Đánh thức tiềm năng du lịch vùng “Đệ nhất danh trà”

VHO- Nhằm đẩy mạnh truyền thông, quảng bá các điểm du lịch cộng đồng, mới đây, Sở VHTTDL Thái Nguyên đã tổ chức chương trình khảo sát, tọa đàm “Liên kết, giới thiệu, phát triển điểm du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. Chương trình có sự tham dự của gần 60 doanh nghiệp lữ hành trên cả nước và đại diện các cơ quan báo chí.

Đánh thức tiềm năng du lịch vùng “Đệ nhất danh trà” - Anh 1

Thái Nguyên định hướng xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn gắn với văn hóa trà

Tập trung phát triển 4 dòng sản phẩm du lịch chính

Thái Nguyên có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 45km. Không chỉ có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, tỉnh Thái Nguyên có lợi thế về tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa, nhân văn phong phú với trên 1.000 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được đưa vào danh mục kiểm kê. Trong đó có 1 di tích cấp quốc gia đặc biệt (gồm 13 điểm di tích); 57 di tích cấp quốc gia và 229 di tích cấp tỉnh; 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Vùng đất “Đệ nhất danh trà” cũng được du khách biết đến với những “địa chỉ đỏ”, điểm tham quan nổi bật như: Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các Thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái; Khu du lịch Hồ Núi Cốc, Điểm du lịch sinh thái Phượng Hoàng, Điểm du lịch sinh thái Dũng Tân, Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, Khu di tích khảo cổ học Thần Sa, Di tích lịch sử Quốc gia Đền Đuổm, Di tích Chùa Hang, Đình Phương Độ; sườn đông dãy núi Tam Đảo với suối, thác, sông, hồ; những vùng chè nổi tiếng như: Tân Cương, La Bằng, Tức Tranh, Trại Cài...

Đánh thức tiềm năng du lịch vùng “Đệ nhất danh trà” - Anh 2

Hình thành và phát triển các sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn

Thái Nguyên đặt mục tiêu, đến năm 2025 sẽ công nhận ít nhất 5 điểm du lịch cấp tỉnh, xây dựng ít nhất 5 điểm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà, du lịch về nguồn; xây dựng, hình thành các tuyến điểm du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh.

Đồng thời, thu hút đầu tư phát triển sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng - giải trí khu vực Hồ Núi Cốc. Nghiên cứu, hình thành khai thác sản phẩm du lịch hang động mạo hiểm, du lịch thể thao. Hình thành và phát triển các sản phẩm du lịch bổ trợ có sức hấp dẫn cao như sân golf, phố đêm, sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn. Triển khai thực hiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Đánh thức tiềm năng du lịch vùng “Đệ nhất danh trà” - Anh 3

Thái Nguyên liên tục đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch

Có thể nói, trong giai đoạn 2018 - 2023, tỉnh Thái Nguyên đã liên tục đẩy mạnh  công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, tổ chức các gian hàng tham gia hội nghị, hội chợ xúc tiến, quảng bá đầu tư du lịch tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Các hoạt động này đã góp phần tích cực trong việc thu hút khách du lịch trong và ngoài nước tới Thái Nguyên và kết nối các doanh nghiệp lữ hành với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch, điểm đến ở Thái Nguyên.

Trong đó, tỉnh đã tổ chức Cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) và sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Thái Nguyên nhằm lựa chọn mẫu logo và slogan du lịch để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch, định vị thương hiệu du lịch của tỉnh.

Bên cạnh đó, lựa chọn sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch để phục vụ khách du lịch. Thường xuyên tổ chức, tham gia các hoạt động, sự kiện nhằm kích cầu du lịch; các hoạt động, sự kiện nhân các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của tỉnh và các hoạt động văn hóa, thể thao gắn với quảng bá, thu hút khách du lịch đến Thái Nguyên.

Đánh thức tiềm năng du lịch vùng “Đệ nhất danh trà” - Anh 4

Huyện Võ Nhai có nhiều lợi thế để phát triển du lịch sinh thái; du lịch nông nghiệp, nông thôn

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ thực hiện giới thiệu, tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử như: C Thái Nguyên, Postmart.vn, Voso.vn… thông qua đó giới thiệu các khu sản xuất, các vùng nguyên liệu chính phục vụ du lịch nông thôn và kinh doanh các sản phẩm nông sản tiêu biểu, sản phẩm OCOP.

Hỗ trợ một số làng nghề đã ứng dụng công nghệ thông tin, các mạng xã hội như facebook, zalo, tiktok... để giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu; đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Sở VHTTDL tham mưu tổ chức 13 chương trình famtrip, presstrip, hội nghị, tọa đàm quảng bá, truyền thông phát triển du lịch sinh thái; du lịch giáo dục, trải nghiệm văn hóa, lịch sử cho học sinh, sinh viên, du lịch cộng đồng nông nghiệp nông thôn thôn.

Đánh thức tiềm năng du lịch vùng “Đệ nhất danh trà” - Anh 5

Hệ thống hang động kỳ thú ở Võ Nhai

Sản phẩm du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn gắn với văn hóa trà

Mới đây, Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên tổ chức famtrip “Liên kết giới thiệu, phát triển điểm đến du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”.

Sự kiện này được tổ chức nhằm đẩy mạnh truyền thông, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Nguyên; xây dựng các tour, tuyến du lịch; hoàn thiện phát triển điểm đến du lịch cộng đồng, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Gần 60 đại biểu là lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp lữ hành uy tín, có thế mạnh hoạt động trong lĩnh vực du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn tại các tỉnh, thành phố thuộc vùng Đồng bằng sông sông Hồng và các tỉnh lân cận Thái Nguyên; các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm trong xây dựng phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn; các doanh nghiệp, điểm đến du lịch trong tỉnh….đã tham dự chương trình.

Đoàn khảo sát đã tới Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xã Thịnh Đức; Không gian văn hóa trà và vùng chè Tân Cương; điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương (thành phố Thái Nguyên); Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà và Điểm du lịch sinh thái Phượng Hoàng, xã Phú Thượng (huyện Võ Nhai)…

Đánh thức tiềm năng du lịch vùng “Đệ nhất danh trà” - Anh 6

Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xã Thịnh Đức được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) trao Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” năm 2022

Trong số các điểm tham quan, khảo sát, Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải được đánh giá cao về cách thức làm du lịch, mô hình quản lý, vận hành, cảnh quan, yếu tố văn hoá, nguồn nhân lực và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Năm 2022, Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải là đại diện duy nhất của Đông Nam Á được Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) trao Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất”; nhiều năm liên tục Khu bảo tồn Làng nhà sàn Dân tộc sinh thái Thái Hải đạt giải thưởng Du lịch ASEAN.

Tại các huyện, thành phố có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng đã và đang tập trung các nguồn lực để xây dựng điểm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hoá các dân tộc thiểu số và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đánh thức tiềm năng du lịch vùng “Đệ nhất danh trà” - Anh 7

Thái Nguyên đang nỗ lực kết nối, xây dựng các tour, tuyến, sản phẩm du lịch hang động mạo hiểm, du lịch thể thao, du lịch sinh thái

Dự Tọa đàm “Liên kết giới thiệu, phát triển điểm đến du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, các thành viên đoàn khảo sát và các đại biểu tới từ các sở ngành, địa phương trực thuộc tỉnh, hiệp hội du lịch tỉnh đã đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thời gian tới.

Một số ý kiến cho rằng, Thái Nguyên cần xây dựng thêm các điểm đến, sản phẩm du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn hoàn thiện, đạt tiêu chuẩn OCOP để tạo ra các sản phẩm du lịch khác biệt, đặc trưng, chất lượng cao của tỉnh. Đặc biệt, với thương hiệu “Đệ nhất danh trà”, tỉnh cần khuyến khích, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các mô hình trải nghiệm văn hoá trà, tour du lịch trải nghiệm du lịch cộng đồng gắn với văn hoá trà.

Đánh thức tiềm năng du lịch vùng “Đệ nhất danh trà” - Anh 8

Khu du lịch hang Phượng Hoàng, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai

11 điểm du lịch được UBND tỉnh Thái Nguyên công nhận:

  1. Điểm du lịch Làng văn hóa dân tộc bản Quyên, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa;
  2. Điểm du lịch Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, xã Thịnh Đức, TP Thái Nguyên;
  3. Điểm du lịch Không gian văn hóa Trà - vùng chè Tân Cương, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên;
  4. Điểm du lịch Trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân, phường Cải Đan, thành phố Sông Công;
  5. Khu du lịch hang Phượng Hoàng, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai;
  6. Điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên;
  7. Điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai;
  8. Điểm du lịch cộng đồng Hồ Ghềnh Chè, xã Bình Sơn, thành phố Sông Công;
  9. Điểm du lịch cộng đồng xóm Tân Sơn, xã La Bằng, huyện Đại Từ;
  10. Điểm du lịch sinh thái xóm Đồng Khuân, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ;
  11. Khu du lịch sinh thái trải nghiệm YASMIN FARM Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên.

NGUYỄN ANH; ảnh: HỒNG HÀ

Ý kiến bạn đọc