Bộ VHTTDL đồng hành cùng Huế phát triển bứt phá

NGUYỄN ANH; ảnh TRẦN HUẤN

VHO - Chiều 5.5 tại Hà Nội, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã có buổi làm việc với Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhằm đánh giá toàn diện tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, đồng thời thống nhất các định hướng, giải pháp phát triển trong giai đoạn tới.

Bộ VHTTDL đồng hành cùng Huế phát triển bứt phá - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh đã có buổi làm việc với Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn nhằm định hướng, giải pháp phát triển trong giai đoạn tới

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh Huế là thành phố trẻ trực thuộc Trung ương, mở ra một không gian và cơ hội phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về tầm nhìn, cách làm và hiệu quả thực chất, tăng trưởng mạnh mẽ, phát triển 2 con số.

Tham dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thuỳ Giang và lãnh đạo các cơ quan trực thuộc Bộ VHTTDL, UBND thành phố Huế.

Một Huế đang chuyển mình từ chiều sâu di sản

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thuỳ Giang, cho biết, ngay từ những tháng đầu năm 2026, Huế đã duy trì nhịp độ phát triển ổn định trên cả ba trụ cột văn hóa, thể thao, du lịch, với nhiều điểm sáng đáng chú ý.

Ở lĩnh vực văn hóa, thành phố đã chủ động ban hành hàng loạt kế hoạch mang tính nền tảng như xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, phát triển văn hóa đọc, thiết lập “Tủ sách Huế”, tổ chức Tuần lễ Áo dài cộng đồng…

Những bước đi này cho thấy cách tiếp cận không dừng lại ở bảo tồn, mà đang từng bước tái cấu trúc đời sống văn hóa theo hướng hiện đại, có chiều sâu và lan tỏa trong cộng đồng.

Bộ VHTTDL đồng hành cùng Huế phát triển bứt phá - ảnh 2
Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Các hoạt động tuyên truyền, tổ chức sự kiện chính trị - văn hóa được triển khai đồng bộ, tạo nên không khí sôi động ngay từ đầu năm.

Hệ thống thư viện, thiết chế văn hóa cơ sở từng bước được số hóa, nâng cao khả năng tiếp cận của người dân, với hơn 762.000 lượt phục vụ chỉ trong quý I.2026.

Đặc biệt, Huế tiếp tục khẳng định vị thế là “kho tàng di sản” của Việt Nam với hệ thống di tích, di sản vật thể và phi vật thể phong phú.

Việc xây dựng các đề án bảo tồn như tri thức may áo dài Huế hay lễ hội điện Huệ Nam cho thấy địa phương đang chuyển từ tư duy bảo tồn tĩnh sang phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Bộ VHTTDL đồng hành cùng Huế phát triển bứt phá - ảnh 3
Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn

Trong bức tranh chung, thể thao đang nổi lên như một “trụ đỡ mềm” góp phần định hình hình ảnh đô thị năng động. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì rộng khắp, gắn với các sự kiện cộng đồng, lễ hội, tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa văn hóa và đời sống.

Ở thể thao thành tích cao, Huế duy trì vị thế trong nhóm địa phương mạnh của cả nước với 735 huy chương trong năm 2025, trong đó có 69 huy chương quốc tế.

Những con số này phản ánh chiến lược đầu tư bài bản vào các môn trọng điểm, hướng tới các đấu trường lớn như ASIAD hay Olympic.

Bộ VHTTDL đồng hành cùng Huế phát triển bứt phá - ảnh 4
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thuỳ Giang phát biểu tại buổi làm việc

Tầm nhìn Huế trong không gian phát triển mới

Du lịch tiếp tục là lĩnh vực ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, Huế đón hơn 6,3 triệu lượt khách, doanh thu vượt 13.000 tỉ đồng; chỉ trong quý I.2026, lượng khách đã tăng hơn 31% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, thời gian lưu trú của du khách có xu hướng kéo dài hơn, cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến đang được cải thiện. Hệ thống lưu trú, lữ hành ngày càng hoàn thiện, cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong trải nghiệm du lịch.

Tuy vậy, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những “điểm nghẽn” quen thuộc: sản phẩm du lịch còn thiếu đa dạng, kinh tế đêm chưa thực sự hình thành rõ nét, hạ tầng kết nối còn hạn chế, thiếu các dịch vụ cao cấp và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ VHTTDL đồng hành cùng Huế phát triển bứt phá - ảnh 5
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên cùng nhìn thẳng vào những vấn đề mang tính cấu trúc để phát triển Huế trong thời gian tới. Huế đang đứng trước áp lực cạnh tranh lớn trong khu vực miền Trung, đặc biệt với các điểm đến có lợi thế về biển và dịch vụ cao cấp.

Trong khi đó, lợi thế di sản, vốn là “tài sản cốt lõi” để phát triển du lịch và công nghiệp văn hoá lại chưa được chuyển hóa đầy đủ thành các sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Từ góc nhìn của Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, việc phát triển Huế trong giai đoạn mới cần dựa trên ba trụ cột lớn: hoàn thiện thể chế, huy động nguồn lực, đổi mới mô hình phát triển.

Các định hướng đã được Bộ VHTTDL và UBND thành phố Huế thảo luận, đi đến thống nhất là việc đẩy mạnh xã hội hóa, đặc biệt theo mô hình đối tác công - tư (PPP) trong phát triển thiết chế văn hóa, thể thao.

Bộ VHTTDL đồng hành cùng Huế phát triển bứt phá - ảnh 6
Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc UBND thành phố Huế tham dự buổi làm việc

Chuyển tư duy tổ chức sự kiện theo hướng hợp tác cùng có lợi, gắn với giá trị thương hiệu. Tập trung phát triển các sản phẩm mới: du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch chăm sóc sức khỏe, kinh tế đêm, du lịch đường sông. Tăng cường liên kết vùng, đặc biệt với trục Quảng Trị – Huế – Đà Nẵng để hình thành các hành trình có chiều sâu trải nghiệm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh quan điểm đồng hành của Bộ với Huế trong vai trò một thành phố trực thuộc Trung ương và một trung tâm văn hóa lớn của quốc gia.

Phát huy các giá trị của Huế trong việc hình thành các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam.

Bộ VHTTDL đồng hành cùng Huế phát triển bứt phá - ảnh 7
Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL tham dự buổi làm việc

Không chỉ dừng ở hỗ trợ chính sách, Bộ xác định sẽ cùng địa phương kiến tạo các mô hình phát triển mới, trong đó nổi bật là: Xây dựng Huế trở thành thành phố sáng tạo trong lĩnh vực ẩm thực của mạng lưới UNESCO; thí điểm mô hình “thành phố du lịch xanh quốc gia”, “đô thị di sản”; phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên di sản, áo dài, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật biểu diễn.

Đây là những hướng đi mang tính chiến lược, đặt Huế vào dòng chảy chung của thế giới, nơi văn hóa không chỉ là tài sản cần gìn giữ mà còn là nguồn lực để phát triển.

Cuộc làm việc khép lại, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng, với kho tàng di sản khổng lồ, Huế không thiếu tiềm năng, điều cần lúc này là một cơ chế đủ linh hoạt, một tư duy đủ mở và một hệ sinh thái đủ mạnh để biến tiềm năng thành giá trị.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn mong rằng, với sự đồng hành của Bộ VHTTDL, trong vai trò kiến tạo chính sách và điều phối nguồn lực, Huế kỳ vọng sẽ tạo ra “cú hích” để bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn mà di sản không còn đứng yên trong quá khứ, mà trở thành động lực sống động cho tương lai.