Cột mốc 20 triệu và chiến lược nâng tầm du lịch Việt Nam

ĐINH BẢO AN

VHO - Lễ đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu năm 2025 vừa được Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức vào ngày 15.12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

 Cột mốc 20 triệu và chiến lược nâng tầm du lịch Việt Nam - ảnh 1
Lãnh đạo Bộ VHTTDL, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và tỉnh An Giang đón những vị khách đặc biệt thứ 20 triệu Ảnh: L.T.H

Các vị khách đặc biệt đến Việt Nam trên chuyến bay LO 6523 của LOT Polish Airlines từ Ba Lan, hạ cánh tại Phú Quốc lúc 14h10 - khoảnh khắc được xem là một trong những thời điểm ý nghĩa nhất của ngành Du lịch Việt Nam trong năm.

 Cột mốc tăng trưởng và yêu cầu phát triển mới

Đây không phải là một nghi lễ mang tính biểu trưng. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, du lịch Việt Nam đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong một năm - con số phản ánh rõ sự trưởng thành về năng lực cạnh tranh, độ mở chính sách và khả năng hội nhập của ngành kinh tế tổng hợp có sức lan tỏa sâu rộng.

 Kết quả này có được là do được sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước trong định hướng phát triển ngành Du lịch, sự tham gia ủng hộ của các ngành, các cấp, các địa phương, đặc biệt là những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp. Những đóng góp bứt phá của Phú Quốc nói riêng, của du lịch Việt Nam nói chung không dừng ở lĩnh vực du lịch, mà lan tỏa sang nhiều ngành kinh tế khác, tạo động lực phát triển mới cho khu vực và cho cả nước.

(Thứ trưởng BỘ VHTTDL HỒ AN PHONG)

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong nhấn mạnh: “Lần đầu tiên trong 65 năm hình thành và phát triển, ngành Du lịch Việt Nam đạt được cột mốc này trong một năm, một dấu mốc mang ý nghĩa lịch sử, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo của ngành kinh tế tổng hợp có sức lan tỏa lớn nhất hiện nay”.

Nhận định này cho thấy rõ một chuyển động quan trọng trong tư duy phát triển du lịch. 20 triệu lượt khách không chỉ là thành quả của một năm tăng trưởng thuận lợi, mà là kết tinh của cả một tiến trình dài từ hội nhập, cải cách thể chế, mở rộng thị trường, đầu tư hạ tầng đến tái cấu trúc ngành sau đại dịch. Con số ấy, vì thế cần được nhìn nhận như chỉ dấu của một vị thế mới, chứ không phải đích đến cuối cùng. Thực tiễn phát triển cho thấy, du lịch Việt Nam đang tăng trưởng xứng đáng với vai trò một ngành kinh tế tổng hợp, đi đầu trong phục hồi và đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Theo Thứ trưởng Hồ An Phong, Phú Quốc đang nổi lên như một điểm đến mang tầm quốc tế, thu hút dòng khách đa dạng thị trường, có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài và tỷ lệ quay trở lại ngày càng tăng. Những yếu tố này tạo nên giá trị gia tăng rõ nét cho điểm đến, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng của du lịch Việt Nam. Số lượng khách quốc tế đến Phú Quốc không nhiều (khoảng gần 2 triệu năm 2025), nhưng số ngày lưu trú và chi tiêu của du khách rất cao. Trung bình khách quốc tế lưu lại tại Phú Quốc từ 5-7 ngày, nhiều khách ở từ 14-30 ngày. Dịp cao điểm cuối năm, Phú Quốc luôn trong tình trạng kín phòng khách sạn.

“Kết quả này có được là do được sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước trong định hướng phát triển ngành Du lịch, sự tham gia ủng hộ của các ngành, các cấp, các địa phương, đặc biệt là những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp. Những đóng góp bứt phá của Phú Quốc nói riêng, của du lịch Việt Nam nói chung không dừng ở lĩnh vực du lịch, mà lan tỏa sang nhiều ngành kinh tế khác, tạo động lực phát triển mới cho khu vực và cho cả nước”, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh.

Không gian phát triển của Phú Quốc, vì thế không còn giới hạn ở một điểm đến nghỉ dưỡng biển đảo. Việc đảo Ngọc được lựa chọn đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027 tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới cho du lịch gắn với ngoại giao, kinh tế và hình ảnh quốc gia.

 Cột mốc 20 triệu và chiến lược nâng tầm du lịch Việt Nam - ảnh 2
Lễ đón vị khách quốc tế thứ 20 triệu năm 2025 được tổ chức tại Đặc khu Phú Quốc (An Giang) Ảnh: CÔNG ĐẠT

Một tiến trình lịch sử được định hình bằng chính sách

Nhìn lại lịch sử, các dấu mốc của du lịch Việt Nam luôn gắn với những bước ngoặt chính sách. Từ 2 triệu lượt khách quốc tế năm 2000, 10 triệu năm 2016, 18 triệu năm 2019, mỗi cột mốc đều phản ánh mức độ sẵn sàng hội nhập và năng lực tổ chức thị trường ngày càng cao.

Sau giai đoạn đứt gãy toàn cầu vì Covid-19, quyết định mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế từ ngày 15.3.2022 đã tạo ra một quỹ đạo phục hồi nhanh hiếm thấy. Chỉ trong ba năm, lượng khách quốc tế tăng từ 3,6 triệu lên hơn 20 triệu, tốc độ thuộc nhóm cao nhất thế giới, vượt xa mức bình quân của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Điều quan trọng là sự phục hồi này không mang tính ngẫu nhiên. Nó được hình thành từ chuỗi quyết sách đồng bộ từ cải cách mạnh mẽ chính sách thị thực, mở rộng diện miễn visa, phục hồi đến mở mới đường bay quốc tế, đầu tư hạ tầng du lịch quy mô lớn, đồng thời chuyển hướng phát triển sản phẩm theo chiều sâu trải nghiệm.

Nữ du khách Karolina Agnieszka Muskus (quốc tịch Ba Lan), vị khách thứ 20.000.000, xúc động chia sẻ: “Tôi xúc động đến mức nước mắt muốn trào ra vì sự đón tiếp nồng nhiệt của các bạn và vì quá bất ngờ, quá may mắn là vị khách đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, nhưng tôi chắc chắn đây là điểm đến tuyệt vời, thân thiện, đầy hấp dẫn và tôi sẽ giới thiệu điểm đến này với bạn bè, gia đình sau chuyến đi. Tôi cũng sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa”. Những cảm xúc ấy chính là thước đo sinh động nhất của niềm tin, yếu tố cốt lõi trong cạnh tranh điểm đến toàn cầu hiện nay.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, lượng khách quốc tế không đơn thuần là chỉ số thị trường, mà là thước đo năng lực quản trị. Việc vượt mốc 20 triệu lượt khách đặt ra yêu cầu chuyển dịch rõ ràng từ tư duy “tăng trưởng nhanh” sang “tăng trưởng có kiểm soát”, từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng, từ khai thác tài nguyên sang quản trị điểm đến. Cột mốc được ghi nhận tại Phú Quốc vì thế mang ý nghĩa kép: Vừa là sự ghi nhận nỗ lực bền bỉ của toàn ngành, vừa là lời nhắc nhở về trách nhiệm của một điểm đến đã bước vào nhóm dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong khu vực.

Từ đảo Ngọc, thông điệp gửi ra thế giới là Việt Nam không chỉ sẵn sàng đón khách, mà đã sẵn sàng cạnh tranh bằng chất lượng, bản sắc và năng lực tổ chức ở chuẩn mực cao hơn. 20 triệu lượt khách quốc tế mở ra một giai đoạn phát triển mới, nơi du lịch Việt Nam cần được đặt đúng vị trí của một ngành kinh tế mũi nhọn, một kênh ngoại giao mềm hiệu quả và một trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia.

Qua cột mốc này, Việt Nam kể câu chuyện của 20 triệu hành trình đã đi qua đất nước, nơi mỗi du khách để lại một khoảnh khắc, một cảm xúc, một ký ức đẹp. Những trải nghiệm ấy lặng lẽ bồi đắp nên hình ảnh một Việt Nam an toàn, tử tế, giàu bản sắc và đầy cảm hứng, được lan tỏa tới bạn bè quốc tế qua từng chuyến đi.