Vỡ òa niềm vui sum họp trong “Mùa thu lịch sử” của gia đình
VHO - Dịp Quốc khánh 2.9 năm nay, gia đình người bệnh Đ.Đ.T (59 tuổi, TP.HCM) có thêm niềm hạnh phúc to lớn hoà trong niềm vui của dân tộc. Tất cả các thành viên được sum họp đầy đủ trong “mùa thu lịch sử” của gia đình, giấc mơ lớn đã thành hiện thực khi người bệnh được hồi sinh.
Người bệnh được ghép phổi thứ 15
Chỉ sau hơn 1 tháng kể từ ngày được nhận 2 lá phổi mới, người bệnh Đ.Đ.T - ca ghép phổi thứ 15 của Bệnh viện Phổi Trung ương đã được xuất viện để tiếp tục theo dõi ngoại trú.
Đây là một trong những ca ghép phổi thành công với sự hồi phục nhanh nhất. Nụ cười rạng rỡ của ông Đ.Đ.T. cùng những giọt nước mắt rưng rưng của người vợ hiền đã bộc lộ điều đó.

Ông Đ.Đ.T. đã từng trải qua 2 năm không có một giấc ngủ trọn vẹn trên chiếc giường của mình. Ông chỉ có thể ngồi ngủ, sống phụ thuộc vào máy thở vì căn bệnh xơ phổi.
Ông T. được chẩn đoán suy hô hấp mạn tính – xơ phổi vô căn (IPF) trên nền bệnh lý Rối loạn lipid máu vào tháng 1.2025. Diễn tiến bệnh nặng dần, người bệnh phải thở oxy dài hạn tại nhà (24/24h) và được chỉ định ghép phổi mới có thể duy trì sự sống.
Không thể di chuyển bằng máy bay, người bệnh đã vượt hơn 1.600km ra Hà Nội bằng đường bộ trong 4 ngày, nhập viện, điều trị và được đưa vào danh sách chờ ghép tại Bệnh viện Phổi Trung ương từ tháng 4.2026.
May mắn thay, ngày 17.7, Bệnh viện Phổi Trung ương nhận tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia về nguồn tạng hiến của một nữ sinh viên 22 tuổi - giúp nhiều cuộc đời được hồi sinh từ nghĩa cử cao đẹp. Các chỉ số phù hợp với người bệnh và sau đó ca phẫu thuật được tiến hành trong ngày 18.7. Sau 8 tiếng với sự tập trung toàn lực của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương, ca phẫu thuật kết thúc thành công.
Xúc động khi thấy chồng khoẻ mạnh lên từng ngày, bà H.T.T.H, vợ người bệnh đã gửi lời cảm ơn đến TS.BSCC Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện cùng toàn thể các y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đã dành tặng cho người bạn đời của mình một cuộc sống mới để có ngày ra viện trở về nhà. Từ nay, chồng bà sẽ có những giấc ngủ trọn vẹn trên chiếc giường của mình.
Nam sinh 17 tuổi hồi phục sau gần một tháng điều trị ECMO
Một nam sinh 17 tuổi bất ngờ ngất xỉu, ngừng tuần hoàn sau thời gian xuất hiện các triệu chứng giống cảm cúm. Sau 45 phút cấp cứu, tim bệnh nhân đập trở lại nhưng em tiếp tục rơi vào tình trạng nguy kịch do viêm cơ tim nặng, sốc tim, suy đa tạng và tổn thương phổi nghiêm trọng.
Nhờ các biện pháp hồi sức chuyên sâu, đặc biệt là ECMO V-A-V, sau gần một tháng điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo, tự sinh hoạt và đủ điều kiện xuất viện.
Khoảng hai tuần trước khi xảy ra biến cố, nam sinh xuất hiện đau mỏi người, chảy nước mũi nhưng gia đình không nhận thấy dấu hiệu bất thường nghiêm trọng. Trong kỳ nghỉ hè, khi đang đi làm thêm, em bất ngờ ngất xỉu và ngừng tuần hoàn.
Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đông Anh và cấp cứu ngừng tuần hoàn trong khoảng 45 phút. Trong quá trình hồi sức, bệnh nhân liên tục rung thất, phải sốc điện nhiều lần. Sau khi tim đập trở lại, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng cực kỳ nguy kịch.
Tại Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân bị suy hô hấp, tím tái, huyết áp rất thấp, độ bão hòa oxy chỉ đạt khoảng 76 – 80% dù được thở máy với nồng độ oxy cao. Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân bị viêm cơ tim nặng gây sốc tim, chức năng co bóp của tim chỉ còn khoảng 10 – 15%, kèm tổn thương phổi, tràn khí và tràn máu màng phổi, suy đa tạng.

Theo các bác sĩ, khó khăn lớn nhất là bệnh nhân đồng thời suy tim và tổn thương phổi nặng. Nếu chỉ sử dụng một phương pháp ECMO sẽ không bảo đảm hiệu quả. Ê-kíp điều trị đã quyết định triển khai ECMO V-A-V để đồng thời hỗ trợ tuần hoàn và hô hấp, kết hợp thở máy, lọc máu, dẫn lưu màng phổi, truyền máu và nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu khác.
Trong quá trình điều trị, bệnh nhân tiếp tục gặp nhiều biến chứng như rối loạn đông máu, chảy máu tại các vị trí can thiệp, xuất huyết phế quản và xuất huyết tiêu hóa. Có thời điểm bệnh nhân mất khoảng 2.000ml máu, các bác sĩ phải nội soi cấp cứu tại giường để tìm và xử trí vị trí chảy máu.
Sau 12 ngày kiểm soát thân nhiệt và điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân từng bước cải thiện. ECMO được rút, sau đó bệnh nhân lần lượt ngừng lọc máu, rút canuyn mở khí quản và dẫn lưu màng phổi. Đến nay, bệnh nhân tỉnh táo hoàn toàn, giao tiếp được với người thân và tự sinh hoạt.
Ngày 28.8, sau gần một tháng điều trị kể từ khi nhập viện ngày 31.7, bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện và được chuyển sang Bệnh viện Tim để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên sâu.
Theo bác sĩ, trường hợp này là lời cảnh báo không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường sau một đợt nhiễm virus. Nếu xuất hiện mệt nhiều, đau ngực, khó thở, hồi hộp, tim đập nhanh, chóng mặt, choáng hoặc ngất, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

RSS