Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc được công nhận điểm du lịch
VHO - UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Quyết định công nhận điểm du lịch Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc tại thôn Séo Sả Lủng, xã Đồng Văn.

Đánh thức tiềm năng của một điểm đến giàu ký ức
Quyết định này không chỉ bổ sung thêm một điểm đến trên bản đồ du lịch của tỉnh mà còn mở ra cơ hội để một không gian giàu giá trị lịch sử được đầu tư, khai thác bài bản, trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với giáo dục truyền thống và trải nghiệm văn hóa vùng cao.
Theo quyết định, UBND xã Đồng Văn cùng đơn vị quản lý và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch; bảo đảm môi trường, an ninh, an toàn cho du khách; duy trì các điều kiện của điểm du lịch.
Xã Đồng Văn tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng, phát triển sản phẩm, dịch vụ; ban hành quy chế quản lý, đồng thời đẩy mạnh quảng bá để đưa điểm đến đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.
Đây được xem là nền tảng quan trọng để chuyển một công trình tưởng niệm lịch sử thành một điểm đến có khả năng tạo ra giá trị văn hóa, giáo dục và kinh tế, thay vì chỉ là nơi dừng chân ngắn trên hành trình khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.
Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc nằm trên tuyến Quốc lộ 4C, cách trung tâm xã Đồng Văn khoảng 7 km, giữa khung cảnh hùng vĩ của đèo Mã Pì Lèng.

Đây là nơi tái hiện câu chuyện về hàng nghìn thanh niên xung phong thuộc 8 tỉnh đã tham gia mở con đường Hạnh Phúc - công trình giao thông mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt đối với vùng cực Bắc của Tổ quốc.
Điểm đến hiện có tượng đài cao 16m bằng đá tự nhiên, nhà trưng bày “Ký ức con đường Hạnh Phúc”, bia ghi danh 14 liệt sĩ thanh niên xung phong, Miếu Sơn Thần, tuyến đi bộ dài khoảng 1,5km hướng tới “mỏm đá tử thần”, hệ thống bãi đỗ xe, ki-ốt dịch vụ, không gian bán sản phẩm địa phương cùng nhiều hạng mục phục vụ khách tham quan.
Tổng diện tích khai thác hơn 30ha với tổng mức đầu tư khoảng 37 tỉ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.
Năm 2025, dù chưa chính thức được công nhận điểm du lịch, nơi đây đã đón trên 12.000 lượt khách. Điều đó cho thấy sức hút của câu chuyện lịch sử cùng cảnh quan thiên nhiên đã hình thành từ trước. Khi có tư cách pháp lý của một điểm du lịch cấp tỉnh, khả năng thu hút khách sẽ được mở rộng nhờ hoạt động quảng bá, đầu tư và kết nối tour tuyến bài bản hơn.

Từ công trình tưởng niệm đến sản phẩm du lịch
Trong nhiều năm, không ít di tích lịch sử mới chỉ dừng ở chức năng tưởng niệm, thiếu các hoạt động trải nghiệm nên thời gian lưu trú của du khách ngắn, giá trị kinh tế mang lại chưa tương xứng.
Việc được công nhận điểm du lịch tạo điều kiện để Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc có cơ hội phát triển mới.
Theo phương án của địa phương, sau khi được công nhận, Ban quản lý điểm du lịch sẽ được kiện toàn; đội ngũ thuyết minh viên được đào tạo theo chuẩn nghề; hệ thống biển chỉ dẫn, biển thuyết minh được đầu tư đồng bộ; các hiện vật, tư liệu về quá trình mở đường tiếp tục được bổ sung nhằm hoàn thiện câu chuyện “Đường Hạnh Phúc - Con đường Máu và Hoa”.
Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển du lịch hiện đại, khi du khách không chỉ muốn ngắm cảnh mà còn mong muốn được lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi điểm đến.
Ngoài tham quan tượng đài, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu về hành trình phá đá mở đường, về những thanh niên xung phong đã hy sinh tuổi xuân nơi địa đầu Tổ quốc, trải nghiệm không gian trưng bày hiện vật, đi bộ trên cung đường lịch sử nhìn xuống hẻm vực Mã Pì Lèng và cảm nhận rõ hơn giá trị của con đường Hạnh Phúc hôm nay.
Trong quyết định, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào hoạt động du lịch. Đây cũng là yếu tố quyết định để điểm đến phát triển bền vững.
Ngay trong đề án xây dựng điểm du lịch, xã Đồng Văn đã định hướng bố trí các ki-ốt kinh doanh đặc sản, đồ lưu niệm, sản phẩm OCOP, dịch vụ cà phê, nước giải khát, lễ hương hoa và cho thuê trang phục truyền thống phục vụ du khách.
Địa phương cũng xác định sẽ phát động phong trào xây dựng hình ảnh “Đồng Văn thân thiện và mến khách”, huy động người dân cùng tham gia giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh, an toàn cho khách tham quan.
Điều này đồng nghĩa với việc lợi ích từ phát triển du lịch không chỉ dừng ở nguồn thu của điểm tham quan mà còn lan tỏa sang các hộ dân cung cấp dịch vụ, kinh doanh sản phẩm địa phương, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập.

Kết nối với hệ sinh thái du lịch Đồng Văn
Việc công nhận điểm du lịch cũng tạo điều kiện để Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc trở thành mắt xích trong chuỗi sản phẩm du lịch của khu vực.
Điểm đến nằm trên trục kết nối phố cổ Đồng Văn, đèo Mã Pì Lèng, sông Nho Quế, làng cổ Thiên Hương và nhiều điểm tham quan nổi tiếng khác trong vùng lõi Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.
Nhờ đó, các doanh nghiệp lữ hành có thêm cơ sở để xây dựng tour chuyên đề về lịch sử, văn hóa, địa chất và trải nghiệm thiên nhiên, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách.
Đặc biệt, sản phẩm “Đường Hạnh Phúc - Con đường Máu và Hoa” mà ngành Du lịch địa phương đã xây dựng sẽ có thêm điều kiện hoàn thiện khi điểm đến được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, thuyết minh và dịch vụ.
Đây là hướng phát triển giúp kết nối cảnh quan kỳ vĩ của Cao nguyên đá với những giá trị lịch sử giàu cảm xúc, tạo nên trải nghiệm khác biệt so với các điểm du lịch thiên nhiên thuần túy.
Thực tế cho thấy, một quyết định công nhận điểm du lịch không tự tạo ra sức hút nếu thiếu đầu tư và quản lý hiệu quả. Tuy nhiên, với những nhiệm vụ đã được UBND tỉnh giao, cùng định hướng phát triển mà xã Đồng Văn xây dựng, Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc đang có đầy đủ điều kiện để phát huy giá trị.
Khi hạ tầng tiếp tục được hoàn thiện, sản phẩm du lịch được đầu tư theo chiều sâu, công tác quảng bá được đẩy mạnh và cộng đồng địa phương trở thành chủ thể của hoạt động du lịch, Cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc sẽ có thêm điều kiện để phát huy toàn diện các giá trị vốn có.
Điểm đến này vừa góp phần gìn giữ ký ức về một công trình lịch sử của đất nước, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn, làm phong phú thêm hệ thống sản phẩm và bản đồ du lịch của tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn mới.

RSS