Vấn nạn cướp túi xách hàng hiệu bùng phát ở Paris

N.THANH

VHO - Cảnh sát Pháp cảnh báo, sự dễ dàng trong việc bán lại và nhu cầu bùng nổ toàn cầu đã biến những chiếc túi xách da xa xỉ thành “mục tiêu vàng” của tội phạm có tổ chức, vượt qua cả trang sức hay tiền mặt.

Vấn nạn cướp túi xách hàng hiệu bùng phát ở Paris - ảnh 1
Các khu mua sắm sang trọng của Paris đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng xe đâm vào xe tải trong năm qua. Ảnh: Thomas Padilla/AP

Hàng loạt vụ cướp túi xách hàng hiệu trị giá hàng triệu euro từ các cửa hàng thời trang và trụ sở thương hiệu ở Paris đang cho thấy một xu hướng đáng lo: đồ da xa xỉ giờ là “con mồi” béo bở hơn cả trang sức hay tiền mặt trong mắt tội phạm có tổ chức.

Cảnh sát Pháp đang ráo riết truy lùng các băng nhóm tinh vi chuyên săn lùng những chiếc túi trị giá hàng chục nghìn đến hàng triệu euro.

Theo tờ Guardian, chỉ trong vòng một năm, kinh đô thời trang thế giới đã liên tiếp chứng kiến nhiều vụ cướp túi xách gây chấn động. Nguyên nhân được cho là nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với hàng da thiết kế, đặc biệt khi hình ảnh những chiếc túi xa xỉ liên tục xuất hiện trên mạng xã hội qua tay các nhân vật có tầm ảnh hưởng.

Cơn sốt càng nóng khi các phiên đấu giá ghi nhận kỷ lục mới – như chiếc Hermès từng thuộc về cố ca sĩ Jane Birkin được bán tới 8,6 triệu euro mùa hè này – đẩy giá túi xách tại cửa hàng lên cao và khiến thị trường hàng cũ trở thành “mỏ vàng” cho giới sưu tầm lẫn tội phạm.

Jérôme Lalande, chuyên gia đồ da tại tòa phúc thẩm Paris, nhận định: “Có rất nhiều tiền để kiếm. Túi xách đã trở thành biểu tượng của địa vị xã hội, và thị trường second-hand đang phát triển mạnh mẽ.”

Những tháng gần đây, các vụ cướp ngày càng táo tợn.

Tháng trước, phòng trưng bày Houlux bị băng nhóm leo ban công tầng bốn, đột nhập lúc rạng sáng và lấy hơn 100 túi của Hermès, Dior, Louis Vuitton, Chanel… trị giá khoảng 1 triệu euro chỉ trong chưa đầy 20 phút.

Vài ngày sau, văn phòng Louis Vuitton ở trung tâm Paris cũng bị hai kẻ đeo mặt nạ phá cửa, lấy đi lượng túi trị giá hơn 1 triệu euro.

Hồi tháng 5, một cửa hàng Louis Vuitton trên đại lộ Saint-Germain bị cướp bằng chiêu “xe tông cửa” lúc rạng sáng, vét sạch kệ hàng.

Đây đã là lần thứ ba chỉ trong chín tháng cửa hàng này bị tấn công theo cách tương tự. Người dân từng ghi lại cảnh một nhóm mặc đồ đen ung dung chất đầy túi xách lên xe rồi bỏ đi.

Vấn nạn cướp túi xách hàng hiệu bùng phát ở Paris - ảnh 2
Hermès, Dior, Louis Vuitton và Chanel nằm trong số những thương hiệu có sản phẩm được săn đón đến mức các nhóm tội phạm có tổ chức nhắm tới. Ảnh: Christian Vierig/Getty Images

Theo ông Pascal Carreau, Trưởng đơn vị phòng chống tội phạm có tổ chức thuộc cảnh sát tư pháp Paris, nguyên nhân chính là sự thay đổi mục tiêu: “Ngày trước, tội phạm Paris chủ yếu cướp ngân hàng, nhưng nay các ngân hàng được bảo vệ chặt, lượng tiền mặt ít đi. Túi xách xa xỉ là một trong những mục tiêu giá trị cao cuối cùng còn lại.”

Chuỗi vụ việc nối dài từ đầu năm: hồi tháng 1, nhân viên kho của LVMH phát hiện mất 50 túi Loewe trị giá khoảng 100.000 euro, camera ghi lại cảnh hai nghi phạm đột nhập ngay đêm trước Giáng sinh và mang ra sáu bao tải lớn.

Năm ngoái, cửa hàng Chanel trên đại lộ Montaigne bị tông xe, mất số túi trị giá tới 1 triệu euro.

Cùng năm, nhà của một influencer chuyên kinh doanh túi xách bị đột nhập, mất nhiều món trị giá 20.000–30.000 euro mỗi chiếc.

Trái ngược với đồ trang sức, vốn hiện chỉ còn một, hai vụ trộm mỗi năm ở Paris do khó tiêu thụ, túi xách hàng hiệu lại dễ dàng bán lại qua các nền tảng thương mại đồ cũ hoặc xuất khẩu sang châu Âu, châu Á.

Ông Lalande cho biết: “Một chiếc Chanel cổ điển giá 5.000 euro cách đây năm năm giờ có thể lên tới 10.000 euro. Nhu cầu này mang tính toàn cầu – từ Bắc Kinh, Dubai, New York đến London và Paris.”

Điều khiến giới chức lo ngại là sự thay đổi bản chất của các vụ trộm: “Hai mươi năm trước, kẻ trộm chỉ lấy đồ bên trong túi. Giờ đây, chính chiếc túi mới là thứ mà chúng săn lùng.”

Số liệu của cảnh sát cho thấy 6 tháng đầu năm 2025, tội phạm ở Paris nhìn chung giảm: cướp có vũ trang giảm hơn 9%, trộm cắp giảm 15%, trộm xe giảm 14%.

Tuy nhiên, riêng các vụ cướp túi xách xa xỉ lại gây tiếng vang lớn khi hình ảnh và video hiện trường thường lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Với giá trị cao, nhu cầu bùng nổ và khả năng tiêu thụ dễ dàng, những chiếc túi xách hàng hiệu đang trở thành “mồi ngon” cho tội phạm quốc tế.

Nếu không có biện pháp bảo vệ hiệu quả, Paris có nguy cơ tiếp tục đối mặt với vấn nạn này, đe dọa danh tiếng của kinh đô thời trang và gây thiệt hại không nhỏ cho ngành công nghiệp xa xỉ.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc