Du lịch di sản Hàn Quốc bùng nổ

TRÂM ANH

VHO - Gyeongbok, cung điện hoàng gia chính và lớn nhất của triều đại Joseon (1392-1910) đã chật kín du khách trong không khí nhộn nhịp đầu năm mới, cho thấy sự quan tâm ngày càng gia tăng của công chúng đối với văn hóa truyền thống Hàn Quốc.

Du lịch di sản Hàn Quốc bùng nổ - ảnh 1
Các Cung điện ở Hàn Quốc thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: KOREA TIMES

 Hình ảnh dòng người xếp hàng dài trước cổng nhiều cung điện, phản ánh sức hút của một di sản lịch sử quan trọng. Theo thông báo từ các quan chức Hàn Quốc, trong năm 2025, tổng cộng 17,81 triệu lượt người đã đến tham quan các cung điện hoàng gia, lăng mộ và đền Jongmyo trên khắp cả nước. Con số này cho thấy xu hướng phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch di sản, đồng thời phản ánh sự trân trọng ngày càng lớn đối với các giá trị lịch sử và văn hóa bản địa trong xã hội Hàn Quốc hiện đại.

Trung tâm Cung điện Hoàng gia và Lăng mộ, trực thuộc Cơ quan Di sản Hàn Quốc cho biết, tổng số lượt khách tham quan các di tích lịch sử trọng điểm trong năm 2025 đạt 17,81 triệu lượt. So với mức 15,78 triệu lượt của năm trước, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng và liên tiếp thiết lập kỷ lục mới.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tổng lượng khách đến bốn cung điện hoàng gia chính gồm Gyeongbok, Changdeok, Changgyeong, Deoksu, cùng với đền Jongmyo và các lăng mộ hoàng gia, vượt qua mốc 17 triệu lượt.

Đền Jongmyo, một trong những di sản văn hóa quan trọng nhất của Hàn Quốc, là nơi lưu giữ các bài vị tổ tiên của hoàng tộc triều đại Joseon. Không chỉ mang giá trị kiến trúc và lịch sử, Jongmyo còn là không gian linh thiêng gắn liền với nghi lễ tế tổ truyền thống, phản ánh sâu sắc tư tưởng Nho giáo từng chi phối đời sống chính trị và xã hội Hàn Quốc trong nhiều thế kỷ.

Lượng khách tham quan các di tích hoàng gia từng sụt giảm nghiêm trọng trong giai đoạn đại dịch Covid-19, chỉ còn 6,7 triệu lượt vào năm 2021. Tuy nhiên kể từ đó, ngành du lịch di sản Hàn Quốc đã từng bước phục hồi vững chắc. Trong bốn năm liên tiếp sau đại dịch, lượng khách luôn duy trì ở mức trên 10 triệu lượt mỗi năm. Cụ thể, năm 2023 ghi nhận 14,37 triệu lượt khách, năm 2024 tăng lên 15,78 triệu và đến năm 2025 đạt 17,81 triệu lượt.

Trong số các điểm tham quan, cung điện Gyeongbok tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về lượng khách. Với 6,89 triệu lượt ghé thăm trong năm 2025, Gyeongbok chiếm tới 38,7% tổng số lượt khách đến tất cả các cung điện và lăng mộ hoàng gia.

Là quần thể hoàng gia lớn nhất Seoul, Gyeongbok không chỉ nổi bật với kiến trúc đồ sộ mà còn là biểu tượng tiêu biểu của quyền lực vương triều Joseon. Đứng sau Gyeongbok là cung điện Changgyeong với 3,56 triệu lượt, tiếp theo là cung điện Deoksu với 2,22 triệu lượt và cung điện Changdeok với 1,60 triệu lượt.

Đáng chú ý, số lượng du khách quốc tế cũng tăng mạnh trong năm 2025. Tổng cộng có 4,27 triệu lượt khách nước ngoài đến tham quan các di tích hoàng gia, tăng 34,4% so với năm 2024. Lượng khách quốc tế hiện chiếm gần một phần tư tổng số du khách, cho thấy sức lan tỏa toàn cầu ngày càng lớn của văn hóa và lịch sử Hàn Quốc.

Theo Cơ quan Di sản Hàn Quốc, tại cung điện Gyeongbok, du khách nước ngoài chiếm tới 40,4% tổng số khách tham quan, phản ánh vai trò của nơi đây như một điểm đến không thể thiếu đối với du lịch Seoul. Trong khi đó, tại đền Jongmyo, tỷ lệ du khách quốc tế ước tính khoảng 16,8%, cho thấy dù mang tính nghi lễ và truyền thống cao, địa điểm này vẫn thu hút sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng quốc tế.

Những con số ấn tượng trên không chỉ minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ của ngành Du lịch sau đại dịch, mà còn khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của các di sản hoàng gia trong đời sống văn hóa và du lịch Hàn Quốc đương đại.