Đà Nẵng hút khách quốc tế nhờ sức hấp dẫn của điểm đến đa trải nghiệm

ĐỨC HOÀNG

VHO - Gần 5,2 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng gần 29% so với cùng kỳ, là minh chứng rõ nét cho sức hút ngày càng lớn của du lịch Đà Nẵng.

Không chỉ sở hữu lợi thế về biển, hạ tầng và đường bay quốc tế, thành phố còn liên tục làm mới sản phẩm, nâng cao trải nghiệm để đáp ứng xu hướng du lịch hiện đại, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Điểm đến hội tụ nhiều lợi thế

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố ước đón gần 5,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước và chiếm hơn 52% tổng lượng khách lưu trú.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất, tiếp đến là Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Australia, Vương quốc Anh, Thái Lan, Liên bang Nga và Nhật Bản. Cơ cấu thị trường đa dạng cho thấy sức hút của Đà Nẵng đang ngày càng lan tỏa, không phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống.

Đà Nẵng hút khách quốc tế nhờ sức hấp dẫn của điểm đến đa trải nghiệm - ảnh 1
Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng, kết quả này là thành quả của quá trình đầu tư đồng bộ về hạ tầng, mở rộng kết nối hàng không, đẩy mạnh xúc tiến du lịch và không ngừng làm mới sản phẩm.

Điểm mạnh của Đà Nẵng nằm ở khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu du lịch trong cùng một hành trình. Du khách có thể nghỉ dưỡng bên bãi biển Mỹ Khê, khám phá bán đảo Sơn Trà, trải nghiệm Bà Nà Hills, kết nối với Hội An, Huế, Mỹ Sơn hay tham gia các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao diễn ra quanh năm.

Lợi thế ấy được cộng hưởng bởi sân bay quốc tế nằm gần trung tâm, hệ thống khách sạn - resort phát triển đồng bộ, hạ tầng giao thông thuận tiện cùng hình ảnh một thành phố xanh, sạch, an toàn và thân thiện.

“Không chỉ là điểm nghỉ dưỡng biển, Đà Nẵng đang dần khẳng định vị thế của một trung tâm du lịch đa trải nghiệm của miền Trung với nhiều sản phẩm từ MICE, golf, du lịch cưới đến nghỉ dưỡng cao cấp”, ông Quỳnh nói.

Không ngừng làm mới trải nghiệm

Theo các chuyên gia, du khách quốc tế hiện nay không chỉ tìm kiếm cảnh quan đẹp mà còn mong muốn được trải nghiệm văn hóa bản địa, ẩm thực, thiên nhiên và những hoạt động mang dấu ấn riêng của điểm đến.

Đó cũng là lý do Đà Nẵng liên tục đầu tư các sản phẩm mới, tổ chức nhiều sự kiện quy mô quốc tế như Lễ hội pháo hoa quốc tế, các chương trình nghệ thuật, thể thao biển, lễ hội văn hóa và hoạt động MICE.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Việt AnGroup cho rằng, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên, sức hấp dẫn của Đà Nẵng còn đến từ hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện.

Theo ông, xu hướng được nhiều du khách quốc tế lựa chọn hiện nay là du lịch chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng cao cấp, trải nghiệm biển, du lịch xanh và những hành trình gắn với thiên nhiên.

Khi các dịch vụ lưu trú, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm biển và khám phá địa phương được kết nối thành chuỗi sản phẩm đồng bộ, giá trị của điểm đến sẽ được nâng lên rõ rệt.

Đà Nẵng hút khách quốc tế nhờ sức hấp dẫn của điểm đến đa trải nghiệm - ảnh 3
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng thu hút du khách tới thành phố

“Sự thay đổi trong hành vi du lịch cũng đặt ra yêu cầu mới đối với các doanh nghiệp. Ngày càng nhiều du khách tự tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ và xây dựng hành trình thông qua các nền tảng số. Vì vậy, việc đầu tư vào hình ảnh trực tuyến, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển sản phẩm mang bản sắc riêng trở thành yếu tố quan trọng để tăng sức cạnh tranh”, ông Tâm cho biết.

Hướng tới tăng trưởng bền vững

Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội chuyển từ tăng trưởng về số lượng sang nâng cao chất lượng du lịch. Theo các chuyên gia, mục tiêu của thành phố không chỉ là thu hút thêm khách quốc tế mà còn kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng tỷ lệ khách quay trở lại.

Muốn làm được điều đó, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng các thị trường quốc tế, Đà Nẵng cần phát triển mạnh hơn kinh tế đêm, các không gian văn hóa, phố ẩm thực, chương trình nghệ thuật, du lịch đường sông, du lịch chăm sóc sức khỏe cũng như các sản phẩm trải nghiệm mang đậm bản sắc địa phương.

Đà Nẵng hút khách quốc tế nhờ sức hấp dẫn của điểm đến đa trải nghiệm - ảnh 4
Khách quốc tế trải nghiệm văn hoá bản địa

Ông Nguyễn Như Nam, Giám đốc Công ty CP An Nam Travel & Event nhận định, lợi thế lớn nhất của Đà Nẵng là khả năng kết hợp hài hòa giữa nghỉ dưỡng biển, đô thị hiện đại và kết nối các di sản văn hóa miền Trung trong cùng một hành trình.

Để giữ vững sức hút, thành phố cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường, làm mới sản phẩm và khai thác hiệu quả các đường bay quốc tế. Khi du khách có thêm nhiều lý do để ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và quay trở lại, đó mới là thước đo cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch.