Cảnh báo nguy cơ đuối nước tại các điểm du lịch tự phát ở Đà Nẵng

ĐỨC HOÀNG

VHO - Dù đã được cảnh báo từ nhiều năm nay, nhưng tình trạng đuối nước tại các điểm du lịch tự phát ở Đà Nẵng, đặc biệt là khu vực thác nước Vũng Bọt (phường Hải Vân), vẫn liên tục xảy ra và để lại những hậu quả đau lòng.

Theo thống kê từ lực lượng chức năng, từ năm 2006 đến nay, tại khu vực Vũng Bọt đã xảy ra hơn 10 vụ đuối nước gây tử vong.

Vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra vào năm 2006, khi một nhóm 8 người xuống tắm tại suối, 5 người trong số đó đã bị nước cuốn trôi và không qua khỏi.

Vào cuối tháng 3.2024, một thiếu niên 17 tuổi tên M.T.L cùng nhóm bạn đi dã ngoại và tắm tại khu vực này đã bị nước suối cuốn trôi. Dù được người dân nhanh chóng cứu lên bờ, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Mới đây nhất, vào sáng ngày 1.8.2025, một nhóm sinh viên gồm 4 người đi dã ngoại tại Hòa Bắc, sau khi xuống tắm tại suối Vũng Bọt, đã có 2 người thiệt mạng do đuối nước.

Cảnh báo nguy cơ đuối nước tại các điểm du lịch tự phát ở Đà Nẵng - ảnh 1
Vụ đuối nước tại khu vực suối Vũng Bọt vào ngày 1.8

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn là do địa hình suối hiểm trở, có điểm nước rất sâu.

Đặc biệt, dù đang vào mùa nắng, nhưng các nhánh sông xuất phát từ vùng núi cao vẫn thường xuyên xuất hiện mưa giông cục bộ. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về bất ngờ, khiến dòng chảy mạnh, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho du khách, nhất là những người không có kỹ năng bơi hoặc xử lý tình huống khẩn cấp dưới nước.

Dù lực lượng Công an, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa như cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng tuần tra và túc trực tại các điểm suối nguy hiểm, nhưng tình trạng người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ, vẫn phớt lờ các khuyến cáo và tự ý xuống suối tắm, dã ngoại tại các điểm không được phép vẫn tiếp diễn.

Cảnh báo nguy cơ đuối nước tại các điểm du lịch tự phát ở Đà Nẵng - ảnh 2
Công an xã Hòa Bắc (cũ) cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại khu vực Vũng Bọt. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo thông tin từ Công an địa phương, xã đã lắp đặt 30 biển cảnh báo tại những vị trí có nguy cơ cao, đồng thời bố trí phao cứu sinh tại hai khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn. Lực lượng công an xã cũng phối hợp với dân quân túc trực để kịp thời nhắc nhở, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Địa phương cũng đưa ra khuyến cáo, người dân và du khách không nên xuống tắm hoặc cắm trại tại các khu vực đã có cảnh báo; không tự ý đi sâu vào rừng hay những nơi hiểm trở, dễ xảy ra trượt ngã hoặc đuối nước; đặc biệt nghiêm cấm việc lưu trú qua đêm ven suối, ven sông khi chưa được cấp phép.

Trong bối cảnh mùa du lịch đang diễn ra sôi động, các điểm du lịch tự phát luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Lực lượng chức năng kêu gọi sự hợp tác, nâng cao ý thức từ mỗi người dân và du khách để tránh lặp lại những tai nạn đau lòng đã từng xảy ra.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc