Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm du lịch y tế cho “thế hệ bạc”

ĐỨC HOÀNG

VHO - Ngày 15.5, tại TP. Đà Nẵng, Hội nghị Kinh doanh Toàn cầu - Da Nang Global Business Summit 2026 - đã diễn ra tại Pullman Danang Beach Resort, quy tụ nhiều chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế, công nghệ, đầu tư đến từ nhiều quốc gia.

Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm du lịch y tế cho “thế hệ bạc” - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị

Với chủ đề “Đổi mới - sáng tạo - dành cho thế hệ bạc”, Hội nghị tập trung thảo luận 5 trụ cột chiến lược gồm phát triển đô thị thân thiện với người cao tuổi, ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe, xây dựng cộng đồng sống hiện đại, thúc đẩy du lịch y tế và hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút đầu tư.

Trong đó, du lịch y tế được xác định là một trong những lĩnh vực tiềm năng, kết hợp giữa nghỉ dưỡng cao cấp với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng và điều trị chuyên sâu. Đây cũng là xu hướng đang phát triển mạnh tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Singapore hay Australia và đang dần được quan tâm tại Việt Nam.

Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm du lịch y tế cho “thế hệ bạc” - ảnh 2
Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng vinh dự được lựa chọn đăng cai sự kiện với chủ đề về “Nền kinh tế bạc” - lĩnh vực ngày càng quan trọng trong bối cảnh nhiều quốc gia bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Theo bà An, Đà Nẵng được biết đến là một trong những điểm đến đáng sống và thân thiện của Việt Nam với lợi thế về biển, hạ tầng thuận tiện, môi trường sống trong lành và sự hiếu khách của người dân địa phương. Trong 4 tháng đầu năm 2026, thành phố đã đón gần 6 triệu lượt khách thông qua mạng lưới kết nối hàng không nội địa và quốc tế ngày càng mở rộng.

Bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng, Đà Nẵng cũng đang từng bước phát triển các sản phẩm du lịch chăm sóc sức khỏe và y tế như chăm sóc sức khỏe dự phòng, dịch vụ spa - wellness, liệu pháp truyền thống và các chương trình nghỉ dưỡng phục hồi kết hợp hệ thống lưu trú chất lượng cao.

“Chúng tôi tin rằng môi trường thiên nhiên trong lành, nhịp sống thư thái và con người thân thiện của Đà Nẵng tạo nên điều kiện lý tưởng cho các trải nghiệm chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi”, bà Nguyễn Thị Hoài An nhấn mạnh.

Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm du lịch y tế cho “thế hệ bạc” - ảnh 3
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo báo cáo của Phoenix Research (2025), thị trường chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam dự kiến đạt 1,79 tỷ USD vào năm 2033 với tốc độ tăng trưởng kép 8,1%. Đáng chú ý, Đà Nẵng và khu vực miền Trung được dự báo dẫn đầu cả nước với mức tăng trưởng ấn tượng 9,1%.

Tại Hội nghị, nhiều chuyên gia quốc tế nhận định Đà Nẵng đang sở hữu lợi thế cạnh tranh lớn để phát triển du lịch y tế và trở thành điểm đến dành cho “thế hệ hoàng kim”.

Ông Chris Van Moon, Chủ tịch AmCham Miền Trung, cho rằng Việt Nam vẫn đang “bỏ lỡ” nhiều cơ hội về du lịch y tế và chăm sóc người cao tuổi so với các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, ngành y tế Việt Nam đã có nhiều thay đổi đáng kể trong 5 năm qua.

Ông dẫn chứng một số cơ sở y tế như Bệnh viện Tim Đà Nẵng, Vinmec hay Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ đang cho thấy tính chuyên nghiệp ngày càng cao, góp phần nâng tầm năng lực y tế Việt Nam.

Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm du lịch y tế cho “thế hệ bạc” - ảnh 4
Thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, Hội nghị mở ra cơ hội hợp tác giữa các nhà đầu tư, đơn vị y tế và doanh nghiệp du lịch, từ đó hình thành hệ sinh thái dịch vụ toàn diện phục vụ người cao tuổi - nhóm khách hàng có nhu cầu chi tiêu cao và ổn định
Đà Nẵng hướng tới trở thành trung tâm du lịch y tế cho “thế hệ bạc” - ảnh 5

Theo ông Chris Van Moon, Đà Nẵng có nhiều lợi thế hơn một số đối thủ trong khu vực nhờ sự kết hợp hài hòa giữa biển, núi, khí hậu dễ chịu và sự thân thiện của người dân. Tuy nhiên, thành phố cần đẩy mạnh quảng bá năng lực y tế, đồng thời hoàn thiện các chính sách về đất đai, visa và đầu tư cho hệ thống chăm sóc người cao tuổi.

Trong khi đó, Tiến sĩ Dushar Ali, Nhà sáng lập và CEO Axl Health Group, đánh giá Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình y tế tập trung tại bệnh viện sang mô hình số hóa, phi tập trung và chú trọng chăm sóc chuyên khoa.

Ông cho rằng để trở thành điểm đến nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe hấp dẫn, Đà Nẵng cần phát triển hạ tầng đô thị thân thiện với người cao tuổi, bao gồm khả năng tiếp cận y tế, không gian đi bộ, kết nối cộng đồng và đội ngũ nhân lực chuyên sâu về lão khoa, vật lý trị liệu.

Chia sẻ kinh nghiệm từ Nhật Bản, ông Yusuke Hirai cho biết, xã hội già hóa đang đặt ra nhiều thách thức lớn về chi phí chăm sóc dài hạn và chất lượng sống của người cao tuổi.

Đại diện Kitahara Medical Strategies International nhấn mạnh mô hình chăm sóc toàn diện kết hợp giữa cơ sở hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ đời sống là xu hướng quan trọng để giúp người cao tuổi duy trì cuộc sống độc lập và khỏe mạnh.

Ở góc độ du lịch y tế toàn cầu, chuyên gia David Boucher nhận định thị trường này có tiềm năng rất lớn, dự kiến đạt 230 tỷ USD vào năm 2033.

Theo ông, để thu hút khách quốc tế, Việt Nam cần xây dựng hệ thống dữ liệu minh bạch về bệnh nhân quốc tế, phát triển các chứng nhận y tế đạt chuẩn quốc tế, nâng cao trải nghiệm dịch vụ và hoàn thiện hệ thống logistics từ tư vấn khám chữa bệnh từ xa đến dịch vụ hỗ trợ tại sân bay.

Bà Huỳnh Thanh Thúy, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Lion Huỳnh Trần, cho biết Hội nghị không chỉ là sự kiện kết nối kinh doanh mà còn hướng tới mục tiêu kiến tạo tương lai mới cho “thế hệ bạc” tại Việt Nam.

“Bằng cách kết nối trí tuệ toàn cầu với tiềm năng thiên nhiên của Đà Nẵng, chúng tôi mong muốn đưa thành phố trở thành ‘trái tim’ của du lịch y tế và các cộng đồng sống hiện đại dành cho người cao tuổi tại Đông Nam Á”, bà Huỳnh Thanh Thúy chia sẻ.