Bảng xếp hạng mới hé lộ sức hút đặc biệt của du lịch Việt Nam

PHÚC BÌNH

VHO - Theo dữ liệu của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 3 điểm đến châu Á có tỉ lệ du khách quay lại cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2026. Kết quả được xác định dựa trên dữ liệu đặt phòng trên Agoda.

Bảng xếp hạng mới hé lộ sức hút đặc biệt của du lịch Việt Nam - ảnh 1
Hà Nội thu hút du khách với chiều sâu lịch sử, kiến trúc, di sản và đời sống văn hóa đô thị. Ảnh: Thảo Chi

Trong bảng xếp hạng các thành phố châu Á có tỉ lệ du khách quay lại cao, Tokyo vươn lên dẫn đầu, vượt Bangkok. Bali lần đầu tiên đứng thứ ba, tiếp theo là Seoul và Osaka. Đà Nẵng tăng hai bậc so với năm 2025, lên vị trí thứ 6. Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về Kuala Lumpur, Fukuoka, Đài Bắc và Johor Bahru.

Sự thăng hạng của Đà Nẵng cho thấy sức hút từ lợi thế nghỉ dưỡng biển, hệ thống dịch vụ ngày càng hoàn thiện và khả năng kết nối thuận tiện với những điểm đến lân cận như phố cổ Hội An, show “Ký ức Hội An” hay Bà Nà Hills... Việc kết hợp nhiều sản phẩm trong một hành trình giúp thành phố trở thành điểm kết nối các trải nghiệm đặc trưng của khu vực miền Trung.

Tại Việt Nam, 5 điểm đến có tỉ lệ du khách quay lại cao nhất trong nửa đầu năm 2026 lần lượt là Đà Nẵng, TP.HCM, Nha Trang, Hà Nội và Phú Quốc.

Hà Nội tăng hai bậc, trong khi TP.HCM tăng một bậc so với năm trước. Hai đô thị lớn tiếp tục hấp dẫn du khách quốc tế nhờ sự kết hợp giữa nhịp sống hiện đại, văn hóa, ẩm thực, dịch vụ đa dạng và hệ thống điểm tham quan phong phú.

Nếu Hà Nội nổi bật với chiều sâu lịch sử, kiến trúc, di sản và đời sống văn hóa đô thị, thì TP.HCM tạo dấu ấn bởi nhịp sống năng động, hệ thống dịch vụ phát triển và khả năng đáp ứng nhiều nhu cầu của du khách.

Tại khu vực phía Bắc, Sa Pa (Lào Cai) cũng tăng 3 bậc so với năm 2025. Sức hút của điểm đến vùng cao Tây Bắc còn được thể hiện qua dữ liệu đặt dịch vụ trải nghiệm trên Agoda, khi Sun World Fansipan Legend là trải nghiệm được đặt nhiều nhất trên nền tảng này tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam cho biết, việc Việt Nam tiếp tục nằm trong top 3 điểm đến châu Á có tỉ lệ du khách quay lại cao nhất phản ánh sự phong phú và hấp dẫn của các sản phẩm du lịch trong nước.

Bên cạnh tài nguyên tự nhiên và văn hóa, những chính sách hỗ trợ cũng đang tạo thêm thuận lợi cho khách quốc tế. Việc mở rộng chính sách cấp thị thực điện tử (e-visa) và kéo dài thời hạn tạm trú giúp du khách dễ dàng xây dựng những chuyến đi dài ngày hoặc kết hợp nhiều điểm đến trong một hành trình xuyên Việt.

Quá trình số hóa dịch vụ du lịch cũng góp phần giảm các rào cản trong trải nghiệm. Thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ trong quản lý điểm đến và hệ thống hỗ trợ du khách đa ngôn ngữ giúp hành trình thuận tiện hơn.

Dữ liệu từ Payoo cho thấy trong đầu tháng 9, số lượng giao dịch thanh toán của khách quốc tế thông qua hai hình thức quét mã QR và thanh toán thẻ tăng 50% so với cùng kỳ.

Theo số liệu Cục Thống kê công bố ngày 3.9, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lượng khách quốc tế cao nhất trong 8 tháng kể từ khi Việt Nam bắt đầu thống kê chỉ tiêu này.

Nga là thị trường tăng trưởng mạnh nhất với mức tăng 166% so với cùng kỳ năm trước. Theo sau là Philippines, Ba Lan và Campuchia, lần lượt tăng 58%, 51% và 41%.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt, tỉ lệ du khách quay lại cho thấy sức hút, chất lượng dịch vụ và sự đa dạng của sản phẩm du lịch. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam chú trọng hơn đến chất lượng trải nghiệm và giá trị từ mỗi du khách.