Đắk Lắk: Nhiều hoạt động thu hút khách dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
VHO - Từ ngày 29.1 (tức mùng 1 Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025), trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc được tổ chức đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, du xuân của người dân và du khách.

Trong đó, Chương trình Tết văn hóa tại Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột sẽ diễn ra xuyên suốt từ mùng 1 đến mùng 5 tết, với nhiều hoạt động như: giao lưu âm nhạc dân tộc, trưng bày thời trang truyền thống của người H’Mông, Ê Đê; trải nghiệm ném pao và nhảy sạp của người H’Mông, thưởng thức ẩm thực truyền thống các dân tộc, Ngày hội áo dài….
Bà Hoàng Thị Thúy, Giám đốc Đường sách cà phê Buôn Ma Thuột cho hay: “Trong những ngày Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ mở cửa xuyên suốt và có nhiều hoạt động hấp dẫn như: giao lưu văn hóa cồng chiêng, múa xoang và thưởng thức rượu cần ẩm thực món nướng đặc trưng; đốt lửa trại, tạo không gian gắn kết và vui tươi cho du khách”.
Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko Tam (thành phố Buôn Ma Thuột), từ mùng 1 tết đã diễn ra các hoạt động như: hái lộc đầu xuân, hát cho nhau nghe, múa xoang, lửa trại, giao lưu văn hóa cồng chiêng, trò chơi dân gian…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, đại diện Khu du lịch Ko Tam cho biết: “Các dịch vụ trong ngày Tết đều không tăng giá và cũng không phụ thu. Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko Tam tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, du lịch, thể thao như: trình diễn cồng chiêng, lửa trại và các trò chơi dân gian hoàn toàn miễn phí”.
Năm 2025, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tổng thu từ du lịch đạt 1.600 tỉ đồng, phục vụ 1,8 triệu lượt khách. Thời điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ là một trong những dịp để thu hút du khách.
Chính vì vậy, nhiều khu, điểm du lịch, homestay, farmstay… trên địa bàn tỉnh đã chỉnh trang, xây dựng các tiểu cảnh Tết cổ truyền, tạo không khí rộn ràng để thu hút khách du xuân.
Nhiều quán cà phê, cửa hàng kinh doanh cũng đầu tư mạnh mẽ với những thiết kế độc đáo, ấn tượng.
Ngoài mai, đào và cúc vàng rực rỡ, những bức tranh thư pháp, câu đối đỏ, tranh Đông Hồ, dây pháo hồng… đã góp phần tạo nên một không gian Tết đặc sắc.

Dự báo lượng khách du lịch đến Đắk Lắk sẽ tăng cao trong dịp Tết nên công tác quản lý du lịch cũng được tăng cường.
Phó Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết: “Dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ, ngành Du lịch tỉnh sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh để đảm bảo du khách được trải nghiệm chất lượng dịch vụ cao nhất; đồng thời sẽ xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về hoạt động du lịch”.
Trước đó, Sở VHTTDL Đắk Lắk cũng đã có công văn đề nghị doanh nghiệp du lịch chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đảm bảo phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Đề nghị các đơn vị đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, vui chơi giải trí; quan tâm thực hiện chỉnh trang, vệ sinh môi trường, đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật, nhân lực phục vụ khách; thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh để đem đến sự hài lòng cho du khách.
Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh cũng cần thực hiện nghiêm túc các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; duy trì chất lượng dịch vụ, đảm bảo điều kiện an ninh, an toàn cho du khách, chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ...
Ngoài thực hiện công tác chuẩn bị kỹ lưỡng thì việc ra mắt những sản phẩm du lịch mới, hay các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cũng là một điều kiện thu hút du khách đến với miền đất Tây Nguyên này.
Trên địa bàn tỉnh có 275 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 27 khách sạn được công nhận hạng từ 1 đến 5 sao, 80 khách sạn chưa xếp hạng, 138 nhà nghỉ, 7 nhà khách, 19 homestay, một bãi cắm trại, ba căn hộ du lịch với tổng số 5.566 buồng phòng.
Bên cạnh chính sách ưu đãi chung, tỉnh cũng sẽ có những chính sách ưu đãi dành cho người dân Đắk Lắk đi du lịch Đắk Lắk; du khách đến từ 16 tỉnh, thành phố và Hiệp hội các khu công nghiệp TP.HCM - trong vùng liên kết đến Đắk Lắk du lịch.

Tại một số khu du lịch, điểm vui chơi, giải trí tại thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn, Krông Ana, Krông Bông, Ea H’leo và Lắk như: Khu du lịch sinh thái, văn hóa cộng đồng KoTam; Khu du lịch sinh thái Suối Ong; Bảo tàng tỉnh; Bảo tàng thế giới cà phê; Điểm du lịch cộng đồng Ako Dhong; Trung tâm du lịch Buôn Đôn; Thác Bảy nhánh; Khu du lịch sinh thái Ánh Dương; Vườn Quốc gia Yok Don; Khu du lịch sinh thái Troh Bư… đã chủ động nâng cấp, bổ sung, xây dựng và làm mới sản phẩm, dịch vụ du lịch.
Ngoài ra, ngay trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao như: Giải đua thuyền Rồng, thuyền kayak trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Ea Kar lần thứ IV, năm 2025; Giải Vật truyền thống huyện Krông Pắc mở rộng, giao lưu hát Quan họ (huyện Krông Pắc); Lễ hội văn hoá dân gian Việt Bắc (huyện Krông Năng và huyện Cư Kuin), Hội thao truyền thống huyện Krông Bông năm 2025…
Các đơn vị như Bảo tàng Đắk Lắk, Trung tâm Du lịch Cầu treo Buôn Đôn, Khu Du lịch cộng đồng Ko Tam, Khu du lịch hồ Lắk… cũng có nhiều hoạt động với các sản phẩm du lịch đặc sắc, gắn liền với văn hóa, phục vụ khách du xuân.