Du khách thích thú cùng “xuống đồng” với nông dân

VHO- Từ năm 2024, Lễ hội xuống đồng của nông dân phường Cẩm Châu, TP Hội An (Quảng Nam) đã được chính quyền TP đưa vào danh mục sự kiện, lễ hội định kỳ hằng năm. Lễ hội chính thức diễn ra vào sáng qua 2.1, tuy nhiên, từ trước đó một ngày, nhiều du khách, người dân đã háo hức đổ về Làng rau An Mỹ, phường Cẩm Châu để tham gia công tác chuẩn bị cho Lễ hội xuống đồng Cẩm Châu năm 2024 với rất nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Du khách thích thú cùng “xuống đồng” với nông dân - Anh 1

Du khách nước ngoài tham gia các hoạt động cùng bà con nông dân tại “Lễ hội xuống đồng”

Bên cạnh phần lễ cúng tạ Trời Đất, phường Cẩm Châu còn tổ chức phần hội với các hoạt động văn hóa truyền thống gắn liền với đời sống sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân. Nhiều du khách nước ngoài thích thú khi được tham quan, tìm hiểu và nghe giới thiệu tại không gian trưng bày nông cụ truyền thống của địa phương; cùng tham gia trải nghiệm các hoạt động: Cày bừa cùng trâu; Cấy lúa; Tát nước bằng gàu song, gàu đôi; Nơm cá trên đồng; Hội thi “Tôi là Nông dân”; Thưởng thức “Món ngon nhà nông” và mua sắm các loại nông sản...

Lễ hội xuống đồng là nghi thức không thể thiếu trong đời sống của người nông dân. Tại Hội An, lễ xuống đồng nhằm biểu thị lòng biết ơn của người dân đối với các vị Thần đã phù hộ cho mùa màng bội thu; cầu mong các thần phù hộ cho dân làng một mùa vụ tươi tốt, ấm no, nhà nhà hạnh phúc và là dịp để nông dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, qua đó gần nhau hơn, đoàn kết hơn trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết: “Năm 2024, UBND TP đã thống nhất đưa hoạt động Lễ hội xuống đồng của phường Cẩm Châu vào danh mục sự kiện, lễ hội định kỳ hằng năm và lấy tên gọi Lễ hội xuống đồng Cẩm Châu. Qua đó nhằm phát huy tốt giá trị, ý nghĩa ngày hội, từng bước xây dựng thành sản phẩm văn hóa du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp để phục vụ du khách. Bên cạnh đó, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu về nông nghiệp trồng lúa nước truyền thống của Hội An nói chung và bà con nông dân Cẩm Châu nói riêng, góp phần tạo thêm một sản phẩm du lịch xanh trên địa bàn”.

K.C

Ý kiến bạn đọc