Cháy 40 xe điện đậu tại trường Cao đẳng Điện lực miền Trung:

Vi phạm phòng cháy chữa cháy, tháo dỡ nhà xe

KHÁNH CHI

VHO - Liên quan đến sự việc 40 xe điện đậu trong khuôn viên trường Cao đẳng Điện lực miền Trung bị cháy rụi, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản gửi Công an tỉnh về việc kiểm tra, giải quyết giải trình vi phạm hành chính của trường Cao đẳng Điện lực miền Trung.

 Ngày 12.6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Công an tỉnh về việc kiểm tra, giải quyết giải trình vi phạm hành chính của trường CĐ Điện lực miền Trung (04 Nguyễn Tất Thành, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Cụ thể, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra nội dung giải trình của trường CĐ Điện lực miền Trung để tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

Vi phạm phòng cháy chữa cháy, tháo dỡ nhà xe - ảnh 1

Hiện trường vụ cháy 40 xe điện đậu tại trường CĐ Điện lực miền Trung

Trước đó, trường CĐ Điện lực miền Trung đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh giải trình vi phạm hành chính về lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Theo nội dung văn bản, lúc 8h ngày 31.5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra đột xuất về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với trường CĐ Điện lực miền Trung. Tại đây, cơ quan chức năng chỉ ra hàng loạt vi phạm của trường trong lĩnh vực PCCC.

Hành vi vi phạm 1: Tầng hầm nhà ký túc xá K5, K6 sử dụng sai công năng với thiết kế ban đầu dẫn tới hành vi vi phạm hành chính sau: Cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng công trình hoặc hoán cải phương tiện giao thông cơ giới khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Đối với hành vi vi phạm trên, trường CĐ Điện lực miền Trung giải trình tầng hầm ký túc xá K5 (xây dựng năm 2009), K6 ( xây dựng năm 2006) sử dụng được thiết kế với công năng ban đầu là nhà để xe và phòng tự học cho sinh viên ở KTX, dung lượng cho cả hai KTX là 1600 sinh viên (SV) nội trú.

Hiện nay việc tuyển sinh đào tạo hệ CĐ của trường giảm sút rất nhiều , chỉ được khoảng 150 sinh viên/năm. Số lượng SV ở KTX chỉ có 200 người nên 2 KTX trên không sử dụng hết công năng. Nhà trường cũng không cho SV để xe máy trong tầng hầm vì sợ cháy nổ.

KTX K6 cũ hơn, thường xuyên để trống các phòng ở tầng trên và nhà trường khai thác tầng hầm này cho cá nhân thuê tổ chức làm nơi tập GYM. Còn tầng hầm KTX K5 để trống làm kho chứa các vật dụng ở KTX bị dư thừa.

Nhận thức được việc sử dụng tầng hầm K6 như trên là sai với công năng thiết kế ban đầu dẫn tới hành vi vi phạm hành chính về PCCC nên nhà trường đã thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Với tầng hầm K5 nhà trường sẽ dừng ngay việc sử dụng tầng hầm làm kho, trả lại hiện trạng tầng hầm K5,K6 theo đúng thiết kế ban đầu.

Vi phạm phòng cháy chữa cháy, tháo dỡ nhà xe - ảnh 2

40 xe điện cháy rụi, trơ khung

Hành vi vi phạm 2: Hệ thống chữa cháy bị hỏng (đường ống cấp nước chữa cháy tại vị trí nhà thực hành T2 bị gãy, nước chảy ra ngoài; hộp chữa cháy vách tường tại ký túc xá K5, K6 không có khớp nối, lăng, vòi chữa cháy dẫn tới hành vi vi phạm hành chính sau: Làm mất hỏng hoặc làm mất tác dụng của phương tiện chữa cháy cơ giới, hệ thống báo cháy, chữa cháy.

Đối với hành vi vi phạm trên, trường CĐ Điện lực miền Trung lý giải vì sợ sinh viên không có ý thức phá hỏng hoặc lấy mất khớp nối, lăng, vòi chữa cháy nên bộ phận quản lý ký túc xá đã đưa các thiết bị này để ở trạm bơm chữa cháy bên cạnh ký túc xá K5.

Nhà trường sẽ lắp ngay lại khớp nối, lăng, vòi chữa cháy vào các hộp chữa cháy vách tường nhà ký túc xá K5, K6 và khắc phục sửa chữa ngay đường ống cấp nước chữa cháy tại vị trí nhà thực hành T2.

Vi phạm phòng cháy chữa cháy, tháo dỡ nhà xe - ảnh 3

Sau 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy mới cơ bản được khống chế, 40 xe điện cháy rụi

Hành vi vi phạm 3: Trường CĐ Điện lực miền Trung xây dựng mới 2 nhà để xe (diện tích 693 m2) thuộc diện thẩm duyệt thiết kế PCCC nhưng chưa được thẩm duyệt đúng quy định.

Đối với hành vi vi phạm này, trường CĐ Điện lực miền Trung giải trình trường đang hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, không được cấp kinh phí từ Nhà nước hoặc cơ quan cấp trên.

Trong tình hình hiện nay, quy mô đào tạo chính quy giảm thấp, nguồn thu từ học phí không đủ trả lương cho cán bộ viên chức và các chi phí phục vụ hoạt động nên nhà trường tận dụng mặt sân ký túc xá để ký hợp đồng cho Công ty Cổ phần COSEVCO Hội An thuê làm nơi đỗ taxi điện nhằm tạo thêm nguồn thu.

Đến nay, sau khi nhận thức được việc xây dựng nhà để xe này là vi phạm pháp luật về PCCC, nhà trường đã có văn bản thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu tháo dỡ nhà xe.

Như Văn Hóa đã thông tin, khoảng 5h50 ngày 8.5, nhân viên bảo vệ của trường CĐ Điện lực miền Trung phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút tại khu vực bãi đỗ xe điện nằm ngay trong khuôn viên nhà trường.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Bắc Quảng Nam khẩn trương cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Sau 30 phút nỗ lực dập lửa, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Thời điểm phát hiện hỏa hoạn, một số nhân viên của nhà trường đã phối hợp đẩy được 12 xe ra ngoài (trong đó có 6 xe bị hư hỏng), còn lại 40 xe bị thiêu rụi.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc