Bình Định: Cam kết kích cầu du lịch, không bỏ cuộc giữa chừng
VHO- Chiều 6.3, tại Khu du lịch Cửa Biển (TP Quy Nhơn, Bình Định), Hiệp hội Du lịch (HHDL) Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch Bình Định, HHDL Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam và Chương trình kích cầu du lịch Việt Nam- khắc phục hậu quả của dịch bệnh Covid-19.

Đoàn khảo sát dịch vụ du lịch tại Bình Định
Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 thành viên đại diện cho các doanh nghiệp đến từ 3 miền Bắc- Trung- Nam. Ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch thường trực HHDL Việt Nam, Trưởng ban chủ nhiệm Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam và ông Nguyễn Văn Dũng, giám đốc Sở Du lịch Bình Định chủ trì Hội nghị.
Trong Chương trình kích cầu này, 4 tỉnh Đắk Lắk- Gia Lai- Bình Định và Phú Yên được đánh giá là những điểm đến hiện đang rất an toàn, có các điều kiện tốt để phục vụ du lịch và triển khai kích cầu; cả 4 tỉnh đều chưa có trường hợp nào dương tính với Covid-19. Trong đó, Bình Định là địa phương có điều kiện tốt nhất, các doanh nghiệp tham gia kích cầu đều cam kết sẽ đảm bảo thực hiện Bộ tiêu chí du lịch an toàn do HHDL Việt Nam ban hành và áp dụng mức giá giảm. Hệ thống khách sạn với 7.084 phòng, nhiều khách sạn sẵn sàng tham gia chương trình kích cầu với giá giảm từ 10- 30% như: Hoàng Yến, Hải Âu, Mường Thanh, FLC Quy Nhơn, Hương Việt…
Các đơn vị kinh doanh lữ hành, ăn uống, mua sắm; các điểm tham quan du lịch: Khu du lịch Cửa Biển, Khu du lịch Hầm Hô, công ty TNHH Du lịch miền Trung; công ty CP Đầu tư và Xây dựng C.P, công ty TNHH dịch vụ du lịch Phương Mai… cũng cam kết giảm giá từ 10-30%; đơn vị vận chuyển khách du lịch giảm giá 20%.
Nhiều ý kiến góp ý thiết thực cho chương trình kích cầu tại Bình Định nói riêng và 4 tỉnh miền Trung- Tây Nguyên nói chung
Theo giám đốc Sở Du lịch Bình Định Nguyễn Văn Dũng: “Trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp và tác động tiêu cực đến ngành Du lịch, Sở Du lịch chỉ đạo HHDL Bình Định và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tham gia chương trình kích cầu du lịch, đảm bảo điểm đến an toàn và đẩy mạnh việc xây dựng sản phẩm mới, hấp dẫn. Thời gian tới, Sở sẽ triển khai xây dựng kế hoạch kích cầu du lịch năm 2020 và tổ chức Hội thảo phát triển du lịch sau dịch bệnh Covid-19. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện tốt chương trình kích cầu du lịch nội địa trong năm 2020, trong đó tiếp tục tập trung thu hút thị trường lớn Hà Nội và TP.HCM”.
Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc Hanoi Redtours, thành viên Ban chủ nhiệm của Liên minh kích cầu du lịch Việt Nam chia sẻ: “Hoạt động du lịch từ khi xảy ra dịch Covid-19 gặp rất nhiều khó khăn, gần như tê liệt nhưng đến nay, đã có tín hiệu hồi phục khi triển khai chương trình kích cầu. Nhờ có những hiệu ứng tốt ở chương trình và những điểm đến an toàn, hiện nay, đã bắt đầu tăng khách đoàn và cả khách lẻ. Cả 4 tỉnh tham gia chương trình kích cầu là Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định đều đang có đoàn đi, rất an toàn, khách rất an tâm”.
Khách sạn Hoàng Yến (Bình Định)- một trong những khách sạn tham gia kích cầu áp dụng đầy đủ Bộ tiêu chí du lịch an toàn
Tuy nhiên, ông Nguyễn Công Hoan cho rằng cần phải có những chính sách dài hơi để duy trì kích cầu chứ không dừng lại khi hết dịch. Thời điểm này, các tỉnh đang an toàn nhưng cũng không phải không có những nguy cơ tiềm ẩn nên không được mất cảnh giác, phải luôn luôn đảm bảo an toàn cho các điểm đến, dịch vụ. “Các đơn vị tham gia chương trình kích cầu cũng cần cam kết theo chương trình từ đầu đến cuối. Chứ nếu đang thực hiện chương trình mà có đơn vị thấy đông khách hoặc có lý do nào đó rút ra thì rất dễ “vỡ trận”. Bình Định có đường bay tốt nhất, cơ sở hạ tầng tốt nhất nên cần hỗ trợ các địa phương khác, cùng xúc tiến”, ông Nguyễn Công Hoan nói.
Theo phản ánh của ông Nguyễn Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Chi hội lữ hành TP.HCM, Tổng giám đốc công ty vận chuyển và du lịch Saco tại cuộc họp: “Có tình trạng, một số khách sạn muốn kích cầu nhưng báo giá phòng cao hơn so với giá khách sạn cung cấp cho công ty lữ hành trước đó. Khu du lịch Kỳ Co (Bình Định) bình thường giá 100.000 đồng/ người, mùa dịch giá không giảm mà còn cao hơn bình thường”.
Đo thân nhiệt khách du lịch trước khi vào tham quan Bảo tàng Quang Trung (Bình Định)
Về việc này, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Định, Giám đốc Công ty CP Khách sạn Hoàng Yến cho biết: “Sẽ tiếp tục quán triệt tới các doanh nghiệp thành viên về tinh thần tham gia Chương trình kích cầu du lịch Việt Nam để khắc phục hậu quả dịch Covid-19. Hiện nay đã có hơn 40 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia chương trình kích cầu đảm bảo an toàn, giá giảm và chất lượng không đổi. Đồng thời, cam kết sẽ theo chương trình kích cầu đến cùng, không có chuyện khi đông khách thì rút khỏi chương trình. Nếu có đơn vị nào không làm đúng cam kết, tôi xin chịu trách nhiệm. Còn trường hợp vé thăm quan ở Kỳ Co sẽ cho kiểm tra lại và có thông tin công khai”
Ông Vũ Thế Bình một lần nữa nhấn mạnh: “Với chương trình kích cầu này, yếu tố an toàn phải đặt lên hàng đầu. Các đơn vị tham gia kích cầu đều phải thực hiện nghiêm túc Bộ tiêu chí du lịch an toàn do HHDL Việt Nam ban hành. Bên cạnh đó, cần có những bàn bạc cụ thể xem giá đã hợp lý chưa, có gì có thể miễn, giảm nữa không, còn những vấn đề gì khi làm kích cầu… Khi thực hiện chương trình kích cầu, có thể khách đoàn không nhiều như khách tự do nhưng quan trọng là nó sẽ kích cầu du lịch trên toàn quốc. Việc giảm giá vé máy bay, khách sạn, dịch vụ là dựa trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp lữ hành nhưng phải giám sát chặt chẽ việc nâng giá lên rồi hạ xuống; kích cầu hình thức, không thực chất; cùng chia sẻ lợi ích, công bố công khai và cộng đồng trách nhiệm”.
THÚY HÀ; ảnh: ANH VŨ

RSS