mở rộng cơ hội để du khách Việt Nam khám phá đất nước vùng Trung Đông.

Du lịch mở đường cho đầu tư và kết nối - ảnh 2
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong, Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Hoàng Hữu Anh và Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Saudi Arabia Meshal Hamid Al-Hassaan

Một trong những đề xuất đáng chú ý được phía Saudi Arabia đưa ra là việc thiết lập đường bay thẳng giữa Việt Nam và Saudi Arabia, yếu tố được xem là then chốt để tăng cường giao lưu, thúc đẩy trao đổi khách và hợp tác thương mại - đầu tư song phương.

Trước mắt, hai bên có thể triển khai các chuyến bay thuê bao (charter flight) theo mùa hoặc theo sự kiện nhằm khảo sát và kích cầu thị trường. Đồng thời, phía Saudi Arabia cũng đề nghị tạo thuận lợi trong chính sách thị thực, góp phần thúc đẩy dòng khách du lịch hai chiều.

Ông Al-Hassaan bày tỏ tham vọng quảng bá hình ảnh Việt Nam đến với các gia đình Saudi Arabia, hướng tới tăng mạnh lượng khách đến Việt Nam trong những năm tới.

Hiện nay, con số này mới đạt khoảng 10.000 lượt khách mỗi năm, còn rất khiêm tốn so với tiềm năng và nhu cầu thực tế. Hội đồng mong muốn nâng gấp nhiều lần lượng khách, tương tự thành công mà Saudi Arabia đã đạt được tại các quốc gia Đông Nam Á khác.

Để hiện thực hoá mục tiêu đó, Hội đồng Kinh doanh Saudi Arabia - Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam triển khai chương trình xúc tiến quảng bá điểm đến Việt Nam tại Saudi Arabia, mời các KOLs, người có tầm ảnh hưởng và các nhà sáng tạo nội dung trải nghiệm, chia sẻ về hành trình du lịch Việt Nam trên mạng xã hội.

Du lịch mở đường cho đầu tư và kết nối - ảnh 3
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phan Linh Chi cùng Đại sứ Việt Nam tại Saudi Arabia Hoàng Hữu Anh và Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Saudi Arabia Meshal Hamid Al-Hassaan

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác từ phía Saudi Arabia, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh: “Kinh doanh bất động sản và du lịch có mối quan hệ mật thiết, vừa nâng cao hiệu quả đầu tư, vừa góp phần thúc đẩy hợp tác quốc tế. Việt Nam và Saudi Arabia đều sở hữu tiềm năng lớn để phát triển mạnh mẽ trong hai lĩnh vực này”.

Theo Thứ trưởng, sự hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia sẽ mang lại lợi ích thiết thực, đồng thời mở ra cơ hội để các nhà đầu tư Saudi Arabia lựa chọn Việt Nam là điểm đến chiến lược cho các dự án nghỉ dưỡng cao cấp.

Để đạt được mục tiêu đó, cần tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp hàng không, lữ hành, khách sạn và dịch vụ du lịch của hai nước, với sự hỗ trợ đồng hành từ các cơ quan quản lý nhà nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Saudi Arabia, Bộ VHTTDL cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân hai nước đi lại, giao lưu và hợp tác.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng bày tỏ ủng hộ đối với chính sách thị thực linh hoạt, coi đây là giải pháp quan trọng giúp gia tăng lượng khách du lịch và mở rộng hợp tác thương mại. Song song đó, cần xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh để đảm bảo trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho du khách.

Một nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm là phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, phù hợp với thị hiếu, văn hoá và nhu cầu của du khách Việt Nam - Saudi Arabia.

Hai nước sẽ tăng cường quảng bá điểm đến thông qua các hoạt động giao lưu văn hoá, xúc tiến du lịch và biểu diễn nghệ thuật, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các KOLs và người nổi tiếng Saudi Arabia trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Để tăng tính kết nối, Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị tổ chức các chương trình gặp gỡ doanh nghiệp du lịch hai nước, qua đó xây dựng sản phẩm liên kết tour và xúc tiến bán sản phẩm chung.

Việt Nam sẵn sàng mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư và KOLs Saudi Arabia sang khảo sát thực tế tại Việt Nam, đồng thời cũng sẽ cử các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang Saudi Arabia để hợp tác và phát triển thị trường.

Thứ trưởng cũng khẳng định sự đồng thuận trong việc thúc đẩy thiết lập đường bay giữa Việt Nam và Saudi Arabia, coi đây là bước đi quan trọng để mở rộng hợp tác du lịch và đầu tư.

Giai đoạn đầu có thể là các chuyến charter nhằm khảo sát thị trường, tiến tới mở các đường bay thẳng thường lệ trong tương lai gần.

Bày tỏ kỳ vọng, Thứ trưởng Hồ An Phong cho rằng lượng khách du lịch giữa hai nước sẽ tăng nhanh trong thời gian tới, không chỉ kết nối Việt Nam - Saudi Arabia mà còn mở rộng sang các điểm đến trong khu vực như Lào, Campuchia, Thái Lan, hình thành hành lang du lịch liên kết.

Ông nhấn mạnh: “Du lịch sẽ là lĩnh vực đi trước, mở đường, tạo nền tảng để thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Saudi Arabia mang lại những giá trị bền vững, hiện thực hóa tầm nhìn về một tương lai hợp tác thịnh vượng cho cả hai quốc gia”.