Nghệ An:
Xuất quân xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con ruột của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
VHO - Ngày 22.4, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh tổ chức lễ xuất quân, triển khai chương trình “Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”.
Chương trình được thực hiện nhằm tiếp tục phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân đối với các gia đình có công, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện sống cho những hoàn cảnh còn chịu nhiều thiệt thòi do di chứng chiến tranh.
Theo kế hoạch, Nghệ An đặt mục tiêu hỗ trợ 100% đối tượng đủ điều kiện. Các căn nhà xây mới và sửa chữa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế.
Mức hỗ trợ dự kiến là 60 triệu đồng/hộ đối với xây mới và 30 triệu đồng/hộ đối với sửa chữa, phấn đấu hoàn thành trước ngày 27.7.2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành nhấn mạnh, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, Nghệ An đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm và Nhân dân trong thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đạt nhiều kết quả tích cực.
Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 20.802 căn nhà, trong đó có 14.381 căn được xây mới và 6.421 căn được cải tạo, với tổng kinh phí hơn 3.116 tỷ đồng, cùng sự đóng góp hàng triệu ngày công của lực lượng vũ trang, cán bộ, đoàn viên và người dân.
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kinh phí, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Nghệ An đã trở thành hoạt động mang tính lan tỏa sâu rộng, khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Mỗi căn nhà hoàn thành không chỉ là nơi an cư mà còn là biểu tượng của tình người và trách nhiệm chung của xã hội.

Theo Phó Chủ tịch tỉnh, dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của chất độc hóa học vẫn còn ảnh hưởng lâu dài qua nhiều thế hệ. Vì vậy, việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là hành động tri ân, thể hiện nghĩa tình và trách nhiệm đối với các gia đình chính sách.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau lễ xuất quân, các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai, huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, phấn đấu hoàn thành sớm để mỗi mái ấm thực sự trở thành điểm tựa bền vững cho người dân.
Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Văn Trung, Phó Chính ủy Quân khu 4 khẳng định, chương trình có ý nghĩa đặc biệt trong công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong chăm lo đối tượng chính sách.
Thiếu tướng Lê Văn Trung đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhất là Bộ Chỉ huy Quân sự các địa phương, cần chủ động tham mưu, phối hợp triển khai đúng chỉ đạo của Chính phủ và Quân khu; xác định đây là nhiệm vụ cấp thiết, mang tính nhân văn sâu sắc, tập trung thực hiện quyết liệt.

RSS