Các địa phương hào hứng tham gia Tuần Văn hoá, du lịch Bắc Ninh 2025
VHO - Tuần Văn hoá, du lịch Bắc Ninh 2025 với chủ đề “Gốm và Làng nghề truyền thống Bắc Ninh năm 2025” sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc (TP Bắc Ninh) từ ngày 18 – 22.6, quy tụ 200 gian hàng trưng bày, trong đó có sự tham gia của các đơn vị đến từ 11 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng.
Chương trình do Bảo tàng và Trung tâm Xúc tiến du lịch Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị tổ chức. Ông Nguyễn Hữu Mạo, Giám đốc Bảo tàng và Trung tâm Xúc tiến du lịch Bắc Ninh cho biết: Tuần Văn hoá, du lịch Bắc Ninh năm 2025 với chủ đề “Gốm và Làng nghề truyền thống Bắc Ninh năm 2025” là hoạt động xúc tiến du lịch nhằm nâng cao chất lượng quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch của tỉnh.

Qua đó, tôn vinh các giá trị di sản văn hoá, sản phẩm gốm và làng nghề truyền thống tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh cũng như các địa phương lân cận.
Đồng thời đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm đặc sản, văn hóa ẩm thực các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Hồng và phụ cận; giới thiệu những thành tựu và tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh nói riêng, các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Hồng và phụ cận nói chung.
“Sự kiện còn nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế, thương mại, du lịch; thúc đẩy hoạt động trao đổi, giao thương, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng hợp tác đầu tư phát triển du lịch giữa các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch Đồng bằng sông Hồng và phụ cận. Đồng thời tạo điều kiện hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa Bắc Ninh với các tỉnh, thành phố trên cả nước”, ông Nguyễn Hữu Mạo cho hay.
Với chủ đề “Gốm và Làng nghề truyền thống Bắc Ninh năm 2025”, chương trình có sự tham gia của nhiều làng gốm truyền thống tiêu biểu như: Phù Lãng, Hiên Vân, Luy Lâu (Bắc Ninh); Bát Tràng (Hà Nội); Chu Đậu (Hải Dương); Đông Triều (Quảng Ninh); Thổ Hà (Bắc Giang); Gia Thủy (Ninh Bình); Hương Canh (Vĩnh Phúc)...
Mỗi làng nghề sẽ mang đến những sản phẩm đặc trưng nhất để giới thiệu, trưng bày và bán. Đặc biệt, tại mỗi gian hàng sẽ có mô hình lò gốm thu nhỏ, nơi các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật làm gốm thủ công, hướng dẫn khách tham quan trải nghiệm từng công đoạn của nghề.

Giám đốc Bảo tàng và Trung tâm Xúc tiến du lịch Bắc Ninh cũng cho biết, chương trình có sự phối hợp của các Trung tâm Thông tin - Xúc tiến du lịch thuộc 11 tỉnh/thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và phụ cận gồm: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang. Các làng nghề gốm đều nhiệt tình hưởng ứng và tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ chi phí tham gia cho các đơn vị.
Anh Nguyễn Hồng Quang, đại diện làng gốm Hương Canh (Vĩnh Phúc), bày tỏ niềm vui và tự hào khi được tham dự Tuần Văn hoá, du lịch Bắc Ninh:
“Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với nhiều nghề thủ công như gốm, gỗ, Quan họ... Chúng tôi không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn có cơ hội giao lưu với các nghệ nhân của các làng nghề lân cận”.
Anh Quang cho biết làng nghề mang đến các sản phẩm gốm ứng dụng như lọ hoa, tượng con giáp,... và không đặt nặng việc bán hàng, mà chủ yếu muốn quảng bá văn hoá gốm Hương Canh tới đông đảo công chúng.
Còn anh Đào Văn Cường, nghệ nhân gốm làng Giang Cao (xã Bát Tràng, Hà Nội) chia sẻ sự hồi hộp trước giờ khai mạc: “Gốm Bát Tràng đã nổi tiếng từ lâu. Còn Hương Canh là làng gốm bên cạnh, tuy có tuổi đời ít hơn nhưng cũng rất đặc sắc. Chúng tôi mang đến các sản phẩm đặc sắc như đèn ngai thời Lý, bộ lục bình, bình ngâm rượu... và hy vọng sẽ thu hút sự quan tâm của khách tham quan”.
Ngoài các gian hàng chính, Ban tổ chức bố trí khu vực tiểu cảnh nghệ thuật và không gian trải nghiệm 3D, tái hiện sinh động không gian làng gốm truyền thống với các mô hình: lò nung gốm, đường gốm, cây đa, giếng nước, mái đình, cầu gạch, hồ sen..., tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan.
Bên cạnh đó là khu vực trưng bày 100 bức ảnh nghệ thuật về nghề gốm, mỗi ảnh có kích thước 40x60cm, nhằm giới thiệu vẻ đẹp độc đáo của các làng nghề gốm truyền thống.
Không gian triển lãm còn được trang trí bằng 20 pano kích thước 4m x 2,5m dựng tại cổng và tường rào bao quanh, giới thiệu về di sản văn hóa, du lịch, làng nghề gốm tiêu biểu của các địa phương như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Ninh Bình…
Khu vực ẩm thực truyền thống Bắc Ninh dự kiến mời 5 đơn vị tiêu biểu tham gia trình diễn và phục vụ thực khách trong suốt 5 ngày diễn ra sự kiện. Mỗi đơn vị có từ 2–4 người giới thiệu các món đặc sản nổi tiếng như: bánh đúc riêu cua Đương Xá, bánh tẻ Chờ, bánh khúc Diềm, chè Thị Cầu, nem Bùi…
Ngoài ra, chương trình còn xã hội hóa mời 50 gian hàng đến từ các vùng miền trên cả nước tham gia giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản và ẩm thực truyền thống, góp phần tạo nên không gian giao lưu đa dạng, đậm đà bản sắc văn hóa Việt.