APEC 2027 - Cơ hội để Phú Quốc bước lên vị trí mới
VHO - Việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 - một sự kiện đối ngoại quy mô lớn, là cơ hội để Phú Quốc (An Giang) bước lên vị trí mới trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới.

Ngưỡng cửa để nâng tầm điểm đến
Với du lịch Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng, đây là một thời điểm hiếm có để kiểm chứng năng lực tổ chức, chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của một điểm đến đã vượt qua giai đoạn “nổi tiếng” để bước vào chặng đường khắt khe hơn khi cạnh tranh bằng trải nghiệm, uy tín và chuẩn mực quốc tế.
APEC luôn gắn với dòng khách đặc biệt đó là lãnh đạo cấp cao, giới hoạch định chính sách, doanh nghiệp toàn cầu, truyền thông quốc tế. Điều này khiến mọi chi tiết, từ hạ tầng hàng không, an ninh, lưu trú, ẩm thực, cho tới cách vận hành đô thị và ứng xử cộng đồng… đều trở thành “bộ mặt quốc gia”. Phú Quốc, vì thế, vượt khỏi vai trò của một điểm đến địa phương, trở thành nơi Việt Nam cho thấy năng lực tổ chức du lịch - dịch vụ trong bối cảnh hội nhập.
Những chỉ số về du lịch của Phú Quốc trong vài năm gần đây cho thấy sức hút rất rõ ràng: Hàng triệu lượt khách mỗi năm, lượng khách quốc tế tăng nhanh, thương hiệu “đảo nghỉ dưỡng” đã quen thuộc với thị trường châu Á và ngày càng được biết đến rộng hơn trên thế giới. Tuy nhiên, chính đà tăng này cũng đặt ra yêu cầu mới, để sự quan tâm của quốc tế không dừng lại ở một mùa cao điểm, hay một chuỗi resort ven biển, mà chuyển hóa thành niềm tin dài hạn đối với điểm đến.
APEC 2027 diễn ra trong bối cảnh du lịch toàn cầu đã thay đổi mạnh, khách đi ít hơn nhưng đòi hỏi nhiều hơn, tiêu chí lựa chọn điểm đến không chỉ là cảnh quan, mà còn là tính ổn định, chuẩn mực dịch vụ, mức độ thân thiện với môi trường và cảm giác an toàn. Với Phú Quốc, đây là lúc những vấn đề từng được nhắc tới nhiều năm qua, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường biển, hạ tầng đô thị không thể xử lý theo kiểu “chữa cháy”, mà cần được đặt dưới áp lực thực tế của một sự kiện toàn cầu.
APEC và cơ hội nâng tầm
APEC 2027 xuất hiện trong một bối cảnh chính sách đã được chuẩn bị kỹ, với các trọng tâm và lộ trình rõ ràng cho du lịch. Các chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch đã nhấn mạnh rõ yêu cầu chuẩn bị sớm hạ tầng, dịch vụ, nguồn nhân lực; đồng thời gắn sự kiện này với mục tiêu dài hạn của ngành Du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030.
Đối với Phú Quốc, điều này mở ra một không gian rộng hơn cho du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, du lịch biển - đảo gắn với tiêu chuẩn xanh. Không phải ngẫu nhiên mà địa phương xác định APEC là dịp để thu hút dòng khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày và các nhà đầu tư chiến lược. Khi một điểm đến được lựa chọn cho APEC, nó buộc phải vận hành như một “thành phố hội nghị” đúng nghĩa với dịch vụ, giao thông, công nghệ và con người phối hợp nhịp nhàng.
Quan trọng hơn, APEC tạo ra áp lực tích cực để Phú Quốc nhìn lại cấu trúc sản phẩm du lịch của mình. Ngoài nghỉ dưỡng, đảo cần những không gian văn hóa đủ chiều sâu, những trải nghiệm bản địa được tổ chức bài bản, những sản phẩm thiên nhiên được bảo vệ nghiêm túc. Đó là cách để Phú Quốc duy trì sức hấp dẫn của điểm đến sau APEC, thay vì chỉ ghi dấu trong thời gian diễn ra sự kiện.
Ở tầm quốc gia, APEC 2027 được xem là cơ hội để quảng bá hình ảnh Việt Nam một cách đồng bộ, từ chính sách thị thực, hạ tầng giao thông, cho tới năng lực phối hợp liên ngành trong xúc tiến du lịch. Phú Quốc, với vị trí cửa ngõ biển - đảo và hàng không quốc tế, trở thành nơi hội tụ rõ nhất các nỗ lực đó.
Khi được chuẩn bị đúng mức, APEC 2027 có thể giúp Phú Quốc vượt qua cách nhìn quen thuộc về một điểm nghỉ dưỡng thuần túy, để hiện diện như một trung tâm du lịch - dịch vụ tổng hợp của khu vực. Lúc đó, giá trị mà APEC để lại không nằm ở số ngày diễn ra sự kiện, mà ở việc Phú Quốc đã chứng minh được mình có thể đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của du lịch toàn cầu, một cách bền bỉ, có trách nhiệm và đủ sức thuyết phục.
Chuyển biến hiện nay của Phú Quốc cho thấy hai chiều rõ rệt. Một mặt là đầu tư cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật: Tuyến kết nối, cơ sở lưu trú và các dự án cảng hàng không, dịch vụ lớn đang được đưa vào vận hành hoặc lập kế hoạch. Mặt khác là chuyển đổi hoạt động quản trị, từ xử lí mang tính phản ứng sang những giải pháp quy trình mạnh hơn, như đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, nâng cao năng lực kiểm soát đô thị và chuẩn hóa an toàn dịch vụ.
Thành tựu vật chất sẽ tạo ấn tượng ban đầu; hiệu quả quản trị sẽ quyết định ấn tượng ấy có bền vững hay không. Các văn bản chỉ đạo trung ương và Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch đã nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị toàn diện về hạ tầng và dịch vụ cho APEC 2027; Phú Quốc cần biến những chỉ đạo ấy thành tiêu chí đánh giá cụ thể cho mọi dự án đang triển khai.
Để APEC thực sự để lại di sản có giá trị cho du lịch Phú Quốc, cần hành động ở ba điểm then chốt: Tiêu chuẩn hóa trải nghiệm, kiểm soát chất lượng dịch vụ theo bộ tiêu chí rõ ràng; bảo tồn tài nguyên, quản lý bờ biển và rạn san hô theo quy trình; năng lực con người, đào tạo nhân lực MICE, an ninh, ngoại giao sự kiện theo tiêu chuẩn quốc tế. Khi ba yếu tố này đồng bộ, Phú Quốc sẽ chuyển từ hình ảnh điểm đến “được biết đến”, thành điểm đến được “tin cậy” trên bản đồ khu vực và đó mới là giá trị bền vững APEC có thể mang lại.
So sánh với Đà Nẵng, Bali (Indonesia) và Busan (Hàn Quốc), những thành phố biển đảo đã từng đăng cai tổ chức APEC cho thấy nhiều bài học thiết thực cho Phú Quốc. Bali từng biến thương hiệu văn hóa và lễ hội thành một ngành dịch vụ du lịch với sức bền nhờ năng lực quản lý điểm đến và mạng lưới cơ sở lưu trú đa dạng. Đà Nẵng tận dụng lợi thế hạ tầng cảng, sân bay và sự hỗ trợ chính sách để phát triển mạnh mẽ thị trường MICE. Busan tập trung vào việc nâng tầm cảng biển, kết nối logistics và sự kiện quốc tế để kéo dài mùa khách.
Phú Quốc đang tiếp thu những bài học đó trong tốc độ riêng, mở rộng hạ tầng hàng không và cảng biển, tăng nguồn cung lưu trú cao cấp, đồng thời chịu sức ép phải đưa quản lý môi trường, quy hoạch đô thị và tiêu chuẩn dịch vụ lên mức quốc tế trước thời điểm Phú Quốc bước vào kỳ thử thách của APEC.

RSS