Đà Nẵng:

Cơ hội bứt phá phát triển du lịch qua nghệ thuật thứ bảy

ĐỨC HOÀNG

VHO - Sự kiện công chiếu bộ phim “Love in Vietnam” không chỉ là buổi ra mắt một tác phẩm điện ảnh, mà còn là minh chứng cho cách Đà Nẵng đang tiên phong sử dụng điện ảnh để xây dựng thương hiệu du lịch.

Buổi công chiếu Love in Vietnam – tác phẩm điện ảnh hợp tác quốc tế đầu tiên giữa Việt Nam và Bollywood vừa diễn ra tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng (Báo Văn Hóa đã đưa tin), thu hút đông đảo nghệ sĩ, khách mời và khán giả yêu điện ảnh.

Với bối cảnh quay trải dài nhiều địa điểm đặc sắc tại Đà Nẵng, bộ phim không chỉ mở ra chương mới trong hợp tác văn hóa, mà còn được kỳ vọng trở thành “tấm danh thiếp” sống động quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là thị trường khách Ấn Độ đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Cơ hội bứt phá phát triển du lịch qua nghệ thuật thứ bảy - ảnh 1
Hải Vân Lounge được chọn làm bối cảnh cho Love in Việt Nam

Điện ảnh - công cụ quảng bá điểm đến đầy sức mạnh

Love in Vietnam là dự án hợp tác sản xuất giữa nhà làm phim nổi tiếng Bollywood Captain Rahul Bali và nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng - người đứng sau hàng loạt bộ phim Việt đạt doanh thu trăm tỷ như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh hay Cô gái đến từ hôm qua. Dự án có tổng kinh phí lên đến 4 triệu USD, được hai chính phủ hỗ trợ xúc tiến thực hiện.

Tác phẩm đã có mặt tại Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 77 hồi tháng 5.2024 và dự kiến công chiếu tại các cụm rạp cuối năm nay. Riêng tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 3, bộ phim được lựa chọn giới thiệu chính thức, khẳng định vị thế là một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình.

Đặc biệt, khoảng 75% thời lượng bộ phim là những bối cảnh quay ở Việt Nam - yếu tố được ông Nguyễn Đức Quỳnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhận định là “cơ hội vàng để hình ảnh Đà Nẵng tươi đẹp, đậm bản sắc văn hóa được lan tỏa mạnh mẽ đến hàng triệu khán giả toàn cầu”.

Cơ hội bứt phá phát triển du lịch qua nghệ thuật thứ bảy - ảnh 2
Diễn viên Khả Ngân cùng nam diễn viên chính Shantanu xuất hiện trên thảm đỏ

Trong lúc đó, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhìn nhận: “Trong bối cảnh cạnh tranh du lịch gay gắt, yếu tố khác biệt và kết nối cảm xúc là chìa khóa để thu hút du khách. Điện ảnh chính là công cụ quảng bá hiệu quả nhất. Việc lựa chọn Đà Nẵng làm bối cảnh chính trong Love in Vietnam là bước tiến rất ý nghĩa trong chiến lược xây dựng thương hiệu điểm đến.”

Đà Nẵng - bối cảnh “đắt giá” trong từng khung hình

Trong quá trình sản xuất, đoàn phim đã tiến hành nghiên cứu và lựa chọn địa điểm rất cẩn trọng để vừa phù hợp nội dung câu chuyện, vừa thể hiện được vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa Việt. Nổi bật nhất là Tàya House - một nhà sàn gỗ đặc trưng văn hóa Tày, được phục dựng trọn vẹn giữa khu nghỉ dưỡng Furama Resort Đà Nẵng.

Ông Andre Pierre - Tổng Giám đốc điều hành Quần thể Du lịch Quốc tế Furama – Ariyana Đà Nẵng cho biết: “Tàya House vốn là ngôi nhà truyền thống của một gia đình người Tày ở Tây Bắc. Khi biết chúng tôi mong muốn đem nét văn hóa miền núi về Đà Nẵng, họ đã tin tưởng gửi gắm. Ngôi nhà được dựng bên hồ bơi, sau lưng là núi đồi xanh thẳm, trước mặt là rặng cổ thụ và một dòng suối róc rách, tạo cảm giác như chính Tây Bắc thu nhỏ.”

Cơ hội bứt phá phát triển du lịch qua nghệ thuật thứ bảy - ảnh 3
Bối cảnh phim tại Tàya House
Cơ hội bứt phá phát triển du lịch qua nghệ thuật thứ bảy - ảnh 4

Chính bối cảnh đặc sắc này, cùng với Hải Vân Lounge và hồ vô cực lãng mạn tại Furama Resort, đã tạo nên những khung hình giàu cảm xúc, khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Nhiều chuyên gia nhận định, những hình ảnh này khi được phát sóng rộng rãi sẽ thôi thúc du khách quốc tế khám phá tận mắt những không gian đậm chất Việt Nam, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến điện ảnh mới của châu Á.

Cơ hội bứt phá phát triển du lịch qua nghệ thuật thứ bảy

Sự kiện công chiếu không chỉ là buổi ra mắt một tác phẩm điện ảnh, mà còn là minh chứng cho cách Đà Nẵng đang tiên phong sử dụng điện ảnh để xây dựng thương hiệu du lịch.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh khẳng định: “Những bối cảnh quay giàu bản sắc như Tàya House, Furama Resort, hay hình ảnh thiên nhiên Đà Nẵng lên phim sẽ tạo ra sức hút rất lớn, khơi gợi cảm xúc và sự tò mò của khán giả quốc tế. Đây là hướng đi tiềm năng để phát triển du lịch bền vững thông qua cầu nối văn hóa và nghệ thuật.”

Cơ hội bứt phá phát triển du lịch qua nghệ thuật thứ bảy - ảnh 5
Ông Cao Trí Dũng: "Việc lựa chọn Đà Nẵng làm bối cảnh chính trong Love in Vietnam là bước tiến rất ý nghĩa trong chiến lược xây dựng thương hiệu điểm đến"

Sự kiện quy tụ dàn sao Việt Nam - Ấn Độ đình đám như Khả Ngân, Shantanu Maheshwari, Avneet Kaur cùng đông đảo khách mời đã biến buổi công chiếu thành đêm hội văn hóa - điện ảnh sôi động, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc tế và quảng bá du lịch Đà Nẵng.

Với định hướng “Thành phố sự kiện” cùng sự đầu tư bài bản, Đà Nẵng đang cho thấy chiến lược sáng tạo và quyết liệt để đưa hình ảnh mình vươn tầm châu lục - nơi điện ảnh trở thành chiếc cầu nối cảm xúc, kết nối những trái tim yêu khám phá trên toàn thế giới.