Bắc Ninh bứt phá du lịch nửa đầu năm 2025
VHO - Những điểm đến thu hút lượng lớn khách khi tới Bắc Ninh như: Chùa Dâu, chùa Bút Tháp, lăng và đền thờ Kinh Dương Vương (thị xã Thuận Thành), chùa Phật Tích (huyện Tiên Du), đền Đô (thành phố Từ Sơn), đền Bà Chúa Kho, đền Cùng giếng Ngọc, hội kéo co Hữu Chấp, đường hoa Xuân Ất Tỵ năm 2025 (thành phố Bắc Ninh)…
Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đón khoảng hơn 2,4 triệu lượt khách du lịch, tăng 58% so cùng kỳ năm 2024; tổng doanh thu ước đạt 2.070 tỉ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm 2024.
Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, lượng khách đến Bắc Ninh ước đạt 75.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu du lịch ước đạt 52 tỉ đồng. Tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức chuỗi các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch, tạo sân chơi bổ ích cho người dân cũng như làm phong phú đời sống văn hoá, tinh thần, góp phần quảng bá hình ảnh con người, các giá trị, di sản văn hoá của quê hương Bắc Ninh.

Trong đó, tổ chức chương trình hát dân ca Quan họ trên thuyền với chủ đề “Bài ca đi cùng năm tháng” và các hoạt động văn hóa du lịch tại khu vực hồ Nguyên Phi Ỷ Lan, thành phố Bắc Ninh; tái hiện chợ tranh dân gian Đông Hồ tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, thị xã Thuận Thành; triển lãm “Không gian du lịch, di sản văn hóa, danh thắng và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” tại thành phố Huế.
Cùng với đó, tổ chức Tour du lịch miễn phí với chủ đề “Tinh hoa văn hoá Bắc Ninh - Sắc màu di sản” trên địa bàn tỉnh; hoạt động giáo dục trải nghiệm “Ngày hội non sông thống nhất” tại thành phố Bắc Ninh; chương trình nghệ thuật “Giai điệu tự hào” gồm các tiết mục tiêu biểu, xuất sắc đã đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Ca - Múa - Nhạc toàn quốc qua các giai đoạn; triển lãm, trưng bày tư liệu, chủ đề “50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất” gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước tại thành phố Bắc Ninh…
Trước đó, các sự kiện: "Lễ Kỷ niệm 1015 năm Lý Thái Tổ đăng quang Hoàng Đế; đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đình Đình Bảng; Di tích Quốc gia Nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo; Bảo vật Quốc gia Ấn vàng Hoàng Đế Chi Bảo"; đón Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Lê Thị Bích Trân gặp mặt và giao lưu với Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Đền Đô… đã thu hút đông đảo đại biểu, du khách trong và ngoài nước.
Lãnh đạo Sở VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt và tuyên truyền đến cán bộ nhân viên, khách du lịch nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và bảo đảm quy định phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn giao thông.
Các đơn vị kinh doanh du lịch chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ, bố trí đầy đủ lực lượng và sẵn sàng các điều kiện để phục vụ du khách.
Đồng thời, nghiêm chỉnh thực hiện việc bình ổn giá dịch vụ; không tự ý nâng, ép giá, tuân thủ nghiêm các quy định về đăng ký, niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết.
Sở VHTTDL cũng yêu cầu các đơn vị vận chuyển khách du lịch nghiêm túc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông khi tham gia giao thông, bảo đảm các điều kiện an toàn về phương tiện, cách ứng xử văn hóa, xử lý tình huống khi tham gia giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông, chấp hành pháp luật an toàn giao thông để bảo vệ chính mình góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện; thực hiện vệ sinh môi trường, cảnh quan tại các điểm du lịch.
Chủ động tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch; nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch; giới thiệu sản phẩm du lịch mới phục vụ du khách… Qua đó, thu hút đông đảo người dân, du khách về với mảnh đất Bắc Ninh - Kinh Bắc văn hiến, năng động, sáng tạo, điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện, giàu bản sắc.
Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp, du lịch Bắc Ninh đang cho thấy bước chuyển mình rõ nét, vừa giữ gìn chiều sâu văn hóa Kinh Bắc, vừa tạo sức hút mới bằng các sản phẩm, hoạt động giàu trải nghiệm. Những con số tăng trưởng ấn tượng không chỉ phản ánh hiệu quả công tác tổ chức, quản lý mà còn khẳng định vị thế ngày càng rõ của Bắc Ninh trên bản đồ du lịch văn hóa Việt Nam.
Từ nền tảng đó, Bắc Ninh tiếp tục hướng tới mục tiêu phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp, để mỗi hành trình về miền Quan họ không chỉ là chuyến tham quan, mà còn là cuộc gặp gỡ với di sản, con người và bản sắc văn hiến ngàn năm.

RSS