Đà Nẵng thúc đẩy xây dựng điểm đến thân thiện với du khách Hồi giáo

ĐỨC HOÀNG

VHO - Sáng 12.12, Sở VHTTDL TP Đà Nẵng tổ chức tọa đàm “Đà Nẵng – Điểm đến du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo”, nhằm thảo luận các giải pháp phát triển hệ sinh thái Halal và mở rộng thị trường khách Hồi giáo trong thời gian tới.

Đà Nẵng thúc đẩy xây dựng điểm đến thân thiện với du khách Hồi giáo - ảnh 1
Quang cảnh tọa đàm Đà Nẵng - điểm đến du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP Đà Nẵng Tán Văn Vương cho biết Đà Nẵng vừa được một tạp chí du lịch uy tín của Hoa Kỳ bình chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong danh sách 26 “điểm đến nên ghé thăm năm 2026”.

Danh hiệu này được đánh giá dựa trên cảnh quan hấp dẫn, dịch vụ du lịch gắn với xu hướng chữa lành - văn hóa bản địa - trải nghiệm hiện đại. Đây cũng là các yếu tố phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng của du khách Hồi giáo về một điểm đến an toàn, thân thiện và đáp ứng đầy đủ yêu cầu tôn giáo, qua đó mở ra cơ hội thuận lợi để Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển thị trường khách du lịch Hồi giáo trong thời gian tới.

Đà Nẵng thúc đẩy xây dựng điểm đến thân thiện với du khách Hồi giáo - ảnh 2
Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP Đà Nẵng: "Thành phố sẵn sàng đảm bảo cung ứng, phục vụ du khách Hồi giáo, phát triển hệ sinh thái du lịch Halal theo định hướng “Đà Nẵng – Điểm đến du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo"

Theo ông Vương, Đề án quốc gia về phát triển ngành Halal đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã tạo động lực quan trọng để mở rộng hệ sinh thái Halal, trong đó du lịch Halal là một trong những lĩnh vực được đính hướng phát triển mạnh.

Đà Nẵng đang triển khai nhiều hoạt động nhằm xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện với du khách Hồi giáo, từ ẩm thực, dịch vụ đến trải nghiệm du lịch theo chuẩn quốc tế.

Hiện thành phố có khoảng 40 nhà hàng Halal hoặc ẩm thực Ấn Độ phục vụ khách Hồi giáo; hơn 10 địa điểm đã được cấp chứng nhận Halal; trên 100 địa điểm, nhà hàng ẩm thực chay cùng hơn 500 nhà hàng, quán hải sản có thực đơn và phong cách phục vụ phù hợp với người Hồi giáo.

Nhiều khách sạn và nhà hàng cũng đã điều chỉnh thực đơn đáp ứng nhu cầu của khách Trung Đông và CIS. Trong nhiều sự kiện quốc tế lớn như ABG5 2016, Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 hay Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á 2024, Đà Nẵng đã tiếp đón và phục vụ lượng lớn khách Hồi giáo, qua đó hình thành kinh nghiệm và nền tảng để mở rộng thị trường.

Trong 11 tháng năm 2025, thành phố đã đẩy mạnh xúc tiến, kết nối các thị trường tiềm năng như Indonesia, Malaysia, CIS và Trung Đông, đồng thời khai thác hiệu quả các đường bay trực tiếp và charter.

Theo Sở VHTTDL, Đà Nẵng có đủ tiềm năng về thực phẩm, hải sản và sản phẩm OCOP để phát triển dịch vụ Halal; đồng thời sở hữu hệ thống cơ sở lưu trú, vui chơi giải trí và điểm tham quan đạt chuẩn, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đặc thù của du khách Hồi giáo.

Thành phố đang hướng đến ba nhóm giải pháp trọng tâm: Hình thành chuỗi dịch vụ thân thiện với du khách Hồi giáo, hướng đến mục tiêu trở thành điểm đến uy tín trong khu vực; phát triển sản phẩm du lịch Halal chuyên biệt như tour nghỉ dưỡng gia đình, tour thiên nhiên – cảnh quan, mua sắm và ẩm thực đặc trưng;

Xây dựng hệ thống khách sạn và nhà hàng đa dạng, có chứng nhận hoặc đáp ứng tiêu chí thân thiện phục vụ du khách Hồi giáo, đồng thời sở hữu đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, được đào tạo và sẵn sàng phục vụ theo nhu cầu đặc thù của thị trường này;

Bố trí không gian cầu nguyện tại sân bay, các điểm du lịch, trung tâm thương mại; nâng cấp khu vệ sinh, khu vực rửa và các tiện ích liên quan nhằm tạo sự thuận tiện tối đa cho du khách.

Đà Nẵng thúc đẩy xây dựng điểm đến thân thiện với du khách Hồi giáo - ảnh 4
Các chuyên gia, diễn giả và doanh nghiệp cùng trao đổi, thảo luận sâu về các giải pháp phát triển hệ sinh thái Halal tại Đà Nẵng

Tại tọa đàm, các chuyên gia, diễn giả và doanh nghiệp cùng trao đổi, thảo luận sâu về các giải pháp phát triển hệ sinh thái Halal tại Đà Nẵng. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của một số điểm đến nổi tiếng thế giới về du lịch thân thiện với người Hồi giáo; cách thức xây dựng chuỗi các sản phẩm dịch vụ du lịch phù hợp cho người Hồi giáo; chất lượng dịch vụ, ẩm thực, nhân lực phục vụ Hồi giáo tại các khách sạn, yếu tố con người và sự thành thật trong cung ứng dịch vụ; tầm quan trọng của nguồn cung ứng thực phẩm Halal…

Thông tin tại tọa đàm cho biết, trong năm 2026, các hãng lữ hành như Anex Tour và Crystal Bay dự kiến mở thêm đường bay trực tiếp từ Liên bang Nga và các nước CIS đến Đà Nẵng, với tần suất khoảng 70 chuyến mỗi tháng, tương đương 10.000 lượt khách/tháng – gần gấp đôi so với năm 2025.

Tỷ lệ khách sạn 4–5 sao tham gia phục vụ phân khúc này cũng được kỳ vọng tăng lên 70–80%, góp phần mở rộng năng lực đón khách và thu hút nhóm khách có mức chi tiêu cao.

Lãnh đạo Sở VHTTDL TP Đà Nẵng kỳ vọng thông qua tọa đàm, các chuyên gia, doanh nghiệp sẽ đề xuất nhiều giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm hoàn thiện hệ sinh thái Halal, hướng tới xây dựng thương hiệu “Đà Nẵng – Điểm đến du lịch thân thiện với du khách Hồi giáo” trong những năm tới.