Y học chính xác mở hướng mới trong quản lý bệnh tim mạch

S.THÙY

VHO - Ngày 6.6, tại TP. Huế, Hội nghị khoa học Tim mạch Cố đô mở rộng lần thứ V – năm 2026 khai mạc với chủ đề “Ứng dụng Y học chính xác và công nghệ mới trong quản lý bệnh tim mạch và bệnh đồng mắc” đã thu hút hơn 1.000 đại biểu tham dự.

Y học chính xác mở hướng mới trong quản lý bệnh tim mạch - ảnh 1
Các chuyên gia, đại biểu tham dự Hội nghị khoa học Tim mạch Cố đô mở rộng lần thứ V - năm 2026. Ảnh: S.T

Theo đó, có 400 đại biểu dự trực tiếp và hơn 600 đại biểu dự hội nghị qua hình thức trực tuyến, trong đó có gần 70 chuyên gia đầu ngành tim mạch trong nước và quốc tế.

Hội nghị có 25 phiên thảo luận chuyên môn diễn ra liên tục tại 4 hội trường song song; hơn 100 báo cáo khoa học chất lượng cao phản ánh bức tranh toàn cảnh về những thành tựu nổi bật và cả thách thức hiện tại của chuyên ngành tim mạch.

GS.TS.Huỳnh Văn Minh - Chủ tịch Hội Tim mạch TP. Huế, Trưởng Ban Tổ chức hội thảo, cho biết: Bệnh tim mạch vẫn đang là gánh nặng hàng đầu đối với sức khỏe cộng đồng. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ thầy thuốc trong việc không ngừng cập nhật kiến thức. Hội nghị năm nay là một điểm hẹn khoa học uy tín, mang lại nhiều góc nhìn mới và giá trị thực tiễn thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và tăng cường hợp tác đa ngành.

Trong những năm gần đây, tim mạch học thế giới đang phát triển hết sức mạnh mẽ với các thành tựu nổi bật. Các tiến bộ về trí tuệ nhân tạo trong y học, điều trị cá thể hóa, can thiệp tim mạch cấu trúc, điện sinh lý học hiện đại, suy tim, dự phòng tim mạch cũng như các chiến lược quản lý bệnh mạn tính toàn diện đang từng bước thay đổi thực hành lâm sàng hàng ngày.

Y học chính xác mở hướng mới trong quản lý bệnh tim mạch - ảnh 2
GS.Nguyễn Lân Việt trao tặng Giấy khen của Hội Tim mạch Việt Nam cho Hội Tim mạch TP. Huế. Ảnh: S.T

Điểm khác biệt lớn nhất của Hội nghị Tim mạch Cố Đô lần thứ V chính là sự vươn lên mạnh mẽ của công nghệ. Không chỉ dừng lại ở các phác đồ điều trị truyền thống, các chuyên gia đã đi sâu vào phân tích vai trò của Trí tuệ nhân tạo (AI), mã gen, hệ gen học sinh học (Proteomics), và thiết bị thông minh thiết bị đeo trong việc dự phòng và cá thể hóa điều trị.

Từ y học cơ sở đến ứng dụng thực tiễn, việc cá thể hóa can thiệp bằng AI trong hội chứng Tim - Thận hay dự đoán nguy cơ từ điện tâm đồ đang từng bước tái định hình thực hành lâm sàng hằng ngày của các bác sĩ tim mạch.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tim mạch Việt Nam, GS.TS Nguyễn Lân Việt đánh giá cao chủ đề xuyên suốt của Hội nghị năm 2026 là “Ứng dụng Y học chính xác và công nghệ mới trong quản lý bệnh tim mạch và bệnh đồng mắc”. Đây là chủ đề mang tính thời sự cao, thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự nhạy bén của Ban tổ chức trong việc nắm bắt xu hướng chung của nền y học hiện đại.

Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia cũng đã có những trao đổi chuyên sâu về việc giải quyết những “bài toán khó” trong thực hành lâm sàng. Nhóm bệnh mạch vành và can thiệp tim mạch chiếm ưu thế lớn với nhiều chuyên đề tập trung vào xử lý tổn thương vôi hóa, ứng dụng kỹ thuật hình ảnh học trong lòng mạch (IVUS, OCT), các phương pháp bào mòn mảng xơ vữa (Rotablator, IVL) hay tối ưu hóa việc sử dụng bóng phủ thuốc.

Y học chính xác mở hướng mới trong quản lý bệnh tim mạch - ảnh 3
Đại diện TP. Huế trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế cho tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc của Hội Tim mạch thành phố. Ảnh: S.T

Các đại biểu được cập nhật về kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da (TAVI), hồi sức thiết bị hỗ trợ tuần hoàn cơ học hiện đại, và đặc biệt là những kinh nghiệm quý báu từ các ca “ghép tim xuyên Việt”…

Ngoài ra, trước sự gia tăng của bệnh lý đồng mắc, Hội nghị đã thiết kế các phiên liên tịch và chuyên đề có sự tham gia của Hội Y học Giấc ngủ Việt Nam, Hội Nội tiết - Đái tháo đường và Hội Bác sĩ gia đình Việt Nam.

Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao giải thưởng nghiên cứu khoa học trẻ Tim mạch Cố đô cho các nhà khoa học trẻ có công trình xuất sắc về ứng dụng AI vào chẩn đoán hội chứng mạch vành cấp, nghiên cứu tạo nhịp sinh lý hay đánh giá các chỉ số siêu âm tim mới.

Với các thành tích xuất sắc trong thời gian qua, Hội Tim mạch TP. Huế đã được Hội Tim mạch Việt Nam trao tặng Giấy khen. Chủ tịch UBND TP. Huế cũng đã tặng Bằng khen đến Hội và 3 cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển Hội Tim mạch TP. Huế giai đoạn 2020-2025.