Du khách tìm về núi Bà Đen để tỏ lòng tôn kính Quán Thế Âm Bồ Tát trong tháng 6 Âm lịch
VHO - Núi Bà Đen, ngọn núi thiêng nổi tiếng tại Nam bộ, đang bước vào mùa lễ vía Quán Thế Âm thành đạo với nhiều hoạt động văn hóa tâm linh ý nghĩa dành cho Phật tử và du khách thập phương.
Diễn ra từ ngày 8.7-13.7 (nhằm ngày 14.6-19.6 Âm lịch), Lễ Vía Quán Thế Âm thành đạo là lễ hội quan trọng tại núi Bà Đen để Phật tử và du khách tỏ lòng tôn kính với đức Quán Thế Âm Bồ Tát.
Trong văn hoá Phật giáo, Lễ Vía Quán Thế Âm thành đạo là một trong 3 ngày lễ quan trọng trong năm để Phật tử hướng lòng thành kính về Quán Thế Âm Bồ Tát – một biểu tượng của lòng nhân ái, vị tha và cứu độ chúng sinh.
Vào ngày 19.6 âm lịch hàng năm, Phật tử khắp nơi trên thế giới đều hướng về vị Bồ Tát tu hạnh từ bi thành đạo, cứu khổ chúng sinh, đồng thời nhắc nhở nhau sống với tâm từ, lòng thiện.

Đối với người dân Nam Bộ nói chung, người dân Tây Ninh nói riêng, hình tượng Quán Thế Âm luôn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tâm linh.
Tại núi Bà Đen, Phật tử và du khách có thể chiêm bái các hoá thân của Quán Thế Âm Bồ Tát với hình tướng của Linh Sơn Thánh Mẫu tại hệ thống chùa Bà, và tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn uy nghi trên đỉnh núi.
Vào ngày Lễ Vía Quán Thế Âm thành đạo hàng năm, rất đông đảo Phật tử và du khách thập phương tìm đến ngọn núi thiêng này để tìm điểm tựa tâm linh vững chắc trước vị Bồ Tát luôn sẵn sàng lắng nghe và phổ độ chúng sinh.

Dịp Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát năm nay tại núi Bà Đen, Phật tử và du khách sẽ được hoà vào không khí lễ hội trang nghiêm với nhiều hoạt động tâm linh ý nghĩa.
Quần thể chùa Bà với ngôi cổ tự Linh Sơn Tiên Thạch rợp trời cờ hoa và Điện Bà huyền thoại sẽ là nơi để Phật tử và du khách hướng đến Quán Thế Âm Bồ Tát với các nghi lễ dâng hương thành kính.
Trên đỉnh núi Bà Đen, du khách chiêm bái và cảm nhận đức từ bi của tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn đứng uy nghiêm trên đài sen bằng đồng ở độ cao 986m.
Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn tóc búi cao, phủ khăn dài, đầu đội vương miện trong dáng vẻ trang nghiêm, hiền từ và duyên dáng, là biểu tượng của đức hạnh và lòng từ bi phổ độ chúng sinh của Quán Thế Âm Bồ Tát.

Cũng tại nơi đây, giữa không gian triển lãm Phật giáo an yên, du khách sẽ được chiêm bái các hình tướng của Quán Thế Âm Bồ Tát được mô phỏng từ các tác phẩm Phật giáo kinh điển trên thế giới như Quan Âm Nam Hải (thế kỷ XII tại Trung Quốc), Bồ Tát Nghìn Tay Senju Kannon (Thế kỷ VIII tại Nhật Bản), Bồ Tát Tara (Thế kỷ XIV tại Nepal), Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn (Thế kỷ XV tại Nepal)…
Đặc biệt, vào tối Thứ 7, ngày 12.7.2025 (nhằm ngày 18.6 âm lịch), lễ dâng đăng Kính mừng Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo sẽ được tổ chức quy mô tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn.
Trong ánh sáng lung linh của hàng ngàn ngọn đăng, Phật tử và du khách sẽ hoà vào nghi thức dâng đăng, thả đăng với lòng ngưỡng vọng đến công đức vĩ đại của Ngài.
Trong nhiều năm qua, lễ dâng đăng vào các buổi tối thứ 7 đã trở thành một nghi thức thiêng liêng mang dấu ấn đặc trưng của núi Bà Đen, và là lý do để du khách thập phương quay trở lại với ngọn núi cao nhất Nam bộ.

Để tạo điều kiện cho người dân địa phương chiêm bái và tham dự các hoạt động văn hoá tâm linh tại núi Bà Đen, khu du lịch núi Bà Đen triển khai chính sách ưu đãi giá vé cho toàn bộ người dân tỉnh Tây Ninh (mới), thời gian áp dụng từ ngày 1.7 – 31.12.2025.
Theo đó, vé cáp treo (2 chiều) lên chùa Bà chỉ còn 200.000đ/người lớn, 120.000đ/trẻ em. Vé cáp treo lên đỉnh núi chỉ 350.000đ/người lớn, 250.000đ/trẻ em. Vé cáp combo Chùa và đỉnh núi áp dụng 550.000đ/người lớn, 350.000đ/trẻ em. Du khách chỉ cần mang theo giấy tờ tuỳ thân chứng minh có hộ khẩu thường trú tại Tây Ninh theo Nghi quyết 60-NQ/TW, Trung ương Đảng đã thống nhất sáp nhập tỉnh Tây Ninh và Long An từ ngày 1.7.2025.