DIFF 2026: Khi pháo hoa trở thành “đại sứ” của du lịch Đà Nẵng

ĐỨC HOÀNG

VHO - Không chỉ tranh tài bằng kỹ thuật và nghệ thuật trình diễn, các đội pháo hoa Bồ Đào Nha và Úc còn xem DIFF là cầu nối quảng bá hình ảnh Đà Nẵng, góp phần đưa thành phố trở thành điểm hẹn của du khách toàn cầu.

Trước thềm đêm thi thứ năm của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 với chủ đề "Tầm nhìn" vào tối 27.6, không khí tại thành phố bên sông Hàn ngày càng sôi động. Trên bãi bắn pháo hoa, các đội đến từ Bồ Đào Nha và Úc đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để mang đến các màn trình diễn giàu cảm xúc, kết hợp giữa công nghệ, nghệ thuật và bản sắc văn hóa.

Điều đáng chú ý, bên cạnh sự cạnh tranh về kỹ thuật và sáng tạo, các nghệ sĩ quốc tế đều có chung nhận định: DIFF không chỉ là một cuộc thi pháo hoa, mà đã trở thành "đại sứ du lịch" góp phần đưa hình ảnh Đà Nẵng vươn xa trên bản đồ thế giới.

DIFF 2026: Khi pháo hoa trở thành “đại sứ” của du lịch Đà Nẵng - ảnh 1
DIFF đã vượt khuôn khổ một lễ hội pháo hoa để trở thành thương hiệu văn hóa - du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng ra thế giới

Từ cuộc thi pháo hoa đến thương hiệu du lịch quốc tế

Trở lại DIFF sau lần đầu tham dự vào năm ngoái và giành giải "Đội có màn trình diễn sáng tạo nhất", đội Bồ Đào Nha mang theo nhiều kỳ vọng về một màn trình diễn vượt lên chính mình.

Ông Andre Macedo, đội trưởng đội Bồ Đào Nha, cho biết thành công tại DIFF 2025 là động lực để cả đội đầu tư nhiều hơn cho lần trở lại này. Theo ông, màn trình diễn năm nay sẽ sử dụng nhiều chủng loại pháo với kích cỡ đa dạng nhằm tạo nên các lớp hiệu ứng thị giác phong phú, bất ngờ và hiện đại hơn.

Lấy cảm hứng từ chủ đề "Tầm nhìn", đội Bồ Đào Nha mong muốn truyền tải tinh thần đổi mới, không ngừng vượt qua giới hạn để hướng đến tương lai. Những hình ảnh được "vẽ" trên bầu trời Đà Nẵng sẽ phá bỏ các khuôn mẫu quen thuộc, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho khán giả.

DIFF 2026: Khi pháo hoa trở thành “đại sứ” của du lịch Đà Nẵng - ảnh 2
Đội Bồ Đào Nha đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để mang tới cho khán giả những màn pháo hoa đẹp mắt vào tối 27.6
DIFF 2026: Khi pháo hoa trở thành “đại sứ” của du lịch Đà Nẵng - ảnh 3

Với hơn 90 năm kinh nghiệm biểu diễn trên khắp thế giới, đội Bồ Đào Nha cho rằng thế mạnh lớn nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật bắn pháo hoa mà còn ở khả năng kể một câu chuyện bằng ánh sáng và âm nhạc. Mỗi màn trình diễn đều được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi từng hiệu ứng pháo hòa quyện hoàn hảo với từng giai điệu.

Đặc biệt, thông điệp mà đội muốn gửi gắm không chỉ là sự sáng tạo mà còn là trách nhiệm với tương lai, hướng đến những giải pháp thân thiện hơn với môi trường trong nghệ thuật pháo hoa.

Trong khi đó, lần đầu góp mặt tại DIFF, đội Úc cũng mang theo quyết tâm tạo dấu ấn tại một trong những lễ hội pháo hoa uy tín nhất thế giới.

Đại diện đội Úc, ông Robert Cameron Fairbanks cho biết, ngay từ khi tìm hiểu về DIFF thông qua cộng đồng pháo hoa quốc tế, cả đội đã ấn tượng trước quy mô và tính chuyên nghiệp của sự kiện.

DIFF 2026: Khi pháo hoa trở thành “đại sứ” của du lịch Đà Nẵng - ảnh 4
Đội Bồ Đào Nha mong muốn truyền tải tinh thần đổi mới, không ngừng vượt qua giới hạn để hướng đến tương lai

Theo ông, danh hiệu nằm trong nhóm những lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh hoàn toàn xứng đáng với DIFF bởi sự chuyên nghiệp được thể hiện ở mọi khâu tổ chức, từ đội ngũ sản xuất, kỹ thuật cho đến các lực lượng hỗ trợ.

Với chủ đề "Tầm nhìn", đội Úc lựa chọn kể những câu chuyện đậm bản sắc văn hóa, đồng thời gửi gắm khát vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ sau.

Thế mạnh của đội nằm ở kỹ thuật đồng bộ giữa pháo hoa và âm nhạc. Mỗi quả pháo, mỗi thời điểm khai hỏa đều được tính toán chính xác nhằm tạo nên hiệu ứng hình ảnh tối ưu, đưa người xem bước vào không gian nghệ thuật giàu cảm xúc.

DIFF 2026 “cháy vé”, mở sớm khán đài A4 phục vụ khán giả

DIFF 2026 “cháy vé”, mở sớm khán đài A4 phục vụ khán giả

VHO - Sức hút của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2026 tiếp tục tăng cao khi toàn bộ vé khán đài đêm thi thứ năm đã được bán hết. Trước nhu cầu lớn của người dân và du khách, Ban tổ chức quyết định đưa vào khai thác sớm khán đài A4 với hơn 2.000 chỗ ngồi để phục vụ khán giả.

Đà Nẵng - điểm đến khiến nghệ sĩ quốc tế "phải lòng"

Không chỉ mang đến những màn trình diễn đặc sắc, các nghệ sĩ quốc tế còn dành nhiều lời khen cho thành phố đăng cai.

Đối với ông Andre Macedo, chuyến đến Đà Nẵng lần đầu vào năm ngoái đã để lại những ấn tượng sâu sắc. Ông cho biết thành phố nổi bật bởi tinh thần đổi mới, cảnh quan đẹp và sự thân thiện của con người.

Là người yêu du lịch, vị đội trưởng đội Bồ Đào Nha đánh giá Đà Nẵng là một trong những điểm đến yêu thích của mình và tin rằng đây cũng là lựa chọn hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Ẩm thực địa phương cũng để lại nhiều dấu ấn với ông. Trong thời gian lưu lại thành phố, ông đã thưởng thức nhiều món ăn Việt Nam và đều cảm thấy hài lòng. Ông bày tỏ mong muốn sẽ có thêm thời gian để khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng như Bà Nà Hills, trải nghiệm các hoạt động leo núi và tiếp tục khám phá văn hóa bản địa.

DIFF 2026: Khi pháo hoa trở thành “đại sứ” của du lịch Đà Nẵng - ảnh 6
Đại diện đội cho biết sẽ mang đến những câu chuyện kể đậm chất văn hóa của người Úc

Đại diện đội Úc cũng chia sẻ những cảm nhận tương tự. Đây là lần thứ hai ông Robert Cameron Fairbanks đến Đà Nẵng và mọi trải nghiệm đều khiến ông hài lòng.

Theo ông, từ con người thân thiện, cơ sở hạ tầng hiện đại cho đến không khí lễ hội sôi động đều tạo nên sức hút đặc biệt của thành phố. Sau gần một tuần lưu trú, các thành viên trong đội đã có dịp khám phá nhiều địa điểm, thưởng thức nhiều món ăn địa phương và đều đánh giá rất cao chất lượng dịch vụ cũng như sự hiếu khách của người dân.

Những chia sẻ chân thành từ các nghệ sĩ quốc tế là minh chứng sinh động cho sức hấp dẫn ngày càng lớn của Đà Nẵng trong mắt bạn bè thế giới.

DIFF 2026: Khi pháo hoa trở thành “đại sứ” của du lịch Đà Nẵng - ảnh 7
Thông qua màn trình diễn, đội Úc hy vọng sẽ truyền tải được những ước mơ, niềm hy vọng và một tầm nhìn tốt đẹp, hướng mọi người cùng nghĩ về một tương lai tươi sáng

Pháo hoa - "đại sứ" quảng bá hình ảnh điểm đến

Theo các đội thi, sức hấp dẫn của pháo hoa không chỉ nằm ở những màn trình diễn rực rỡ trên bầu trời mà còn ở khả năng kết nối cảm xúc của hàng vạn khán giả.

Ông Andre Macedo cho rằng pháo hoa là sự giao thoa giữa khoa học và nghệ thuật. Mỗi màn trình diễn đều có khả năng tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, đồng thời truyền tải những thông điệp nhân văn vượt qua rào cản ngôn ngữ.

Đối với Đà Nẵng, DIFF chính là cơ hội để quảng bá những giá trị mà thành phố đang theo đuổi như đổi mới, sáng tạo, nghệ thuật và khát vọng phát triển.

Trong khi đó, đại diện đội Úc nhận định pháo hoa luôn có sức hút đặc biệt đối với mọi lứa tuổi. Đây là loại hình nghệ thuật có khả năng quy tụ đông đảo du khách, tạo nên những khoảnh khắc sum họp, sẻ chia và trải nghiệm đáng nhớ.

DIFF 2026: Khi pháo hoa trở thành “đại sứ” của du lịch Đà Nẵng - ảnh 8
Hai đội Bồ Đào Nha và Úc đã sẵn sàng cho đêm thi thứ năm DIFF 2026 vào tối 27.6

Theo ông Robert Cameron Fairbanks, một lễ hội như DIFF không chỉ đóng vai trò là "thỏi nam châm" thu hút khách du lịch mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhiều lĩnh vực khác như lưu trú, ẩm thực, thương mại, dịch vụ và vận tải.

Quan trọng hơn, lễ hội góp phần khẳng định hình ảnh một Đà Nẵng năng động, hiện đại và không ngừng vươn lên trên trường quốc tế.

Qua hơn một thập kỷ tổ chức, DIFF đã vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc thi pháo hoa để trở thành sự kiện văn hóa - du lịch mang tầm quốc tế. Mỗi mùa lễ hội không chỉ thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông toàn cầu.

Đó cũng là lý do nhiều đội pháo hoa hàng đầu thế giới đều mong muốn được góp mặt tại Đà Nẵng. Với họ, đây không chỉ là sân chơi để khẳng định tài năng mà còn là cơ hội giới thiệu văn hóa đất nước mình, đồng thời trải nghiệm vẻ đẹp của một thành phố biển đang phát triển mạnh mẽ.

DIFF 2026: Khi pháo hoa trở thành “đại sứ” của du lịch Đà Nẵng - ảnh 9
Pháo hoa thắp sáng bầu trời, lan tỏa sức hút du lịch Đà Nẵng

Đêm thi thứ năm với chủ đề "Tầm nhìn" vì thế được kỳ vọng sẽ không chỉ mang đến cuộc tranh tài mãn nhãn giữa hai đội Bồ Đào Nha và Úc, mà còn tiếp tục khẳng định sức sống của DIFF như một thương hiệu du lịch đặc sắc, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực và thế giới.

Những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời sông Hàn sẽ tiếp tục là lời mời gọi đầy cảm xúc, đưa du khách đến gần hơn với thành phố của những lễ hội, của sự sáng tạo và khát vọng vươn xa.