Đà Nẵng tăng cường đảm bảo an toàn cho du khách du lịch đường thủy

ĐỨC HOÀNG

VHO - Sở VHTTDL TP Đà Nẵng vừa tổ chức buổi trao đổi, hướng dẫn công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch đường thủy nội địa cho các doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển trên địa bàn.

Hoạt động này là dịp để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, thuyền viên và nhân viên phục vụ cùng chia sẻ kinh nghiệm, quy trình xử lý tình huống; nâng cao nhận thức và năng lực vận hành, hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín và hình ảnh điểm đến Đà Nẵng.

Tại chương trình, các doanh nghiệp được hướng dẫn chi tiết quy trình kiểm soát, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện; kỹ năng cứu hộ, cứu nạn và xử lý sự cố khẩn cấp, đặc biệt trong các tình huống giả định do thời tiết bất lợi. Đây là những kỹ năng then chốt giúp giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác du lịch đường thủy.

Đà Nẵng tăng cường đảm bảo an toàn cho du khách du lịch đường thủy - ảnh 1
Tàu du lịch hoạt động trên sông Hàn

Theo Sở VHTTDL TP Đà Nẵng, trong những năm qua, thành phố đã chú trọng đầu tư và khai thác các tuyến du lịch đường thủy nội địa đặc trưng như cảng Sông Hàn – cầu Trần Thị Lý, bán đảo Sơn Trà, vịnh Đà Nẵng, Cù Lao Chàm... Lĩnh vực này không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, mà còn đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu phát triển du lịch bền vững và chuyên nghiệp của thành phố.

Thống kê 7 tháng đầu năm 2025, du lịch đường thủy nội địa Đà Nẵng đón 732.026 lượt khách, trong đó tuyến Sông Hàn – cầu Trần Thị Lý và tuyến CT15 đi Bãi Nam – Bãi Đa – Hòn Sụp thu hút 560.568 lượt; tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm đạt 171.458 lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện thành phố có 58 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển đường thủy với 118 tàu du lịch, sức chứa 5.821 chỗ; gồm 23 tàu hoạt động trên sông Hàn, 7 tàu hoạt động khu vực bán đảo Sơn Trà và 88 tàu tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm.

Song song với việc phát triển sản phẩm, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách luôn là nhiệm vụ then chốt. Hoạt động du lịch đường thủy chịu tác động bởi nhiều yếu tố như thời tiết, kỹ thuật phương tiện, con người và quy trình vận hành, đòi hỏi sự kiểm soát chặt chẽ, đồng bộ và thường xuyên.