Xã A Lưới 1 tăng cường truy quét các điểm nóng khai thác vàng trái phép

THÙY AN

VHO - Hơn 40 cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan chức năng đã tham gia đợt truy quét “vàng tặc” quy mô lớn tại các điểm nóng khu vực núi rừng trên địa bàn xã biên giới A Lưới 1, TP. Huế.

Xã A Lưới 1 tăng cường truy quét các điểm nóng khai thác vàng trái phép  - ảnh 1
Lực lượng chức năng phát hiện điểm khai thác vàng trái phép tại xã biên giới A Lưới 1. Ảnh: N.H

Theo UBND xã A Lưới 1, đợt truy quét ngày 24.4 vừa qua, các lực lượng chức năng đã phục kích khu vực khe Bùn, khe Le Leng và khe A Tang. Đây được xem là các điểm nóng về đào vàng thủ công kết hợp máy móc, lắp đặt lán trại tạm thời trong rừng và hoạt động theo nhóm nhỏ từ 3 - 6 người.

Những nhóm người này thường xuyên di chuyển vị trí khai thác khác nhau và chủ yếu hoạt động vào ban đêm hoặc sáng sớm nhằm tránh lực lượng chức năng.

Tại khe Bùn, đoàn đã lập biên bản và tiêu hủy nhiều phương tiện phục vụ khai thác khoáng sản trái phép gồm: 2 máy tời, 2 máy nổ, 2 máy hút nước, 2 mô tơ điện, máy cưa nhỏ, bình ắc quy, quạt điện cùng khoảng 200m ống nước.

Tại khe Li Leng, lực lượng chức năng tiếp tục đốt bỏ 2 lán trại và tiêu hủy 30m ống dẫn nước. Trong khi đó, khu vực khe A Tang không phát hiện hoạt động khai thác.

Xã A Lưới 1 tăng cường truy quét các điểm nóng khai thác vàng trái phép  - ảnh 2
Dụng cụ đào đãi vàng thủ công tại các điểm nóng trên địa bàn xã A Lưới 1, TP. Huế. Ảnh: N.H

Lãnh đạo UBND xã A Lưới 1 cho biết, thời gian qua xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, truy quét và xử lý tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn; huy động sự vào cuộc của các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Kiểm lâm và cơ quan chuyên môn để tăng cường tuần tra, kiểm soát.

Từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, xã A Lưới 1 đã tổ chức 9 đợt tuần tra, truy quét lớn nhỏ tại các khu vực trọng điểm.

Qua các đợt ra quân, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện nhiều dấu hiệu khai thác vàng trái phép, tháo dỡ lán trại, tiêu hủy công cụ, phương tiện. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng chức năng, phần lớn các đối tượng đã bỏ trốn vào rừng.

Công tác đấu tranh vẫn gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, rừng núi hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn; các điểm nóng về khai thác vàng trái phép nằm sâu trong rừng, phân tán và thay đổi liên tục. Lực lượng tham gia truy quét còn mỏng, phương tiện hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Xã A Lưới 1 sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về khoáng sản; tổ chức tuần tra định kỳ và đột xuất tại các điểm nóng. Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, buộc khôi phục hiện trạng môi trường và xem xét trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan nếu để xảy ra vi phạm kéo dài.