Đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu năm 2025:
Dấu mốc lịch sử và tầm nhìn cho một chu kỳ tăng trưởng mới
VHO - Hôm nay (15.12), tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức “Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu năm 2025”.

Lễ đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu phản ánh niềm tin của du khách quốc tế vào Việt Nam và cũng là lời khẳng định của Việt Nam về năng lực cạnh tranh, về độ mở của nền kinh tế, về sự hấp dẫn của văn hóa và thiên nhiên, về nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ ở từng địa phương, từng doanh nghiệp, từng con người
Ýnghĩa vượt ra ngoài con số
Lần đầu tiên trong 65 năm, ngành Du lịch Việt Nam chạm tới một cột mốc mang tính chiến lược, nơi nỗ lực phục hồi hậu đại dịch được kết tinh thành sức bật tăng trưởng mới, mạnh mẽ và bền vững.
Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lễ đón sẽ diễn ra trong không khí trang trọng và giàu cảm xúc, khi ba vị khách đặc biệt. Vị khách thứ 19.999.999, vị khách thứ 20.000.000 và vị khách thứ 20.000.001 được chào đón ngay tại chân máy bay. Hình ảnh ấy không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh du khách, mà còn là lời khẳng định về năng lực hội nhập của ngành Du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới, nơi chất lượng dịch vụ và sự chuyên nghiệp được đặt ở vị trí trung tâm.
11 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón khoảng 19 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 20% so với cùng kỳ 2024, một con số cho thấy làn sóng phục hồi đã vượt khỏi “quỹ đạo thận trọng” để bước vào vùng tăng trưởng ổn định. Với tốc độ này, việc đạt mốc 20 triệu vào giữa tháng 12 khẳng định tác động rõ nét từ chính sách thị thực thông thoáng hơn, sự chủ động mở rộng thị trường và quá trình nâng cấp toàn diện hệ sinh thái du lịch tại nhiều địa phương trọng điểm.
Đối với ngành Du lịch Việt Nam, mốc 20 triệu không chỉ là thước đo quy mô, mà là minh chứng về năng lực cạnh tranh mới của điểm đến quốc gia. Sự phục hồi của thị trường quốc tế trong hai năm qua, cùng lượng khách quay lại tăng nhanh, thời gian lưu trú dài hơn và giá trị chi tiêu ngày một cao, đã đưa Việt Nam vào nhóm điểm đến có tốc độ phục hồi hàng đầu khu vực.
Điều đáng nói là sự kiện này diễn ra trong bối cảnh thị trường du lịch toàn cầu vẫn đối mặt nhiều thách thức như biến động địa chính trị, lạm phát tại các nền kinh tế lớn, xu hướng dịch chuyển thị trường, nhu cầu của du khách thay đổi mạnh mẽ. Chính trong bối cảnh đó, Việt Nam cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt, đồng thời tận dụng tốt cơ hội từ những thay đổi về hành vi du khách khi họ tìm đến các điểm đến an toàn, giàu trải nghiệm bản địa và có chất lượng dịch vụ ổn định.
Nhìn sâu hơn, mốc 20 triệu là lời khẳng định vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới. Việt Nam không còn được nhắc đến như “điểm đến mới nổi”, mà đang từng bước bước vào nhóm điểm đến có thương hiệu mạnh, với các giá trị cốt lõi rõ ràng đó là văn hóa độc đáo, thiên nhiên đa dạng, con người thân thiện và hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện.
Việc lựa chọn Phú Quốc làm nơi tổ chức Lễ đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu cũng mang tính biểu tượng đặc biệt. Với tốc độ mở rộng đường bay nhanh, tỉ lệ khách quốc tế tăng cao và sự phát triển mạnh của các tổ hợp du lịch - nghỉ dưỡng, Phú Quốc đang trở thành một “nền tảng thử nghiệm” cho mô hình điểm đến du lịch mang tính quốc tế của Việt Nam. Sự kiện được tổ chức tại đây cho thấy Việt Nam sẵn sàng bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi tính hiện đại, thân thiện và kết nối được đặt ngang hàng với những giá trị truyền thống của văn hóa bản địa.
Chu kỳ tăng trưởng 2026-2030
Việc đạt mốc 20 triệu lượt khách trong năm 2025 cũng mở ra một tuyến dự báo quan trọng về chu kỳ tăng trưởng mới của ngành Du lịch. Dựa trên các tín hiệu thị trường và chính sách, có thể thấy Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bước vào giai đoạn bứt phá. Trong vài năm tới, chính sách thị thực được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò “động lực vàng” của tăng trưởng. Nếu mở rộng diện miễn thị thực cho các thị trường xa, những thị trường có mức chi tiêu cao và nhu cầu lưu trú dài ngày, Việt Nam có thể nâng giá trị khai thác mỗi lượt khách lên tầm cao mới.
Cùng với đó, sự trỗi dậy của các xu hướng như du lịch xanh, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch golf, du lịch MICE và các trải nghiệm bản địa sâu sắc sẽ là nền tảng để Việt Nam đa dạng hóa sản phẩm, giảm phụ thuộc vào các dòng khách đại chúng. Nhiều địa phương đã chủ động số hóa điểm đến, xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông, tạo cơ sở cho việc quản trị du lịch theo hướng thông minh và bền vững, điều mà trước đây mới chỉ xuất hiện tại các điểm đến dẫn đầu khu vực. Nếu Việt Nam nắm bắt tốt thời cơ, mục tiêu 35 triệu khách quốc tế vào năm 2030 hoàn toàn là con số khả thi, dựa trên năng lực nội sinh của ngành và xu thế hồi phục toàn cầu.
Lễ đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu phản ánh niềm tin của du khách quốc tế vào Việt Nam và cũng là lời khẳng định của Việt Nam về năng lực cạnh tranh, về độ mở của nền kinh tế, về sự hấp dẫn của văn hóa và thiên nhiên, về nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ ở từng địa phương, từng doanh nghiệp, từng con người.
Từ cột mốc này, ngành Du lịch bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với tâm thế mới: Tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn và định vị rõ ràng hơn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong tầm nhìn ấy, Việt Nam vừa duy trì sức hấp dẫn của điểm đến, vừa hướng tới trở thành quốc gia dẫn dắt xu hướng du lịch bền vững, văn minh và giàu bản sắc.
Lễ đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu phản ánh niềm tin của du khách quốc tế vào Việt Nam và cũng là lời khẳng định của Việt Nam về năng lực cạnh tranh, về độ mở của nền kinh tế, về sự hấp dẫn của văn hóa và thiên nhiên, về nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ ở từng địa phương, từng doanh nghiệp, từng con người.
Từ cột mốc này, ngành Du lịch bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với tâm thế mới: Tự tin hơn, chuyên nghiệp hơn và định vị rõ ràng hơn trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong tầm nhìn ấy, Việt Nam vừa duy trì sức hấp dẫn của điểm đến, vừa hướng tới trở thành quốc gia dẫn dắt xu hướng du lịch bền vững, văn minh và giàu bản sắc.

RSS