Cần Thơ hướng tới đô thị sông - biển đặc sắc, lấy du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa thông qua dự thảo Quy hoạch Thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị sông - biển hiện đại, thông minh, giàu bản sắc; trong đó du lịch được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh, quy hoạch lần này không chỉ nhằm mở rộng không gian phát triển mà còn hướng tới xây dựng một đô thị đáng sống, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo tồn văn hóa, cảnh quan và môi trường. Quan điểm xuyên suốt là quy hoạch tích hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng sông nước, văn hóa miệt vườn, hệ sinh thái đặc thù để phát triển du lịch bền vững, có chiều sâu.

Cần Thơ hướng tới đô thị sông - biển đặc sắc, lấy du lịch làm ngành kinh tế mũi nhọn - ảnh 1
Du khách trải nghiệm du lịch tại Chợ nổi Cái Răng - điểm du lịch đặc trưng của thành phố Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh/Lao động

Theo dự thảo quy hoạch, đến năm 2030, Cần Thơ phấn đấu đón khoảng 18-19 triệu lượt khách du lịch mỗi năm, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10,5%/năm; tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 20.000 tỷ đồng.

Hệ thống cơ sở lưu trú được mở rộng lên khoảng 1.300 cơ sở với hơn 25.000 phòng, tạo việc làm cho 20.000-25.000 lao động, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - du lịch.

Không gian du lịch được tổ chức theo các trục, hành lang phát triển trọng điểm. Trục Đông - Tây gắn với hành lang ven sông Hậu và tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, kết nối du lịch sinh thái, cảnh quan sông nước, làng nghề và các giá trị văn hóa bản địa. Trục Bắc - Nam theo tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau gắn với phát triển đô thị, dịch vụ và hạ tầng du lịch.

Đáng chú ý, hành lang du lịch biển theo tuyến cao tốc CT.33 được định hướng mở rộng không gian du lịch ra khu vực ven biển, tăng khả năng liên kết vùng và thu hút thị trường khách mới.

Thành phố ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với trung tâm đô thị và các không gian liên kết vùng; chú trọng kết nối du lịch với công nghiệp văn hóa, kinh tế ban đêm và các dịch vụ đặc thù. Du lịch sinh thái sông nước, du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa - ẩm thực Tây Nam Bộ tiếp tục được xem là thế mạnh cốt lõi, đồng thời được nâng tầm về chất lượng và tính chuyên nghiệp.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ lưu ý, phát triển du lịch phải đặt trong tổng thể xây dựng đô thị đáng sống, từ hạ tầng giao thông, cảnh quan, công viên cây xanh đến các thiết chế văn hóa. Quy hoạch du lịch không tách rời quy hoạch đô thị mà phải tạo nên môi trường thuận lợi cho cả du khách và người dân, qua đó nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của du lịch Cần Thơ.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ hướng tới trở thành đô thị sông - biển đặc sắc của Đông Nam Á, là “Cửa ngõ Mekong xanh - thông minh - giàu bản sắc”, trung tâm dịch vụ, logistics sông - biển và du lịch chất lượng cao của tiểu vùng. Du lịch khi đó không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là không gian lan tỏa giá trị văn hóa, góp phần khẳng định bản sắc và vị thế của Cần Thơ trên bản đồ du lịch khu vực.

Theo số liệu tổng hợp của ngành Du lịch Cần Thơ, trong năm 2025, hoạt động du lịch của Thành phố tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và duy trì đà tăng trưởng tích cực:

- Tổng lượt khách du lịch: khoảng 10,5-10,6 triệu lượt (11 tháng năm 2025), tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

- Khách lưu trú: đạt gần 4,7 triệu lượt, tăng trên 25-27%, phản ánh xu hướng gia tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách.

- Khách quốc tế: ước đạt 350.000 lượt (9-11 tháng), tập trung ở các thị trường Đông Bắc Á, châu Âu và ASEAN.

- Tổng doanh thu du lịch: khoảng 9.200-9.300 tỷ đồng, tăng khoảng 20-25% so với cùng kỳ, đóng góp ngày càng rõ nét vào cơ cấu kinh tế dịch vụ của thành phố.

- Hệ thống cơ sở lưu trú: toàn thành phố có trên 850-900 cơ sở, với khoảng 14.500 phòng, trong đó nhiều cơ sở được đầu tư nâng cấp theo hướng chất lượng cao, phục vụ khách nghỉ dưỡng và MICE.

Các chỉ số trên được xem là nền tảng quan trọng để Cần Thơ thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đón 18-19 triệu lượt khách, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với xây dựng đô thị sông - biển đặc sắc, giàu bản sắc văn hóa vùng Tây Nam Bộ.