Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025:
Dấu ấn di sản trong không gian sáng tạo
VHO - Diễn ra từ ngày 6 - 9.11 tại Bảo tàng Hà Nội, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động tôn vinh vẻ đẹp tà áo dài Việt Nam và quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô.

Sợi dây kết nối di sản và sáng tạo
Ngay trong lễ khai mạc, 30 nhà thiết kế đến từ khắp mọi miền đất nước đã giới thiệu những bộ sưu tập áo dài đặc sắc, kết hợp tinh tế giữa chất liệu truyền thống và tư duy tạo hình đương đại.
Mỗi tà áo tỏa sáng trên sàn diễn như một biểu tượng sống động của văn hóa Việt Nam trong hành trình hội nhập.
Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Hà Nội bố trí các gian hàng quảng bá, trưng bày sản phẩm và phụ kiện áo dài của những thương hiệu uy tín.
Đồng thời tổ chức hoạt động may đo và thử áo dài để người dân và du khách trực tiếp cảm nhận giá trị nghệ thuật ẩn chứa trong từng đường kim, mũi chỉ.
Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 mở ra không gian tương tác đa chiều, nơi văn hóa, thời trang và du lịch giao thoa.
Chương trình trình diễn áo dài thiếu nhi “Em yêu Hà Nội” mang đến sắc màu trong trẻo, tươi vui của tuổi thơ Hà thành; trong khi chung kết cuộc thi thiết kế “Áo dài - Kết nối di sản” là dịp để các nhà thiết kế trẻ khẳng định phong cách sáng tạo dựa trên nền tảng truyền thống.
Một điểm nhấn đáng chú ý là chương trình diễu hành áo dài quanh hồ Hoàn Kiếm, với các hoạt động độc đáo như tái hiện lễ rước Tổ nghề làng may áo dài Trạch Xá, trình diễn “Bách hoa bộ hành” và áo dài cách tân của phụ nữ phường Hoàn Kiếm.
Hơn 1.000 thành viên Câu lạc bộ Áo dài Di sản thành phố Hà Nội sẽ khoe sắc trong những bộ áo dài truyền thống và cổ phục, tạo nên không gian rực rỡ, đậm đà bản sắc văn hóa giữa lòng Thủ đô.
Cùng với đó, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển”, quy tụ 350 phụ nữ trong trang phục áo dài đa sắc.
Trên nền giai điệu quen thuộc của “Hà Nội niềm tin và hy vọng” và “Vũ điệu Áo dài”, màn trình diễn đã trở thành bức tranh nghệ thuật sinh động, tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh và tinh thần hội nhập của người phụ nữ Việt Nam.
Đặc biệt, để tăng trải nghiệm cho du khách, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức tour “Chạm thu Hà Nội” bằng xe buýt hai tầng, mang lại cảm giác vừa hiện đại vừa thơ mộng.
Du khách khoác áo dài dạo qua các danh thắng nổi tiếng như Hồ Gươm, Văn Miếu, Nhà hát Lớn, vừa ngắm mùa thu, vừa lưu giữ khoảnh khắc Hà Nội trong những thước hình đậm chất nghệ thuật.

Đưa Lễ hội thành nền tảng văn hóa – du lịch thường xuyên của Thủ đô
Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, với chủ đề “Áo dài Hà Nội - Tỏa sáng tinh hoa di sản”, Lễ hội là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2025.
Sự kiện góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về di sản phi vật thể tà áo dài Việt Nam, đồng thời kết nối văn hóa với du lịch, lan tỏa hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, sáng tạo.
Bà Đặng Hương Giang nhấn mạnh: “Thông qua Lễ hội Áo dài, ngành Du lịch Hà Nội mong muốn quảng bá sâu rộng hình ảnh Thủ đô thanh lịch, nhân văn và sáng tạo tới bạn bè quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển du lịch xanh - bền vững - nhân văn”.
Tính đến nay, du lịch Hà Nội đã đón khoảng 28,22 triệu lượt khách, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó có 6,17 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt 108,22 nghìn tỉ đồng, tăng gần 20%, cho thấy sức bật mạnh mẽ của ngành.
Đặc biệt, Hà Nội vinh dự được World Travel Awards trao tặng danh hiệu “Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á năm 2025” và “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á”.
Hà Nội cũng được tạp chí Time Out vinh danh trong danh sách “10 thành phố thân thiện nhất thế giới” và đô thị có ẩm thực đường phố hấp dẫn hàng đầu, khẳng định sức hút của Thủ đô từ văn hóa, con người đến phong cách sống.
Dù phải điều chỉnh quy mô do ảnh hưởng thời tiết, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 vẫn thu hút hàng vạn người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Sự kiện đã thực sự trở thành điểm hẹn văn hóa của người Thủ đô, khẳng định sức sống bền bỉ của tà áo dài Việt Nam trong đời sống đương đại, một di sản sống, một nguồn cảm hứng bất tận cho du lịch, thời trang và văn hóa Việt.
Với tầm ảnh hưởng ngày càng lan tỏa, Lễ hội được kỳ vọng là hoạt động tôn vinh di sản và là nền tảng sáng tạo để Hà Nội phát triển sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô trên bản đồ du lịch khu vực.
Từ thành công của năm nay, nhiều chuyên gia cho rằng Hà Nội hoàn toàn có thể mở rộng mô hình tổ chức, đưa Lễ hội Áo dài Du lịch trở thành sự kiện mang tầm quốc tế trong tương lai.

Giải pháp để Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội ngày càng hấp dẫn hơn
Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025 không chỉ ghi dấu bởi sức lan tỏa của một sự kiện văn hóa - du lịch lớn, mà còn mở ra kỳ vọng về một mô hình sáng tạo bền vững, nơi áo dài trở thành cầu nối giữa nghệ thuật, cộng đồng và kinh tế du lịch.
Để lễ hội ngày càng hấp dẫn, thu hút đông đảo nhà thiết kế, người mẫu và các làng nghề tham gia, cần có những giải pháp lâu dài, mang tầm chiến lược.
Tổ chức thêm Liên hoan các nhà thiết kế áo dài Việt Nam, quy tụ những tên tuổi lớn cùng các tài năng trẻ, sáng tạo bộ sưu tập gắn với chủ đề di sản, môi trường và đô thị xanh.
Mỗi mùa lễ hội nên có một “linh hồn sáng tạo” đại diện, chẳng hạn Hà Đông với lụa, Trạch Xá với nghề may, hay Bát Tràng với gốm... để kể câu chuyện văn hóa Việt qua từng tà áo.
Xây dựng khu “Phố nghề trong không gian áo dài” với sự tham gia của các làng nghề nổi tiếng như Trạch Xá, Mã Châu, Bảo Lộc, Nha Xá…, giới thiệu quy trình dệt, may, thêu, nhuộm tự nhiên.
Cách làm này giúp lễ hội có chiều sâu văn hóa và cho phép du khách khám phá hành trình của một tà áo dài từ khung cửi đến sàn diễn, từ bàn tay nghệ nhân đến sải bước của người mẫu.
Tổ chức Cuộc thi trình diễn áo dài dành cho người dân và du khách, nơi bất cứ ai cũng có thể mặc áo dài, sải bước trên “thảm đỏ di sản” giữa lòng Hà Nội.
Phát triển tour chụp ảnh nghệ thuật trong tà áo dài tại Văn Miếu, Hồ Tây, Nhà hát Lớn, kết nối nhiếp ảnh gia, studio và nhà thiết kế, để mỗi du khách trở thành đại sứ quảng bá hình ảnh áo dài Việt.
Mời các nhà thiết kế, người mẫu từ Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc... những quốc gia có ảnh hưởng mạnh về thời trang cùng trình diễn với nghệ sĩ Việt.
Song song, sản xuất phim tài liệu “Hành trình áo dài Việt Nam” phát trên nền tảng quốc tế, qua đó tăng cường nhận diện văn hóa Việt trong xu hướng thời trang toàn cầu và du lịch trải nghiệm văn hóa.
Phát triển bản đồ số của lễ hội, giới thiệu điểm trình diễn, lịch hoạt động và khu trưng bày qua ứng dụng di động; ứng dụng AI, thực tế ảo và thiết kế 3D để du khách thử áo dài trực tuyến, đặt may hoặc mua sắm sản phẩm thủ công.
Nhờ vậy, Lễ hội Áo dài không chỉ là một sự kiện định kỳ, mà dần trở thành nền tảng văn hóa - du lịch thường xuyên của Thủ đô, góp phần khẳng định Hà Nội là trung tâm sáng tạo của Việt Nam và khu vực.

RSS