Chính sách miễn visa tạo cú hích cho du lịch Trung Quốc

ANH MINH

VHO - Sau một năm triển khai chính sách miễn thị thực đối với công dân của năm quốc gia Nam Mỹ, Trung Quốc đang ghi nhận những tín hiệu tích cực từ thị trường khách quốc tế.

Chính sách miễn visa tạo cú hích cho du lịch Trung Quốc - ảnh 1
Du khách nước ngoài mặc trang phục cổ truyền Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Cung điện ở Bắc Kinh. Ảnh: VCG

Các số liệu mới nhất cho thấy chính sách này không chỉ thúc đẩy du lịch mà còn góp phần tăng cường giao lưu kinh tế, thương mại và văn hóa giữa Trung Quốc với khu vực Nam Mỹ.

Theo dữ liệu do cơ quan kiểm dịch biên giới Thượng Hải công bố ngày 1.6, từ ngày 1.6.2025 đến 31.5.2026, tổng cộng 81.000 lượt hành khách đến từ Brazil, Argentina, Chile, Peru và Uruguay đã nhập cảnh vào Trung Quốc qua các cửa khẩu của Thượng Hải, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, gần 70% số du khách này nhập cảnh theo diện miễn thị thực. Điều này cho thấy chính sách miễn visa đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phục hồi và tăng trưởng của thị trường du lịch quốc tế đến Trung Quốc.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đi lại xuyên biên giới, Trung Quốc đã triển khai chương trình thí điểm miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu phổ thông của năm quốc gia Nam Mỹ nói trên từ ngày 1.6.2025 đến 31.5.2026.

Theo quy định, công dân các nước này được phép nhập cảnh vào Trung Quốc mà không cần thị thực trong thời gian tối đa 30 ngày với các mục đích như du lịch, công tác, thăm thân, giao lưu hoặc quá cảnh.

Không chỉ du lịch nghỉ dưỡng, các chuyến đi phục vụ hoạt động kinh doanh và hợp tác thương mại cũng đang gia tăng đáng kể. Theo truyền thông Trung Quốc, đây là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy lượng khách từ khu vực Nam Mỹ đến nước này trong thời gian qua.

Thượng Hải được xem là một trong những điểm đến hưởng lợi rõ nét từ chính sách mở cửa. Với mô hình phát triển tích hợp giữa văn hóa, thương mại, du lịch, thể thao và triển lãm, thành phố này liên tục tổ chức các hội chợ quốc tế, triển lãm chuyên ngành và sự kiện thể thao quy mô lớn.

Những hoạt động này không chỉ thu hút khách du lịch mà còn tạo nền tảng cho các hoạt động giao lưu kinh tế và hợp tác đầu tư.

Sự gắn kết ngày càng chặt chẽ trong quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và các quốc gia Nam Mỹ cũng góp phần làm gia tăng nhu cầu đến Trung Quốc để tìm hiểu thị trường, kết nối đối tác và trải nghiệm thực tế môi trường kinh doanh.

Qua đó, giao lưu thương mại và giao lưu nhân dân đang tạo ra hiệu ứng hỗ trợ lẫn nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương phát triển sâu rộng hơn.

Bên cạnh khu vực Nam Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng khách đến Trung Quốc nhờ các chính sách nới lỏng thị thực.

Đối với Nga, kể từ khi Trung Quốc áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân nước này từ ngày 14.9.2025, lượng khách nhập cảnh đã tăng đáng kể.

Tính đến ngày 21.5.2026, có khoảng 318.000 lượt khách Nga nhập cảnh qua các cửa khẩu tại Thượng Hải, tăng 67,8% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 90% số du khách Nga đến Trung Quốc theo diện miễn thị thực.

Trước những kết quả tích cực này, Trung Quốc đã quyết định gia hạn chính sách miễn visa dành cho công dân Nga đến hết ngày 31.12.2027.

Công dân Nga mang hộ chiếu phổ thông tiếp tục được lưu trú tối đa 30 ngày tại Trung Quốc cho các mục đích du lịch, công tác, thăm thân hoặc quá cảnh mà không cần xin thị thực.

Thị trường Hàn Quốc cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể. Số liệu mới nhất cho thấy trong quý I.2026, có khoảng 2,66 triệu lượt khách Hàn Quốc đến Trung Quốc, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ năm 2024, Trung Quốc đã áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương đối với công dân Hàn Quốc và tiếp tục gia hạn vào tháng 11.2025.

Chính sách này cho phép công dân Hàn Quốc lưu trú tối đa 30 ngày cho các mục đích du lịch, công tác và thăm thân, góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy các chuyến đi ngắn hạn cũng như hoạt động sáng tạo nội dung du lịch.

Theo ông Zhang Yi, Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu iiMedia, việc mở rộng chính sách miễn thị thực sẽ giúp phát huy hơn nữa tiềm năng hợp tác du lịch trong khu vực.

Chính sách này không chỉ thúc đẩy lượng khách quốc tế mà còn tạo điều kiện cho việc phát triển các tuyến bay mới, các sản phẩm du lịch liên quốc gia và mô hình du lịch đa điểm đến.

Các chuyên gia nhận định rằng cùng với những biện pháp tạo thuận lợi cho du khách quốc tế và việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, chính sách miễn visa sẽ tiếp tục giúp Trung Quốc khai thác hiệu quả nhu cầu du lịch toàn cầu, đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân và kết nối văn hóa với nhiều quốc gia trên thế giới.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc