Bất ổn tại Venezuela gây xáo trộn du lịch và giao thông khu vực
VHO - Diễn biến bất ổn bùng phát tại Venezuela rạng sáng 3.1 đã nhanh chóng tác động đến hoạt động du lịch, kéo theo tình trạng gián đoạn về giao thông tại khu vực phía Bắc Nam Mỹ và vùng Caribe.

Rạng sáng 3.1 theo giờ địa phương, tình hình bất ổn xảy ra tại thủ đô Caracas cùng nhiều thành phố khác của Venezuela đã làm dấy lên lo ngại về an ninh và khả năng duy trì hoạt động đi lại trong khu vực. Những diễn biến này ngay lập tức phủ bóng lên ngành du lịch, vốn đang bước vào giai đoạn cao điểm đầu năm tại Nam Mỹ và Caribe.
Theo TTXVN, một trong những tác động rõ rệt nhất là việc không phận Venezuela bị đóng cửa đối với các chuyến bay dân sự. Dữ liệu theo dõi từ FlightRadar24 cho thấy, các hãng hàng không thương mại đã tránh bay qua không phận Venezuela chỉ vài giờ sau khi bất ổn xảy ra.
Điều này buộc nhiều chuyến bay đường dài giữa Bắc Mỹ, vùng Caribe và một số khu vực ở Nam Mỹ phải chuyển hướng, làm thay đổi lịch trình của hàng nghìn hành khách.
Cùng thời điểm, Cục Hàng không Liên bang Mỹ ban hành thông báo hạn chế hoạt động hàng không dân dụng của Mỹ trong không phận Venezuela. Các hãng hàng không khai thác tại khu vực đã điều chỉnh lộ trình, bay vòng về phía Nam qua Colombia hoặc sang phía Đông qua biển Caribe. Việc kéo dài quãng đường bay khiến thời gian di chuyển tăng lên, đồng thời làm chi phí nhiên liệu và khai thác đội lên.
Trong bối cảnh đó, nhiều hãng hàng không tại khu vực phía Bắc Nam Mỹ đã cảnh báo hành khách về nguy cơ chậm chuyến và hủy chuyến, đặc biệt trên các tuyến bay nối Panama, Colombia, Brazil và khu vực phía Đông Caribe.
Một số hãng hàng không Mỹ Latinh thậm chí tạm thời ngừng các chuyến bay đến Sân bay Quốc tế Simón Bolívar ở Caracas, nơi hoạt động bị gián đoạn do các biện pháp an ninh tăng cường và thông tin về sự cố mất điện. Cơ quan quản lý sân bay khuyến cáo hành khách chủ động kiểm tra tình trạng chuyến bay vì lịch trình có thể tiếp tục thay đổi trong ngày.
Không chỉ hàng không, giao thông đường bộ và hoạt động du lịch qua biên giới cũng chịu ảnh hưởng. Dù biên giới đất liền giữa Venezuela với Colombia và Brazil vẫn mở về mặt chính thức, du khách cho biết việc kiểm tra an ninh đã được siết chặt hơn, thời gian chờ đợi kéo dài và tình trạng đóng mở diễn ra không liên tục.
Các nhà điều hành xe buýt đã giảm dịch vụ gần khu vực biên giới như một biện pháp phòng ngừa, trong khi các công ty tổ chức tour tại các nước láng giềng khuyến cáo hạn chế những chuyến đi không cần thiết đến gần lãnh thổ Venezuela.
Trên biển, các hãng tàu du lịch hoạt động ở phía Nam vùng Caribe cũng theo dõi sát diễn biến tại Venezuela. Dù phần lớn hành trình không ghé các cảng của nước này, nhiều doanh nghiệp đã ban hành hướng dẫn nội bộ và chuẩn bị phương án dự phòng trong trường hợp bất ổn lan rộng, có thể ảnh hưởng đến các cảng tại Aruba, Curaçao và Colombia.
Ở phạm vi rộng hơn, bất ổn tại Venezuela làm gia tăng lo ngại về an ninh trên toàn khu vực. Chính phủ các nước láng giềng buộc phải xem xét lại những quy định liên quan đến hàng không và biên giới. Colombia đã kêu gọi tham vấn khẩn cấp tại các diễn đàn quốc tế. Nhiều quốc gia Caribe cho rằng cần sớm ổn định tình hình để bảo vệ các nền kinh tế phụ thuộc lớn vào du lịch.
Các hãng hàng không cùng hệ thống sân bay trong khu vực đã tính đến khả năng tình trạng gián đoạn giao thông sẽ còn kéo dài nếu các biện pháp hạn chế hiện tại chưa được dỡ bỏ. Giới phân tích cho rằng, việc duy trì đóng cửa không phận trong thời gian dài sẽ làm suy giảm năng lực vận chuyển, đồng thời khiến chi phí khai thác tăng lên, kéo theo nguy cơ giá vé leo thang trên những đường bay phải chuyển hướng, đặc biệt vào giai đoạn cao điểm du lịch.
Cảng La Guaira gần Caracas, một trong những cảng lớn của Venezuela nhưng không phục vụ hoạt động dầu mỏ, được cho là đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Tuy vậy, đối với lĩnh vực năng lượng, hoạt động sản xuất và lọc dầu của PDVSA vẫn diễn ra bình thường trong ngày 3.1, các cơ sở quan trọng nhất không ghi nhận thiệt hại do bất ổn.
Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ cho biết, Venezuela sở hữu gần 20% trữ lượng dầu thô đã được kiểm chứng của thế giới, tương đương khoảng 303 tỉ thùng. Dầu mỏ đóng góp tới 95% nguồn thu của quốc gia này.
Hiện nay, dù ngành năng lượng chưa bị ảnh hưởng trực tiếp, song những xáo trộn về du lịch và giao thông vẫn có thể để lại hệ lụy đáng kể cho toàn khu vực.

RSS