Ẩn họa mất an toàn trên tuyến du lịch sông Nho Quế mùa mưa lũ

NGUYỄN HOÀN

VHO - Mùa mưa lũ, tuyến du lịch sông Nho Quế (Tuyên Quang) vẫn tấp nập du khách, nhưng tình trạng cởi bỏ áo phao trong quá trình di chuyển và đứng chụp ảnh trên thuyền đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Mất an toàn khi du lịch trên sông Nho Quế

Là một trong những điểm du lịch thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế, tuyến tham quan sông Nho Quế qua hẻm vực Tu Sản thuộc tỉnh Hà Giang (cũ), nay là tỉnh Tuyên Quang mỗi ngày vẫn đón lượng lớn du khách bằng đường thủy.

Những ngày tháng 7.2026, tình trạng mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về, dòng sông chuyển màu phù sa song các hoạt động tham quan tại đây vẫn diễn ra bình thường và thu hút đông đảo du khách tìm đến trải nghiệm.

Ẩn họa mất an toàn trên tuyến du lịch sông Nho Quế mùa mưa lũ - ảnh 1
Thời điểm này nước sông Nho Quế nhuộm màu phù sa

Trong vai du khách đến trải nghiệm, PV Văn Hóa đã mua vé tham quan sông Nho Quế tại đây, sau đó theo xe trung chuyển di chuyển xuống khu vực bến thuyền nằm cách khu bán vé chừng 2 - 3km. 

Tại khu vực bến tàu, thuyền tấp nập, nhộn nhịp người dân, du khách lên xuống phương tiện. Trên bờ, nhiều biển cảnh báo được bố trí, khuyến cáo người dân và du khách về khu vực nước sâu, nguy cơ đuối nước, đồng thời yêu cầu mặc áo phao khi lên thuyền.

Trước thời điểm thuyền xuất bến, toàn bộ hành khách được trang bị áo phao và hướng dẫn mặc đầy đủ, hầu hết du khách khi đó đều nghiêm túc chấp hành quy định.

Ẩn họa mất an toàn trên tuyến du lịch sông Nho Quế mùa mưa lũ - ảnh 2
Ẩn họa mất an toàn trên tuyến du lịch sông Nho Quế mùa mưa lũ - ảnh 3
Hành khách vô tư cởi bỏ áo phao và để chỏng chơ trên ghế ngồi

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, chỉ ít phút sau khi rời bến, nhiều hành khách đã chủ động, vô tư cởi bỏ áo phao đặt xuống ghế để ngắm cảnh và chụp ảnh bất chấp rủi ro có thể xảy đến.

Trong suốt hành trình tham quan, tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên nhiều phương tiện khác khi không ít áo phao được các hành khách đặt chỏng chơ trên ghế ngồi thay vì được hành khách tiếp tục sử dụng.

Thậm chí, có những hành khách dù không mặc áo phao nhưng vẫn liều mình đứng ở khu vực mũi tàu, thuyền khi phương tiện đang di chuyển.

Ẩn họa mất an toàn trên tuyến du lịch sông Nho Quế mùa mưa lũ - ảnh 4
Thậm chí có hành khách dù không mặc áo phao nhưng vẫn vô tư đứng gần khu vực mũi tàu khi phương tiện di chuyển

Đáng chú ý, khi đến gần khu vực hẻm vực Tu Sản, người lái tàu dần giảm tốc độ, dừng lại trong ít phút để khách ngắm cảnh và chụp ảnh, không ít du khách dù không mặc áo phao nhưng vẫn đứng ở vị trí sát mũi thuyền tạo dáng.

Khi đó, người điều khiển phương tiện dù quan sát thấy toàn bộ hành vi này song không có bất kỳ lời nhắc nhở hay cảnh báo nào.

Trong điều kiện mực nước và dòng chảy có thể thay đổi do mưa lớn, việc không sử dụng áo phao và tập trung tại một vị trí trên phương tiện làm gia tăng nguy cơ đe dọa đến sự an toàn, thậm chí là tính mạng của chính du khách.

Chị Nguyễn Yến Nhi, du khách đến từ tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây là lần đầu tiên chị cùng gia đình tham quan sông Nho Quế và hẻm vực Tu Sản. Khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tại đây mang lại cho chị rất nhiều ấn tượng.

"Bản thân tôi không biết bơi nên từ khi lên thuyền tôi luôn mặc áo phao trong suốt chuyến đi. Tuy nhiên, khi thấy nhiều du khách chủ động cởi áo phao, đứng sát mũi thuyền để chụp ảnh tôi cảm thấy lo sợ.

Rất mong đơn vị khai thác tăng cường nhắc nhở hành khách chấp hành quy định về an toàn để hạn chế những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình tham quan".

Ẩn họa mất an toàn trên tuyến du lịch sông Nho Quế mùa mưa lũ - ảnh 5
Ẩn họa mất an toàn trên tuyến du lịch sông Nho Quế mùa mưa lũ - ảnh 6
Khu vực bến tàu được cắm biển cảnh báo song nhiều du khách vẫn bất chấp, không thực hiện

Ngày 31.7, trao đổi với PV, ông Nguyễn Phong Sơn - Phó Giám đốc HTX NN&DVDL Tu Sản cho biết, đơn vị luôn đặt công tác bảo đảm an toàn cho du khách lên hàng đầu. Ngay từ khi mua vé, toàn bộ hành khách đều được mua bảo hiểm để bảo đảm quyền lợi nếu xảy ra sự cố ngoài ý muốn.

Theo ông Sơn, tất cả phương tiện vận chuyển khách cùng người điều khiển đều đáp ứng các điều kiện an toàn theo quy định trước khi đưa vào hoạt động. Đây là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn trong suốt hành trình tham quan.

Ông Sơn khẳng định, việc mặc áo phao là quy định bắt buộc đối với 100% hành khách ngay từ thời điểm bước lên tàu và du khách chỉ cởi áo phao khi phương tiện đã dừng tại khu vực hẻm vực Tu Sản khoảng 15 phút để tham quan và chụp ảnh.

“Nếu phát hiện hành khách không chấp hành quy định, chúng tôi sẽ nhắc nhở và yêu cầu thực hiện ngay. Trường hợp vẫn cố tình vi phạm, đơn vị sẽ từ chối phục vụ và hoàn trả tiền vé.

Đối với thông tin phản ánh, chúng tôi cũng sẽ cho kiểm tra, chấn chỉnh. Thực tế tại đây lượng khách tham quan mỗi ngày khá lớn, phương tiện hoạt động liên tục nên có thời điểm công tác kiểm tra chưa được sát sao", ông Sơn nói thêm.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch đường thủy nội địa

Trước đó, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 5815/UBND-NC về tăng cường công tác quản lý hoạt động du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, hoạt động du lịch đường thủy hiện tập trung chủ yếu tại Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình và điểm du lịch sông Nho Quế song vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Ẩn họa mất an toàn trên tuyến du lịch sông Nho Quế mùa mưa lũ - ảnh 7
Một số hành khách xem nhẹ việc mặc áo phao khi tham quan trên sông Nho Quế

Những nguy cơ được chỉ ra gồm phương tiện chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện kỹ thuật, rủi ro trong điều kiện thời tiết xấu, việc chấp hành mặc áo phao chưa nghiêm cùng nguy cơ về an toàn thực phẩm.

UBND tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định bảo đảm an toàn đối với du khách.

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra phương tiện, bến thủy nội địa, tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Các xã, phường được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đình chỉ phương tiện không đủ điều kiện hoạt động và yêu cầu hành khách mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ cứu sinh trước khi xuất bến.

Trước đó, Bộ VHTTDL cũng ban hành Công điện số 4402 yêu cầu các địa phương tăng cường bảo đảm an toàn trong hoạt động du lịch.

Công điện nêu rõ, vừa qua, trên cả nước xảy ra một số vụ tai nạn gây mất an toàn trong hoạt động du lịch, ảnh hưởng đến tính mạng của khách du lịch, hoạt động kinh doanh du lịch và hình ảnh điểm đến Việt Nam.

Ẩn họa mất an toàn trên tuyến du lịch sông Nho Quế mùa mưa lũ - ảnh 8
Các tàu chở khách khác tại điểm du lịch sông Nho Quế cũng trong tình trạng tương tự

Trước dự báo mùa mưa bão diễn biến phức tạp, Bộ VHTTDL yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng ca nô, tàu cao tốc và các phương tiện thủy phục vụ khách du lịch.

Công điện yêu cầu tập trung kiểm tra các tuyến du lịch đường thủy tại khu vực ven biển, hải đảo, sông, hồ cùng các khu, điểm du lịch có hoạt động tham quan bằng phương tiện thủy để kịp thời phát hiện và khắc phục nguy cơ mất an toàn.

Bộ cũng đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn của đơn vị vận tải khách du lịch đường thủy, chú trọng quy trình bảo đảm an toàn, trang bị và sử dụng đầy đủ các phương tiện, thiết bị cứu sinh theo quy định.